DMagazine

Dấu ấn của đảng viên trẻ nêu gương sáng

(Dân trí) - Thực tiễn hoạt động tại cơ sở, nhiều đảng viên trẻ đã tạo được dấu ấn đậm nét, trở thành những hạt nhân quan trọng trong tổ chức Đảng, góp phần xây dựng quê hương giàu mạnh.

Dấu ấn của đảng viên trẻ nêu gương sáng - 1

Ông Hồ Viết Sơn, Bí thư Đảng ủy thị trấn Thạch Giám (huyện Tương Dương, Nghệ An), cho biết: Nghị quyết đại hội Đảng bộ thị trấn nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra chỉ tiêu kết nạp 60 đảng viên. Tính đến hết năm 2023, Đảng bộ kết nạp 36 Đảng viên mới, trong đó có 5 đảng viên trường học, 31 quần chúng do Đoàn thanh niên bồi dưỡng, giới thiệu cho chi ủy, chi bộ xem xét kết nạp, chiếm hơn 50% chỉ tiêu của cả nhiệm kỳ.

Là đơn vị thuộc huyện miền núi, thị trấn Thạch Giám cũng đứng trước nhiều khó khăn về công tác phát triển đảng viên, đặc biệt là đảng viên trẻ. Tuy nhiên, trong nhiều năm qua, hoạt động đoàn dưới sự chỉ đạo của nữ thủ lĩnh Lô Thị Lan (33 tuổi), Bí thư Đoàn thanh niên thị trấn, đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ.

Đam mê với hoạt động đoàn, ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, Lô Thị Lan đã là hạt nhân tích cực trong phong trào thanh niên và các hoạt động tình nguyện.

Bằng nỗ lực, phấn đấu không ngừng, năm 22 tuổi, Lô Thị Lan được kết nạp vào Đảng, khi đang là sinh viên năm cuối đại học. Tốt nghiệp đại học, đảng viên trẻ được tiếp tục cống hiến ngay tại quê hương của mình và tạo được nhiều dấu ấn đậm nét trong tập hợp và phát huy sức mạnh của thanh niên trong xây dựng, phát triển quê hương.

Dấu ấn của đảng viên trẻ nêu gương sáng - 3

"Khi tham gia phụ trách nhiệm vụ công tác Đoàn, bản thân tôi luôn tâm niệm làm gì để tạo cho phong trào của thanh niên sôi nổi, để thực sự thu hút được sức mạnh của trí tuệ và nhiệt huyết tuổi trẻ", chị Lô Thị Lan tâm sự.

Thạch Giám thuộc huyện miền núi, còn nhiều khó khăn, bởi vậy việc triển khai các phong trào, hoạt động đoàn cũng có những hạn chế. Với vai trò là Bí thư Đoàn thanh niên, chị Lan đã phát động và tổ chức có hiệu quả nhiều phong trào thể dục, thể thao, các hoạt động thiện nguyện, huy động được sức trẻ vào các chương trình, đề án lớn của địa phương.

Dấu ấn của nữ thủ lĩnh đoàn vùng cao được thể hiện đậm nét thông qua Tháng thanh niên, chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè, chương trình tiếp sức mùa thi, mùa đông ấm, xuân tình nguyện, lớp truyền dạy nhạc cụ dân tộc miễn phí cho đoàn viên thanh thiếu nhi, cắt tóc tri ân, bữa cơm yêu thương... Từ các phong trào này, nhiều hạt nhân ưu tú đã tổ chức Đoàn phát hiện, bồi dưỡng để giới thiệu kết nạp vào Đảng.

Với những cố gắng, cống hiến của mình, nhiều năm liền Lô Thị Lan đạt danh hiệu đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu, danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở; được Bí thư Huyện ủy Tương Dương tuyên dương tập thể điển hình trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh và học tập theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2021".

Năm 2022, Lô Thị Lan là một trong số cán bộ đoàn cơ sở của tỉnh Nghệ An được trao giải thưởng Lý Tự Trọng.

Dấu ấn của đảng viên trẻ nêu gương sáng - 5

"Để các đoàn viên thanh niên nhận thức đúng và thêm tin yêu tổ chức Đảng, muốn gắn bó và đứng trong hàng ngũ của Đảng, bản thân tôi luôn phát huy tốt vai trò, trách nhiệm nêu gương trong "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".

