PhotoStory

Gấp rút thi công nơi miễn phí mặt bằng cho người dân miền Tây bán hoa Tết

Thực hiện: Bảo Trân - Mỹ Hân

(Dân trí) - Quảng trường Trung tâm 586 (phường Phú Thứ, quận Cái Răng, TP Cần Thơ) sẽ là nơi trao mặt bằng miễn phí, không thu tiền điện, nước nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho người dân bán hoa Tết 2024.

Gấp rút thi công nơi miễn phí mặt bằng cho người dân miền Tây bán hoa Tết - 1

Ông Hà Vũ Sơn, Giám đốc Sở Công Thương TP Cần Thơ, cho biết, thành phố sẽ tổ chức chợ hoa Tết Giáp Thìn 2024 tại quảng trường Trung tâm 586 (thuộc phường Phú Thứ, quận Cái Răng, TP Cần Thơ). Người dân Cần Thơ và các tỉnh thành lân cận đăng ký bán hoa, kiểng tại đây sẽ được miễn phí mặt bằng, điện, nước, tạo mọi điều kiện cho hoạt động trao đổi mua bán dịp Tết (Ảnh: Mỹ Hân). 

Gấp rút thi công nơi miễn phí mặt bằng cho người dân miền Tây bán hoa Tết - 2

Quảng trường Trung tâm 586 rộng khoảng 5ha, thuộc khu hành chính quận Cái Răng, cách trụ sở UBND quận Cái Răng khoảng 500m. Nhờ nằm ven sông Hậu, quảng trường 586 có vị trí địa lý "đắc địa", thương lái từ các tỉnh thành lân cận có thể thông qua đường thủy chở hàng hóa về đây giao thương (Ảnh: Mỹ Hân). 

Gấp rút thi công nơi miễn phí mặt bằng cho người dân miền Tây bán hoa Tết - 3

Địa điểm này cũng gần các khu dân cư đông đúc như KDC Diệu Hiền, KDC Long Thịnh, KDC Nông Thổ Sản,... Dự kiến sẽ thu hút hàng chục nghìn lượt khách đến tham quan, mua sắm (Ảnh: Mỹ Hân). 

Gấp rút thi công nơi miễn phí mặt bằng cho người dân miền Tây bán hoa Tết - 4

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Võ Ngọc Châu, Giám đốc chi nhánh Công ty CP xây dựng Công trình giao thông 586 tại Cần Thơ, cho biết, hơn 200 công nhân của công ty này đang chia thành 3 ca, thi công cả ban đêm để hoàn thiện mặt bằng kịp bàn giao cho tiểu thương bán hoa, kiểng Tết (Ảnh: Bảo Trân). 

Gấp rút thi công nơi miễn phí mặt bằng cho người dân miền Tây bán hoa Tết - 5

Cùng với việc tổ chức chợ hoa Tết 2024, quảng trường 586 còn được trải thảm cỏ, bố trí các tiểu cảnh nghệ thuật, linh vật của năm nhằm phục vụ người dân đến tham quan, mua sắm Tết (Ảnh: Bảo Trân).

Gấp rút thi công nơi miễn phí mặt bằng cho người dân miền Tây bán hoa Tết - 6

Hiện tại, một số công nhân đang thi công hạng mục ốp gạch nền công viên. Dự kiến sẽ hoàn thiện mặt bằng trước ngày 25/1 (Ảnh: Bảo Trân). 

Gấp rút thi công nơi miễn phí mặt bằng cho người dân miền Tây bán hoa Tết - 7

Công nhân đang đổ bê tông các bồn cây khu vực diễn ra chợ hoa Tết (Ảnh: Mỹ Hân).

Gấp rút thi công nơi miễn phí mặt bằng cho người dân miền Tây bán hoa Tết - 8

Công tác thi công mặt tiền quảng trường 586 diễn ra khẩn trương từ sáng đến tối. Hạng mục ốp kính quanh cổng cơ bản đã hoàn thành (Ảnh: Bảo Trân). 

Gấp rút thi công nơi miễn phí mặt bằng cho người dân miền Tây bán hoa Tết - 9

 Quận Cái Răng sẽ bắt đầu giao mặt bằng cho người dân có nhu cầu bán hoa Tết từ ngày 19/1. Dự kiến, chợ sẽ được khai trương từ ngày 25/1 (nhằm 15 tháng Chạp) và đến hết ngày 9/2 (nhằm 30 Tết). Tuy nhiên, tiểu thương có thể trưng bày kiểng đến hết tháng Giêng.

Quận Cái Răng đang triển khai công tác vận động tiểu thương đăng ký gian hàng tại chợ hoa sớm nhất có thể, nhằm tạo không khí sôi động, kích cầu mua bán trong dịp Tết Nguyên đán 2024 (Ảnh: Bảo Trân). 

Gấp rút thi công nơi miễn phí mặt bằng cho người dân miền Tây bán hoa Tết - 10

Nhiều nông dân phấn khởi trước thông tin TP Cần Thơ miễn phí mặt bằng, điện, nước, tạo điều kiện thuận lợi cho người mua, bán tại chợ hoa Tết Giáp Thìn 2024 (Ảnh: Bảo Trân). 

Trao đổi phóng viên Dân trí, ông Nguyễn Tấn Nhơn, Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn TP Cần Thơ cho biết, sở và các cơ quan chuyên môn đang trong quá trình vận động người dân địa phương và các tỉnh thành lân cận tổ chức mua bán, trao đổi hàng hóa, trưng bày sản phẩm đặc trưng tại quảng trường 586. 

"Thực tế hằng năm, người dân đã tập trung về quảng trường 586 bán hoa, kiểng Tết. Tuy nhiên, năm nay dưới sự chủ trì của Sở Công thương, các sở ban ngành TP phối hợp vận động doanh nghiệp xây dựng lại không gian, tạo điều kiện tốt nhất cho người dân thuận lợi mua bán hoa, kiểng Tết", ông Nhơn nói.