PhotoStory

Cận cảnh dự án Tuần Châu Hà Nội dang dở của "chúa đảo" Đào Hồng Tuyển

Thực hiện: Hà Phong

(Dân trí) - Sau hơn một thập kỷ triển khai, dự án Khu du lịch quốc tế Tuần Châu Hà Nội do Tập đoàn Tuần Châu làm chủ đầu tư đến nay vẫn dở dang.

Cận cảnh dự án Tuần Châu Hà Nội dở dang của "chúa đảo" Đào Hồng Tuyển (Video: Hà Phong).

Cận cảnh dự án Tuần Châu Hà Nội dang dở của chúa đảo Đào Hồng Tuyển - 1

Theo tìm hiểu của Dân trí, UBND tỉnh Hà Tây (trước đây) đã có Quyết định số 1890 năm 2005 và giấy chứng nhận đầu tư năm 2007, cấp giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh cho Công ty cổ phần Tuần Châu Hà Tây (nay là Công ty cổ phần Tuần Châu Hà Nội) thực hiện dự án đầu tư Khu du lịch sinh thái và vui chơi giải trí Tuần Châu Hà Tây (viết tắt là dự án Tuần Châu Hà Nội). Địa điểm thực hiện dự án tại xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai trên diện tích gần 200ha.

Cận cảnh dự án Tuần Châu Hà Nội dang dở của chúa đảo Đào Hồng Tuyển - 2

Theo kế hoạch, dự án này bao gồm sân golf (93ha); vui chơi giải trí (22ha); trung tâm thương mại quốc tế; khu biệt thự (54ha); còn lại là khách sạn 5 sao, trung tâm hội nghị quốc tế và chung cư cao cấp.

Cận cảnh dự án Tuần Châu Hà Nội dang dở của chúa đảo Đào Hồng Tuyển - 3
Cận cảnh dự án Tuần Châu Hà Nội dang dở của chúa đảo Đào Hồng Tuyển - 4

Tuy nhiên, sau 15 năm triển khai, dự án Tuần Châu Hà Nội vẫn còn dở dang. Điểm nhấn đáng chú ý nhất trong dự án này là một số hạng mục công viên nước, nhà hàng, khu biểu diễn cá heo đã được hoàn thành. 

Cận cảnh dự án Tuần Châu Hà Nội dang dở của chúa đảo Đào Hồng Tuyển - 5
Cận cảnh dự án Tuần Châu Hà Nội dang dở của chúa đảo Đào Hồng Tuyển - 6

Tuy nhiên, nhiều năm qua, khu vui chơi này cũng hoạt động cầm chừng do không thu hút được khách hàng như kỳ vọng.

Cận cảnh dự án Tuần Châu Hà Nội dang dở của chúa đảo Đào Hồng Tuyển - 7

Đáng chú ý, sau nhiều năm chậm tiến độ, năm 2021, Công ty cổ phần Tuần Châu Hà Nội đã đề xuất điều chỉnh quy hoạch dự án theo hướng giảm quy mô diện tích đất dự án xuống 198,64ha, đồng thời mở rộng mục tiêu, quy mô xây dựng nhà ở - tăng diện tích đất ở trong phạm vi dự án. Tuy nhiên, sau động thái trên vào năm 2021, dự án này cũng không có sự thay đổi. 

Cận cảnh dự án Tuần Châu Hà Nội dang dở của chúa đảo Đào Hồng Tuyển - 8

Khu vui chơi giải trí, hạng mục quan trọng của dự án Tuần Châu Hà Nội đã hoàn thiện, sẵn sàng đón khách từ dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm 2017. 

Cận cảnh dự án Tuần Châu Hà Nội dang dở của chúa đảo Đào Hồng Tuyển - 9

Với sức chứa thiết kế từ 2.500 đến 3.000 chỗ ngồi, khu vực biểu diễn cá heo, hải cẩu và sư tử biển từng là điểm nhấn thu hút người dân, nhưng hiện nay cũng vắng vẻ.

Cận cảnh dự án Tuần Châu Hà Nội dang dở của chúa đảo Đào Hồng Tuyển - 10
Cận cảnh dự án Tuần Châu Hà Nội dang dở của chúa đảo Đào Hồng Tuyển - 11

 Nhiều khu vực cũng rơi vào tình trạng "cửa đóng then cài". 

Cận cảnh dự án Tuần Châu Hà Nội dang dở của chúa đảo Đào Hồng Tuyển - 12

Mặc dù quy mô của dự án rất lớn nhưng hơn thập kỷ qua, diện tích triển khai xây dựng rất ít. Hiện tại, mới chỉ có hơn 10 căn biệt thự, liền kề trong dự án đang được khai thác nghỉ dưỡng. 

Cận cảnh dự án Tuần Châu Hà Nội dang dở của chúa đảo Đào Hồng Tuyển - 13
Cận cảnh dự án Tuần Châu Hà Nội dang dở của chúa đảo Đào Hồng Tuyển - 14

Sau nhiều năm hoang vắng, dự án đang xuống cấp. Nhiều trang thiết bị hư hỏng bị xếp đống ở góc dự án gần khu vực cánh đồng.

Cận cảnh dự án Tuần Châu Hà Nội dang dở của chúa đảo Đào Hồng Tuyển - 15

Phần lớn diện tích đất của dự án Tuần Châu Hà Nội dù đã được giải phóng mặt bằng nhiều năm, được chủ đầu tư quây tôn nhưng vẫn chưa thể triển khai các hạng mục theo quy hoạch.

Trong nội dung trả lời cử tri về tiến độ dự án dự án Tuần Châu Hà Nội mới đây, UBND TP Hà Nội cho biết, hiện dự án này đã giải phóng mặt bằng được khoảng 42,1ha. Nhà đầu tư đã nhận bàn giao 25,55ha đất liền mảnh và thực hiện đầu tư, hoàn thành đưa vào sử dụng hạng mục đất vui chơi giải trí và 13 căn hộ nghỉ dưỡng cao cấp.

Số diện tích đất còn lại chưa giải phóng mặt bằng, theo lãnh đạo Hà Nội, là khoảng hơn 156ha. Ngoài ra, Hà Nội cũng khẳng định Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 của dự án đã được UBND TP phê duyệt điều chỉnh dự án để phù quy hoạch chung.

Hiện nay, nhà đầu tư đang đề nghị điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án trên để phù hợp Quy hoạch chi tiết 1/500 đã được điều chỉnh, làm cơ sở tiếp tục triển khai dự án.