DNews

Lý Hải: "Lấy vợ rồi tôi ra đường không một xu, tài sản lớn nhất là 4 con"

B.Phương

(Dân trí) - Trò chuyện với Dân trí, Lý Hải hé lộ những chi tiết thú vị về tổ ấm hạnh phúc bên bà xã kém 17 tuổi, cách nuôi dạy con cái, tình bạn đặc biệt với Quyền Linh và quan điểm về nghề.

Lý Hải: "Lấy vợ rồi tôi ra đường không một xu, tài sản lớn nhất là 4 con"

Tiếp đón ê-kíp Dân trí tại nhà riêng, vợ chồng Lý Hải gây ấn tượng bởi sự thân thiện. Gia đình đạo diễn Lật mặt sống trong căn biệt thự rộng rãi, khuôn viên có hồ bơi và trồng nhiều cây xanh. Minh Hà - bà xã Lý Hải - mời chúng tôi đĩa xoài hái từ vườn nhà và nói vui: "Ông xã tôi có lẽ là người mát tay. Cây anh trồng lúc nào cũng trĩu quả"...

Bước chân vào nghệ thuật hơn 3 thập kỷ, Lý Hải vẫn ghi dấu ấn với hình ảnh một nghệ sĩ có đôi chút rụt rè với chất giọng miền Tây đặc trưng, từ tính cách cho đến lối trò chuyện giản dị, không cầu kỳ hoa mĩ.

Lý Hải bộc bạch khi bị so sánh với Trấn Thành và chuyện bà xã giữ hết tiền (Thực hiện: Nhóm PV).

"Tiền bạc ư? Tôi không có một cắc nào trong người đâu"

Minh Hà từng tiết lộ anh là người khá khô khan, ít nói. Anh thường thể hiện tình cảm với vợ ra sao?

- Tôi nói nhiều trong công việc, còn ở ngoài đời rất kiệm lời. Điểm yếu của tôi là ăn nói không hay, nhiều lúc sợ lỡ lời ảnh hưởng đến người khác nên tốt nhất khỏi nói gì hết. Sống với nhau lâu năm, bà xã hiểu tôi là người làm nhiều hơn nói. Tôi bù đắp cho vợ bằng hành động chứ không nói lời lãng mạn. 

Như ngày 8/3, nhiều người nói phải mua hoa tặng vợ. Tôi lại nghĩ hoa thì bình thường cũng tặng nhiều rồi, không nhất thiết ngày lễ là phải tặng hoa, trong khi hoa ngày đó rất mắc tiền. 

Lý Hải: Lấy vợ rồi tôi ra đường không một xu, tài sản lớn nhất là 4 con - 1

Lý Hải và bà xã Minh Hà (Ảnh: Facebook nhân vật).

Người ta nói Lý Hải không có tiền, vợ giữ hết tài sản... Điều này thực hư thế nào?

- Nói điều này không biết các bạn có tin không nhưng mà trong túi tôi không bao giờ có một ngàn đồng. Đi ra đường chỉ mang điện thoại, ngoài ra không có gì hết. Nếu đi đâu cần gọi xe thì "alo, em ơi đặt cho anh chiếc taxi", rồi đứng đó chờ xe tới. Uống cà phê, đi ăn cũng "em ơi, tính tiền giùm anh" là có người tính rồi đi về. Thói quen này mười mấy năm nay rồi. 

Nhiều ông chồng đại gia có thói quen "ting ting" vào tài khoản vợ trong những dịp đặc biệt, vừa thiết thực lại vừa làm vui lòng phái đẹp. Gia đình Lý Hải thì sao?

- Tôi nghĩ những cặp đôi giữ tiền riêng thì mới vậy. Còn Lý Hải và Minh Hà là tài khoản chung, tài sản chung. Có dịp đặc biệt thì tôi dẫn bà xã đi siêu thị, vợ thích gì là mua. Tôi cũng ít khi chuẩn bị những điều bất ngờ cho bà xã, nếu có cũng chỉ là cùng các con làm quà tặng thủ công, tổ chức sinh nhật... Còn cái gì liên quan đến tiền bạc là tôi không có một cắc để mua đâu (cười)! Tài sản lớn nhất của chúng tôi là 4 đứa con thôi.

Chính vì cách sống bình dân này nên khái niệm "rich kid" dường như cũng không dành cho các con của Lý Hải?

- Tôi sinh ra và lớn lên tại vùng quê. Xuất phát điểm của tôi cũng là từ hoàn cảnh nghèo khổ đi lên nên tôi nghĩ không cần phải "làm quá" mà cứ sống bình thường thôi. Thí dụ tôi học trường bình thường, bà xã cũng vậy, thì con cái cũng học trường thường chứ không cần phải là trường quốc tế. Quan trọng nhất là dạy con cho nên người. Ước mơ của 2 vợ chồng là các con sau này lớn lên có thể làm người tử tế, nuôi được cho bản thân và gia đình riêng.

