PhotoStory

Hơn 1.800 ngôi mộ ở nghĩa trang lớn nhất TPHCM được di dời tập trung

Thực hiện: Nam Anh

(Dân trí) - Hơn 1.800 ngôi mộ ở nghĩa trang Bình Hưng Hòa (quận Bình Tân) sẽ được bốc mộ tập trung để bàn giao mặt bằng cho việc xây dựng các công trình công cộng.

Hơn 1.800 ngôi mộ ở nghĩa trang lớn nhất TPHCM được di dời tập trung - 1

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, hơn 1.800 ngôi mộ tại nghĩa trang Bình Hưng Hòa (quận Bình Tân) đã được tiến hành bốc tập trung để bàn giao mặt bằng cho việc xây dựng, đầu tư các công trình công cộng như công viên, trường học...

Hơn 1.800 ngôi mộ ở nghĩa trang lớn nhất TPHCM được di dời tập trung - 2

Trước đó, Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng quận Bình Tân cho biết, việc bốc mộ tập trung giai đoạn 1 nghĩa trang Bình Hưng Hòa sẽ thực hiện từ tháng 3 đến tháng 4 năm nay. Từ tháng 4 đến tháng 7, quận sẽ bốc mộ giai đoạn 2 và hoàn thiện hồ sơ, thủ tục cho giai đoạn 3.

Hơn 1.800 ngôi mộ ở nghĩa trang lớn nhất TPHCM được di dời tập trung - 3

Cụ thể, giai đoạn 1 có 1.843 ngôi mộ thuộc dự án bồi thường, giải phóng mặt bằng khu vực nghĩa trang Bình Hưng Hòa. 

Hơn 1.800 ngôi mộ ở nghĩa trang lớn nhất TPHCM được di dời tập trung - 4

Trong số đó, có nhiều ngôi mộ chưa xác định được năm sinh, năm mất, một số mộ bị gãy bia, không có bia, viết bằng ngôn ngữ khác không xác định được tên tuổi. 

Hơn 1.800 ngôi mộ ở nghĩa trang lớn nhất TPHCM được di dời tập trung - 5

Qua rà soát, UBND quận Bình Tân ghi nhận 1.773 ngôi mộ chưa có thân nhân kê khai, 63 ngôi mộ đã có thân nhân nộp hồ sơ đăng ký kê khai.

Hơn 1.800 ngôi mộ ở nghĩa trang lớn nhất TPHCM được di dời tập trung - 6

Các ngôi mộ chưa di dời thuộc loại mộ kiên cố, bán kiên cố, mộ xây thường và mộ đất.

Hơn 1.800 ngôi mộ ở nghĩa trang lớn nhất TPHCM được di dời tập trung - 7

Các ngôi mộ được đặt bảng tên chuẩn bị cho việc di dời.

Hơn 1.800 ngôi mộ ở nghĩa trang lớn nhất TPHCM được di dời tập trung - 8

Ông Được (61 tuổi) sống cạnh nghĩa trang Bình Hưng Hòa tranh thủ nhặt ít sắt vụn tại khu vực bốc mộ. Ông cho biết bản thân vô cùng đồng tình với chủ trương di dời các ngôi mộ để xây dựng trường học, công viên cây xanh.
"Thành phố có thêm nhiều công trình công cộng, đời sống của người dân cũng sẽ tốt lên", ông Được nói. 

Hơn 1.800 ngôi mộ ở nghĩa trang lớn nhất TPHCM được di dời tập trung - 9

Nhiều người tranh thủ vào nghĩa trang kiếm củi trong thời gian khu vực này tiến hành di dời, giao trả mặt bằng để xây dựng các công trình công cộng. Ảnh chụp chiều 25/2.

Hơn 1.800 ngôi mộ ở nghĩa trang lớn nhất TPHCM được di dời tập trung - 10

Trong thời gian chờ xây dựng nhà lưu giữ tro cốt phục vụ dự án di dời nghĩa trang Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân thực hiện lưu giữ tro cốt tại văn phòng quản lý nghĩa trang Bình Hưng Hòa. Nơi đây được quản lý, chăm sóc trang nghiêm, có phần mềm quản lý phục vụ công tác lưu giữ và theo dõi chặt chẽ.

Hơn 1.800 ngôi mộ ở nghĩa trang lớn nhất TPHCM được di dời tập trung - 11

Sau khi dự án xây dựng Nhà lưu giữ tro cốt hoàn thành, đưa vào sử dụng, toàn bộ tro cốt sẽ được di chuyển tới đó.

Hơn 1.800 ngôi mộ ở nghĩa trang lớn nhất TPHCM được di dời tập trung - 12

Dự kiến, dự án xây dựng Nhà lưu giữ tro cốt phục vụ công tác bốc mộ tập trung sẽ được khởi công vào tháng 9 năm nay.

Hơn 1.800 ngôi mộ ở nghĩa trang lớn nhất TPHCM được di dời tập trung - 13

Sau khi toàn bộ mộ được di dời khỏi khu vực nghĩa trang Bình Hưng Hòa, việc đầu tư xây dựng các công trình công cộng và công viên cây xanh có quy mô lớn theo định hướng quy hoạch được duyệt sẽ thực hiện trong giai đoạn 2025-2030.

Hơn 1.800 ngôi mộ ở nghĩa trang lớn nhất TPHCM được di dời tập trung - 14

Nghĩa trang Bình Hưng Hòa rộng hơn 40 ha có khoảng 54.000 ngôi mộ, là nghĩa trang lớn nhất TPHCM. Từ năm 2010, TPHCM có chủ trương di dời nghĩa trang để chỉnh trang đô thị, đảm bảo vệ sinh môi trường, giải quyết tình trạng mất an ninh trật tự.