Bên cạnh đó, mỗi đoàn viên thanh niên cũng cần xác định động cơ vào Đảng đúng đắn, vào Đảng là để cống hiến và xem đây là môi trường để rèn luyện ý chí, bản lĩnh. Có như vậy, tương lai mới có đội ngũ cán bộ "dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm" và quan trọng hơn là trở thành những tấm gương sáng để các bạn trẻ học tập, noi theo", chị Lan chia sẻ.

Đánh giá về đảng viên trẻ này, ông Hồ Viết Sơn, Bí thư Đảng bộ thị trấn Thạch Giám, cho biết: Đồng chí Lô Thị Lan là Bí thư Đoàn thanh niên và là đảng viên có thể nói là toàn diện, trong cả nhiệm vụ chuyên môn, nhiệm vụ cơ quan và cả trong lối sống. Là phụ nữ, có những khó khăn nhất định nhưng đồng chí luôn nhiệt tình, trách nhiệm, thực sự là hạt nhân quy tụ các đoàn viên thanh niên vào hoạt động đoàn.

"Bản thân đồng chí Lan cũng là tấm gương về tinh thần tự học, tự đổi mới, không ngại khó khăn, nhiệm vụ nào được giao cũng hoàn thành và hoàn thành một cách xuất sắc", ông Sơn nói.

Dấu ấn của đảng viên trẻ nêu gương sáng - 7
Dấu ấn của đảng viên trẻ nêu gương sáng - 8

Chị Phạm Thị Phượng (33 tuổi), Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng ban công tác mặt trận xóm Làng Cầu, xã Lăng Thành, Yên Thành, Nghệ An, vừa nghỉ sinh con 3 tháng, đã xông xáo với việc xóm, việc xã. Nữ đảng viên này trở thành Bí thư chi bộ khi mới chính thức đứng vào hàng ngũ của Đảng gần 2 năm và là đảng viên trẻ nhất chi bộ thời điểm đó.

"Khi được Thường vụ Đảng ủy xã chỉ định làm Bí thư chi bộ, bản thân tôi thực sự lo lắng bởi mình còn quá trẻ, cả tuổi đời lẫn tuổi Đảng", chị Phượng chia sẻ.

Lo lắng của Phượng không phải là không có cơ sở bởi Chi bộ Làng Cầu toàn các bậc "có tuổi", đây cũng là xóm rộng nhất, cách trung tâm xã hơn 17 cây số. Thời điểm này (năm 2022), Bí thư Chi bộ vừa bị kỷ luật Đảng. "Cháu cứ làm, khó đến đâu ta gỡ đến đấy", Phượng nhớ lại lời của Bí thư Đảng ủy Nguyễn Hữu Hải khi vỗ vai động viên cô đảng viên trẻ với nhiệm vụ đầy khó khăn, vực lại hoạt động chi bộ Đảng đang có nhiều vấn đề cần phải giải quyết.

Sau 3 năm, Phượng đã chứng minh được sự tin tưởng của Đảng bộ xã dành cho mình là hoàn toàn chính xác.

Dấu ấn của đảng viên trẻ nêu gương sáng - 10

Nhớ về những ngày đầu "nhậm chức", chị Phượng cười: "Hồi đó đã biết gì đâu, chủ trì họp chi bộ còn "kính thưa các bác", các đồng chí trong chi bộ góp ý, uốn nắn dần. Nhiều khi cũng cảm thấy bản thân còn "non" lắm, chưa thể đảm đang được nhiệm vụ nhưng nghĩ mình còn trẻ, phải nỗ lực, phấn đấu, chưa biết thì học hỏi dần".

"Đặc biệt, bản thân tôi luôn được các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy xã hỗ trợ, góp ý, dần dần đã có được lòng tin từ các đồng chí trong chi bộ, tạo sự đoàn kết, thống nhất cao trong triển khai chủ trương, nghị quyết của cấp trên", Phượng cho biết.

Đứng vào hàng ngũ của Đảng là điều trước đây Phượng chưa nghĩ đến. Khi lớn lên, Phượng lấy chồng rồi theo chồng ra nước ngoài làm việc. Năm 2015, chị Phượng về Việt Nam sinh con. Làm mẹ rồi, cô chỉ mong muốn có cuộc sống yên ả, bình lặng như những phụ nữ nơi đây. Rồi chị được cấp ủy, chi bộ giáo giục, bồi dưỡng kiến thức về Đảng.

Làng Cầu không phải là nơi chôn nhau cắt rốn của Phượng, nhưng về làm dâu, gắn bó với làng và mong làng quê ngày càng đổi mới, phồn thịnh, vậy là chị Phượng phấn đấu để được đứng vào hàng ngũ của Đảng. Năm 2019, chị được kết nạp vào Đảng, năm 2022 trở thành Bí thư Chi bộ Làng Cầu.