Lý Hải: Lấy vợ rồi tôi ra đường không một xu, tài sản lớn nhất là 4 con - 2

Tổ ấm hạnh phúc của Lý Hải (Ảnh: Facebook nhân vật).

"Không cần danh xưng, chỉ cần tình cảm của khán giả"

Tuổi thơ từng nhặt ve chai, bán hàng rong, những ngày khó khăn nhưng nhiều kỷ niệm này có ý nghĩa ra sao với Lý Hải?

- Nếu như không có những ngày tháng đó thì tôi sẽ không có nhiều trải nghiệm sống quý giá. Khi quay cảnh chèo thuyền, nhiều diễn viên sinh ra lớn lên ở thành phố nên họ không biết làm như thế nào nhưng tôi lại có thể thị phạm cho họ. Hay như tôi biết thế nào là mâm cơm của người dân ở quê, thế nào là mâm cơm người thành phố. Cách ăn mặc, đối xử, nói chuyện của người dân quê tôi nắm rất rõ. Nó đã "ăn vào máu" tôi từ nhỏ.

Nhắc đến Lý Hải là khán giả nghĩ tới sự chân chất đặc trưng của anh. Dù nổi tiếng, giàu có nhưng vẫn luôn sống giản dị. Vì sao có sự khác biệt này?

- Tôi may mắn được ăn cơm Tổ nghề đến nay là hơn 30 năm rồi. Từ những ngày còn là sinh viên, bước lên sân khấu bập bẹ hát kiếm tiền, cho đến sau này, tôi trải qua nhiều cột mốc, chứng kiến nhiều đồng nghiệp "lên rồi xuống". Tôi thấm thía một điều là cho dù bạn nổi tiếng đi chăng nữa, bạn giàu hay nghèo thì bạn cũng chỉ ăn cơm ngày 3 bữa. Vậy cần gì phải phô trương, phải làm quá?

Tôi cũng từng ngồi tâm sự với nhiều ngôi sao, nghe họ kể về cảm xúc sửng sốt, không chấp nhận được sự thật là họ không còn được khán giả ưu ái nữa. Biết được điều đó nên tôi luôn tự nhắc nhở mình rằng "phải luôn luôn là Lý Hải".

Lý Hải: Lấy vợ rồi tôi ra đường không một xu, tài sản lớn nhất là 4 con - 3
Lý Hải: Lấy vợ rồi tôi ra đường không một xu, tài sản lớn nhất là 4 con - 4

Một người bạn thân trong nghề của Lý Hải là Quyền Linh cũng được khán giả yêu quý vì sự giản dị. Tình bạn giữa 2 người bắt đầu và duy trì ra sao?

- Ngày xưa chúng tôi học chung trường Nghệ thuật Sân khấu 2 (nay là trường Đại học Sân khấu Điện ảnh TPHCM - PV). Quãng thời gian là sinh viên, chúng tôi ăn chung, ngủ chung, chia sẻ mọi ngọt bùi. Khi ra trường thì Quyền Linh theo hướng diễn viên, MC, còn tôi làm ca sĩ rồi đạo diễn. 

Bây giờ ít có thời gian gặp nhưng chúng tôi vẫn quan tâm nhau. Mới hôm kia thôi, khi tôi gọi điện mời dự ra mắt phim thì Quyền Linh nhanh chóng nhận lời, dặn khi nào có lịch thì báo một câu là được.

Con của Quyền Linh học gần nhà chúng tôi. Lâu lâu Quyền Linh vẫn hay chạy xe ngang đây, thấy nhà mở cửa là đi vào bất ngờ luôn. Có hôm Linh xắn quần đi vào nhà tôi chơi, tôi giật mình hỏi "ủa, ở đâu ra vậy" thì Linh nói đưa con đi học, đi lang thang rồi ghé bạn chơi (cười).

Lý Hải: Lấy vợ rồi tôi ra đường không một xu, tài sản lớn nhất là 4 con - 5

Lý Hải và Quyền Linh có tình bạn kéo dài hơn 30 năm (Ảnh: Facebook nhân vật).

Nhân vật có đời tư "sạch" như Lý Hải nhưng gần đây lại vướng tin đồn... đánh bạc? Anh phản ứng ra sao?

