PhotoStory

Cận cảnh dự án lấn biển lớn nhất Bình Thuận vừa bị Bộ Công an kiểm tra

Thực hiện: Hải Long

(Dân trí) - Dự án Hamubay là dự án lấn biển lớn nhất Bình Thuận vừa bị Bộ Công an kiểm tra vì có dấu hiệu vi phạm các quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Cận cảnh dự án lấn biển lớn nhất Bình Thuận vừa bị Bộ Công an kiểm tra  - 1

Dự án lấn biển, bố trí sắp xếp lại dân cư và chỉnh trang đô thị - tên thương mại là Hamubay (thuộc phường Đức Long, xã Tiến Lợi và xã Tiến Thành, TP Phan Thiết, Bình Thuận) là một trong số dự án mà cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Bộ Công an đang thụ lý điều tra vì có dấu hiệu vi phạm các quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Cận cảnh dự án lấn biển lớn nhất Bình Thuận vừa bị Bộ Công an kiểm tra  - 2

Ngày 16/3, Bộ Công an cùng các đơn vị liên quan đã kiểm tra thực địa dự án Hamubay. Dự án này có tổng diện tích gần 123 ha, do Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Trường Phúc Hải làm chủ đầu tư. 

Cận cảnh dự án lấn biển lớn nhất Bình Thuận vừa bị Bộ Công an kiểm tra  - 3

Dự án nằm sát bờ biển đoạn qua phường Đức Long, xã Tiến Lợi và xã Tiến Thành, một bên là đường Trần Lê. Dự án nằm phía Đông  Nam, cách trung tâm TP Phan thiết khoảng 7 km.

Cận cảnh dự án lấn biển lớn nhất Bình Thuận vừa bị Bộ Công an kiểm tra  - 4

Hồi tháng 11/2021, Thanh tra Chính phủ (TTCP) đã có kết luận liên quan đến dự án này. 

Theo TTCP xác định nội dung công dân tố cáo UBND tỉnh Bình Thuận giao đất cho Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Trường Phúc Hải đầu tư dự án lấn biển, bố trí sắp xếp lại dân cư và chỉnh trang đô thị phường Đức Long không qua đấu giá quyền sử dụng đất là không có cơ sở. 

Tuy nhiên, TTCP xác định, tỉnh Bình Thuận giao và cho thuê đối với 26,9 ha đất mặt nước ven biển là chưa đúng trình tự, thủ tục quy định.

Cận cảnh dự án lấn biển lớn nhất Bình Thuận vừa bị Bộ Công an kiểm tra  - 5
Cận cảnh dự án lấn biển lớn nhất Bình Thuận vừa bị Bộ Công an kiểm tra  - 6

Một phần dự án lấn biển đã được san lấn và xây dựng bờ kè kiên cố. Đoạn kè chạy dài dọc theo dự án song song với một con đường ven biển dài gần 2 km.

Cận cảnh dự án lấn biển lớn nhất Bình Thuận vừa bị Bộ Công an kiểm tra  - 7

Theo ghi nhận của PV Dân trí, xung quanh dự án là khu dân cư, khu neo đậu tàu thuyền của người dân địa phương. Bên trong, các hoạt động xây dựng tạm thời "yên ắng". 

Cận cảnh dự án lấn biển lớn nhất Bình Thuận vừa bị Bộ Công an kiểm tra  - 8

Đối diện dự án Hamubay là khu dân cư trên đường Trần Lê, với địa hình một bên mặt biển, một bên là đồi dốc. Cơ sở hạ tầng ở khu vực này chưa phát triển nhiều, nằm về ngoại ô thành phố.

Cận cảnh dự án lấn biển lớn nhất Bình Thuận vừa bị Bộ Công an kiểm tra  - 9

Bên trong dự án, nhiều tuyến đường đang được xây dựng dang dở. Các công trình bên trong chưa được xây dựng nhiều, phần lớn là các khu vực đất trống được phân thành từng lô đồng đều.

Cận cảnh dự án lấn biển lớn nhất Bình Thuận vừa bị Bộ Công an kiểm tra  - 10
Cận cảnh dự án lấn biển lớn nhất Bình Thuận vừa bị Bộ Công an kiểm tra  - 11

Một số khu vực đã được làm vỉa hè, lắp biển tên đường, trồng nhiều cây xanh.

Cận cảnh dự án lấn biển lớn nhất Bình Thuận vừa bị Bộ Công an kiểm tra  - 12

Ngổn ngang các ống cống, đường dây điện ngầm, đất đá được san ủi bên trong khu dự án.

Cận cảnh dự án lấn biển lớn nhất Bình Thuận vừa bị Bộ Công an kiểm tra  - 13

Liên quan tới vụ việc trên, TTCP kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo tỉnh Bình Thuận tổ chức kiểm điểm rút kinh nghiệm liên quan đến thiếu sót trong việc ban hành quyết định giao mặt nước biển cho Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Trường Phúc Hải.

Tỉnh Bình Thuận kiểm tra tình hình triển khai dự án, làm rõ nguyên nhân chậm triển khai theo tiến độ đã phê duyệt. Nếu chủ đầu tư không có năng lực triển khai dự án thì tiến hành thu hồi.