Dân bỏ nghề "làm một ngày ăn cả năm", 80ha đất bị bỏ hoang
(Dân trí) - Xã Hộ Độ ở tỉnh Hà Tĩnh có khoảng 80ha đất ruộng muối bị bỏ hoang. Người dân địa phương bỏ nghề vì công việc cực nhọc, thu nhập bấp bênh.

Làng nghề sản xuất muối truyền thống ở xã Hộ Độ (huyện Lộc Hà cũ, nay là thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh) đã hình thành từ rất lâu đời. Nghề làm muối từng được ví von "làm một ngày, ăn cả năm" vì sản phẩm làm ra bảo quản được lâu.
Song, hơn 10 năm trở lại đây, người dân địa phương không còn mặn mà với nghề này khiến phần lớn diện tích đất sản xuất bỏ hoang.

Những ngày tháng 6 là thời điểm chính vụ nhưng cánh đồng sản xuất muối rộng lớn vắng bóng "diêm dân".


Nhiều diện tích đất, ô phơi muối, kênh dẫn nước, thùng chứa nước trong quy trình sản xuất muối bị hoang hóa, nhếch nhác, cây, cỏ dại mọc um tùm.

Một số diện tích đất, người dân chuyển đổi nuôi trồng thủy hải sản hoặc trồng rau và cây ăn quả.

Trên cánh đồng chỉ lác đác một vài người lớn tuổi còn gắn bó với nghề.
"Nghề sản xuất muối vất vả lắm, phải làm việc dưới cái nắng mùa hè như lửa đốt. Thế nhưng, giá muối lại xuống thấp, thu nhập không được mấy nên thế hệ trẻ, người trong độ tuổi lao động đã bỏ nghề", người phụ nữ ở xã Hộ Độ chia sẻ.

Cũng theo người dân địa phương, thế hệ trẻ, người dân trong độ tuổi lao động đã tìm việc khác, phần lớn đi lao động nước ngoài. Trong tương lai, nhiều khả năng không còn mấy người mặn mà làm nghề này.

Ngày trước, khi nghề muối đang có hàng nghìn người làm, ngành chức năng từng có cả công trình cải tạo cánh đồng muối xã Hộ Độ như trong tấm bia khắc thông tin. Còn hiện tại, cái nghề "làm một ngày, ăn cả năm" đã mai một.

Theo ông Trương Bá Khanh, Chủ tịch UBND xã Hộ Độ, thời điểm lớn nhất, toàn xã có hơn 130ha đất sản xuất muối. Qua từng năm, nghề làm muối vốn dĩ đã cơ cực lại thu nhập bấp bênh, đầu ra khó khăn nên người dân đã đi làm nghề khác và xuất khẩu lao động. Xã chỉ có 2,5ha đất ruộng muối đang được khoảng 20 hộ dân duy trì sản xuất.

Trước tình trạng này, địa phương đã định hướng, chuyển đổi, quy hoạch một phần đất sản xuất muối thành nuôi trồng thủy sản và kinh doanh thương mại dịch vụ nhưng còn khoảng 80ha đồng muối đang bỏ hoang.

Xã Hộ Độ (mũi tên đỏ) - nơi có cánh đồng muối bỏ hoang (Ảnh: Google Maps).
