- Không chỉ tôi mà bạn bè tôi cũng rất bất ngờ. Lúc đó tôi ngồi cùng các diễn viên, tự nhiên mọi người đọc được tin tức đăng quá trời trên mạng. Tôi nghĩ đây là tin đồn "trên trời rơi xuống, không phải mình" nên thôi bỏ qua. Nhưng những ngày sau, thông tin này lại càng được đồn thổi. Tôi sợ bị ảnh hưởng đến phim, sợ mình đính chính thì người ta nói tôi lợi dụng để quảng cáo phim, rất là nguy hiểm.

Cuối cùng tôi vẫn phải lên tiếng. May mắn là tôi có nhiều khán giả yêu thương, đứng ra giải thích giùm rằng "Lý Hải không bao giờ làm điều đó đâu", "anh Hải không phải người như vậy". Tôi biết ơn mọi người rất nhiều.

Sống trong showbiz không tránh khỏi những thị phi. Quan điểm của Lý Hải về điều này?

- Tôi từng gặp chuyện rất đau đầu, mất ăn mất ngủ. Năm 2019 khi làm phim Lật mặt 4, tôi có mua bản quyền sử dụng bài hát Gánh mẹ. Nhưng sau đó bản quyền sở hữu ca khúc này bị các bên đưa ra kiện tụng, kéo dài gần 3 năm trời. Uy tín tôi tạo dựng bao nhiêu năm chứ đâu phải một ngày, thời gian đó với gia đình tôi khủng khiếp lắm. May mắn là cuối cùng mọi việc đều sáng tỏ.

Nhiều nghệ sĩ nổi tiếng được khán giả gọi với những danh xưng như "ông hoàng", "nữ hoàng", "vua phòng vé"... Với Lý Hải, danh xưng có cần thiết?

- Tôi không cần danh xưng gì hết, chỉ cần tình cảm của khán giả, chỉ cần đi tới đâu cũng được khán giả nhận ra, chào hỏi là tôi vui rồi. Trước đây tôi là ca sĩ, giờ chuyển qua làm diễn viên, đạo diễn. Mọi người gọi tôi bằng danh xưng nào cũng không quan trọng.

Gần đây khán giả quan tâm câu chuyện "đời nghệ sĩ sướng hay khổ". Sau nhiều năm làm nghề, anh nghĩ sao về chuyện sướng, khổ của người nổi tiếng?

- Tôi nghĩ đã là con người sống trong xã hội thì đều sẽ có điều tốt, điều xấu xảy đến với mình. Quan trọng là mình cư xử ra sao để mọi thứ nhẹ nhàng, bản thân có được thanh thản. 

Lý Hải: Lấy vợ rồi tôi ra đường không một xu, tài sản lớn nhất là 4 con - 6
Lý Hải: Lấy vợ rồi tôi ra đường không một xu, tài sản lớn nhất là 4 con - 7

"Người ta làm phim gia đình nhiều quá thì tôi không làm nữa"

Từ một ca sĩ lấn sân sản xuất, đầu tư điện ảnh, anh từng cho biết "bỏ tiền làm phim cũng xót". Bà xã Minh Hà ủng hộ và chia sẻ vai trò quản lý tài chính như thế nào với Lý Hải?

- Khi làm phim, tôi tập trung ra sản phẩm tốt nhất. Còn vai trò đầu tư, sắp xếp kinh phí là việc bà xã lo hết để tôi khỏi nặng đầu. Cũng may mắn là hầu như tất cả những dự án của tôi thì vợ đều ủng hộ. Tôi muốn thực hiện cảnh nào, muốn đầu tư kinh phí ra sao thì cũng không cần họp mọi người mà tôi tự quyết hết.

Ví dụ như trong Lật mặt 6, kịch bản gốc có cảnh đốt cháy một ghe chở chiếu nhưng gần ngày bấm máy thì tôi đổi ý, sửa lại kịch bản thành đốt nguyên kho chiếu. Tiền đầu tư đội lên rất nhiều nhưng tôi không cần hỏi ý kiến ai mà tự tôi quyết định. 

Là dân tay ngang lấn sân làm phim, nhìn lại chặng đường từ "Lật mặt 1" cho đến "Lật mặt 6", anh nghĩ điều gì khiến khán giả ủng hộ mình nhiều như vậy?

- Có lẽ là mọi người thương Lý Hải. Chính sự yêu thương của khán giả khiến tôi luôn luôn nhắc nhở bản thân mình không được làm mọi người thất vọng.

Nhưng bên cạnh sự may mắn thì Lý Hải cũng phải nỗ lực rất lớn. Nếu không cố gắng mà cứ chấp nhận với những gì mình có thì không bao giờ có được ngày hôm nay. Tôi luôn nỗ lực để bước thêm một bước nữa so với sản phẩm trước. Đó mới là mong muốn của tôi, chứ không phải là con số bao nhiêu tỷ đồng.