Đứng trong hàng ngũ của Đảng là không ngừng học tập, nâng cao nhận thức lý luận. Cứ đều đặn mỗi tháng, bất kể mưa gió, đường lầy lội, kể cả khi bầu vượt mặt, chị Phượng vẫn chạy xe máy xuống xã tham gia học nghị quyết, sinh hoạt đảng bộ, điều mà ít khi đồng chí bí thư tiền nhiệm thực hiện. Kể từ khi chị Phượng đảm nhận chức vụ Bí thư, Chi bộ Làng Cầu từ hoàn thành nhiệm vụ, 2 năm liên tục được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Dấu ấn của đảng viên trẻ nêu gương sáng - 12

Làng Cầu là xóm xa nhất và rộng nhất xã Lăng Thành, nghề chính là phát triển kinh tế rừng, người dân sinh sống khá phân tán. Bởi vậy, để chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước và các chương trình, kế hoạch của xã đến được với từng hộ dân không dễ dàng.

Người dân Làng Cầu quen với hình ảnh một nữ bí thư chi bộ trẻ tuổi không kể đêm hôm, mưa rét có mặt tại những hộ gia đình ở xa nhất hay những hộ gia đình chưa "thông" với chủ trương bê tông hóa đường nội xóm, xây dựng nhà văn hóa thôn...

"Với đặc thù địa bàn xóm Làng Cầu, xã không đưa vào kế hoạch và chỉ đạo xây dựng nhà văn hóa, kết cấu hạ tầng trong xóm năm 2023. Tuy nhiên, với quyết tâm cao của Chi bộ, đặc biệt là đồng chí bí thư Phạm Thị Phượng và sự đồng lòng của người dân, Làng Cầu đã hoàn thành việc bê tông hóa đường nội xóm, huy động được nguồn lực tại chỗ để cùng sự hỗ trợ của xã xây dựng được nhà văn hóa khang trang.

Trong 3 năm đảm nhận Bí thư Chi bộ, đồng chí Phượng đã đưa Làng Cầu thành một điểm sáng trong phong trào xây dựng nông thôn mới nâng cao, đời sống người dân được nâng lên rõ rệt. Có thể nói, diện mạo nông thôn mới ở xóm xa nhất, rộng nhất, đặc thù nhất này có dấu ấn của nữ bí thư chi bộ trẻ tuổi Phạm Thị Phượng", ông Nguyễn Hữu Hải, Bí thư Đảng ủy xã Lăng Thành cho biết.

Dấu ấn của đảng viên trẻ nêu gương sáng - 14

Tất nhiên, không phải ngay từ đầu, chủ trương của chi bộ được người dân đồng tình, ủng hộ cao. Thậm chí có những xì xầm, chưa thực sự tin tưởng vào năng lực của nữ Bí thư chi bộ này. Chị Phượng biết điều đó và tự kiểm điểm để khắc phục các khuyết điểm, lắng nghe góp ý, phê bình của quần chúng, của đảng viên trong chi bộ để hoàn thiện bản thân.

Bản thân nữ Bí thư chi bộ đã vận động gia đình tham gia đóng góp hơn 30 triệu đồng cùng hàng chục ngày công để làm đường giao thông, hoàn thiện nhà văn hóa để bà con đi lại thuận tiện hơn, lâm sản vì thế cũng tiêu thụ tốt hơn, có giá hơn. Bà con nhân dân trong xóm có nơi để tập trung sinh hoạt, tổ chức các hoạt động, từ đó nâng cao chất lượng hoạt động phong trào, tăng tình đoàn kết xóm làng.

"Muốn bà con nghe, tin và làm theo, bản thân tôi phải tiên phong, gương mẫu cả về lối sống và hành động. Về tuổi đời, tuổi Đảng tôi còn trẻ, nhưng bù lại, tôi nghĩ mình có thế mạnh về tuổi trẻ, có tinh thần nhiệt huyết và không ngừng học hỏi... Điều được nhất trong 3 năm giữ chức vụ Bí thư chi bộ là Làng Cầu đã trở thành một khối thống nhất, nhân dân đồng tâm, nhất trí, đồng lòng góp sức xây dựng quê hương để cùng đưa xã Lăng Thành về đích xã nông thôn mới nâng cao đúng kế hoạch", nữ Bí thư chi bộ trẻ tuổi chia sẻ.

                              Ảnh: Hoàng Lam - Nhân vật cung cấp

Nội dung: Hoàng Lam

Thiết kế: Thủy Tiên