"Chúa đảo Tuần Châu" là thành viên Hội đồng trường Đại học Việt Nhật

Nhật Hồng

(Dân trí) - Hội đồng Trường Đại học Việt Nhật nhiệm kỳ 2021 - 2026 gồm 20 thành viên, trong đó có 10 thành viên đại diện phía Việt Nam và 10 thành viên đại diện phía Nhật Bản.

Ngày 6/10/2021, Giám đốc ĐH Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) Lê Quân đã ký Quyết định số 2967/QĐ-ĐHQGHN về việc thành lập Hội đồng Trường Đại học Việt Nhật nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Theo đó, Hội đồng Trường Đại học Việt Nhật nhiệm kỳ 2021 - 2026 gồm 20 thành viên, trong đó có 10 thành viên đại diện phía Việt Nam và 10 thành viên đại diện phía Nhật Bản.

Hội đồng Trường ĐH Việt Nhật bên cạnh các thành viên đương nhiên còn có các chính trị gia, lãnh đạo các đại học và tập đoàn lớn, có tầm ảnh hưởng quan trọng tới quan hệ ngoại giao, kinh tế giữa Việt Nam và Nhật Bản như Cố vấn đặc biệt Liên minh Nghị sĩ hữu nghị Việt Nhật ông Takebe Tsutomu, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam ông Yamada Takio, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản ông Tô Huy Rứa, Ủy viên TƯ Đảng - Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên ông Phạm Đại Dương, Chủ tịch Tập đoàn Phú Thái ông Phạm Đình Đoàn và đặc biệt có Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Tuần Châu ông Đào Hồng Tuyển...

 "Chúa đảo Tuần Châu" là biệt danh đã gắn với cái tên Đào Hồng Tuyển - người sáng lập ra Tập đoàn Tuần Châu.

Ông Đào Hồng Tuyển sinh năm 1954 tại Quảng Yên, Quảng Ninh. Ông đang giữ cương vị Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Tuần Châu, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Cựu chiến binh Đoàn tàu Không số Việt Nam.

Ông nổi tiếng bởi sự giàu có với vai trò "chúa đảo" Tuần Châu tại Quảng Ninh. Ông Tuyển được xếp một trong những doanh nhân với khối tài sản "khủng" và sở hữu nhiều công ty, nhà máy cùng hàng loạt các dự án bất động sản.

Được biết, nhiệm kỳ của Hội đồng Trường ĐH Việt Nhật là 05 năm. Giám đốc ĐHQGHN quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm thành viên Hội đồng trường.

Hiện nay, Hiệu trưởng Trường ĐH Việt Nhật là GS. Furuta Motoo - nguyên Chủ tịch Hội Nhật Bản nghiên cứu Việt Nam, Chủ tịch Hội Hữu nghị Nhật - Việt, nguyên Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Tokyo.

Hội đồng trường có các nhiệm vụ và quyền hạn sau:

- Thông qua chiến lược phát triển và kế hoạch hoạt động trung hạn của Trường ĐH Việt Nhật để trình ĐHQGHN phê duyệt; thông qua kế hoạch hoạt động hàng năm của Trường do Hiệu trưởng đề xuất.

- Tham gia thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Trường với các cơ quan chính phủ và tư nhân ở trong và ngoài nước; hỗ trợ huy động nguồn lực tài chính từ khu vực tư nhân ở trong và ngoài nước phục vụ xây dựng và phát triển Trường.

- Giám sát việc sử dụng các nguồn lực dành cho Trường; việc triển khai thực hiện các quy chế, quy định quản lý nội bộ quan trọng của Trường; việc thành lập, sáp nhập, chia tách, giải thể các đơn vị trực thuộc Trường.

- Thông qua các quy định về tiêu chuẩn, nhiệm vụ, quyền hạn và quyền lợi của Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng bảo đảm phù hợp với quy định hiện hành của Điều lệ trường đại học và của ĐHQGHN;

- Thực hiện việc đánh giá hàng năm kết quả hoàn thành nhiệm vụ của Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng; kiến nghị Giám đốc ĐHQGHN bổ nhiệm, miễn nhiệm Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng của Trường.