Lý Hải: Lấy vợ rồi tôi ra đường không một xu, tài sản lớn nhất là 4 con - 8

Nhưng trước bối cảnh loạt phim Việt năm nay thắng lớn doanh thu, từ hơn 100 tỷ đến gần 500 tỷ đồng, Lý Hải ít nhiều cũng sẽ áp lực?

- Từ ngày đầu làm Lật mặt 1 cho đến bây giờ, tôi chưa bao giờ nghĩ đến doanh thu. Nếu cứ đặt mục tiêu về doanh thu thì sẽ mất ăn mất ngủ, mang cả những căng thẳng về nhà. Tại sao chúng ta phải đặt gánh nặng như thế? Với Lý Hải, bỏ tiền ra đầu tư rồi thu hồi vốn là điều quan trọng. Miễn làm sao khi ra sản phẩm, đừng để mọi người nói sao phim này tệ hơn phim trước, như vậy thì buồn lắm!

Trấn Thành đang là đạo diễn nắm giữ 2 kỷ lục về doanh thu phim Việt. Trước những ý kiến so sánh với Trấn Thành, anh phản ứng như thế nào?

- Đối với Lý Hải, hạnh phúc không phải hơn người khác mà là hơn chính bản thân mình. Mình không bị dậm chân tại chỗ, mình hơn chính mình ngày hôm qua, là mình đã hay rồi. Còn ai giỏi, ai hay thì mình phải học hỏi.

Thường thì các đạo diễn phim Việt luôn ủng hộ nhau mỗi khi có sản phẩm ra rạp. Lần này, giới làm phim chia sẻ, ủng hộ Lý Hải như thế nào?

- Tôi không yêu cầu ai phải ủng hộ phim của mình. Đó là cái tâm của mỗi người. Tôi cũng có quan điểm rằng bất kỳ phim nào ra rạp là ê-kíp cũng đã làm hết khả năng của họ và mình nên trân trọng sản phẩm đó.

Với tôi, không phải phim hay hay dở. Kể cả phim dở đi nữa trong cái dở vẫn có cái hay. Khi phim nào đó ra mắt, nếu không thể thu xếp dự buổi công chiếu thì tôi cũng tự bỏ tiền mua vé, âm thầm đến rạp xem. Và tôi sẽ chia sẻ điều gì đó chúc mừng họ (các đạo diễn phim Việt Nam - PV) rồi rút ra nhiều điều sau khi xem phim.

Lý Hải: Lấy vợ rồi tôi ra đường không một xu, tài sản lớn nhất là 4 con - 9
Lý Hải: Lấy vợ rồi tôi ra đường không một xu, tài sản lớn nhất là 4 con - 10

Chủ đề về mâu thuẫn các thế hệ trong gia đình đang được giới làm phim Việt Nam ưa chuộng. Lý Hải có nghĩ đến tương lai làm phim tâm lý, nhiều lời thoại "đạo lý"?

- Tôi có lối đi riêng. Thường thì tôi sẽ kể chuyện theo cảm nhận của mình. Chất liệu, ý tưởng của tôi được xây dựng từ đời thường, trong lúc uống cà phê, đi chơi, lái xe trên đường... Nếu bắt gặp điều gì đó ấn tượng, tôi sẽ ghi nhớ rồi về nhà viết lại. Tôi viết rất nhiều câu chuyện trong laptop. Khi rảnh rỗi, tôi mang tất cả ý tưởng mình có sẵn để tìm hiểu cho dự án mới.

Nếu mọi người làm phim gia đình nhiều quá thì tôi không làm phim gia đình mà làm phim hành động. Nếu mọi người làm phim hành động thì tôi làm phim tâm lý. Tôi luôn muốn đi một con đường riêng, để khán giả không bị nhàm chán khi xem phim của mình, để bản thân học hỏi được nhiều điều mới mẻ hơn sau mỗi dự án.

Cảm ơn anh vì cuộc trò chuyện!

Nội dung: Bích Phương, Tuyết Trân
Ảnh:
Hải Long, Facebook nhân vật
Video:
Ngà Trịnh, Tuyết Trân

Lý Hải sinh năm 1968 tại Tiền Giang. Đầu thập niên 1990, sau khi tốt nghiệp khóa kịch trường Nghệ thuật Sân khấu 2 (nay là Đại học Sân khấu - Điện ảnh TPHCM), anh bước chân vào nghề ca hát.

Sau nhiều năm lận đận, năm 2010, Lý Hải chuyển hướng sang mảng đạo diễn. Loạt phim Lật mặt của Lý Hải thành công về doanh thu. Năm 2021, Lật mặt 5 đạt doanh thu 150 tỷ đồng. Mới đây, nghệ sĩ ra mắt phần 6 với tựa đề Tấm vé định mệnh.