DMagazine

Bất chấp lệnh cấm, người "nghiện" thể dục đổ ra vườn hoa, vỉa hè tập luyện

(Dân trí) - Các công viên vườn hoa ở Hà Nội tạm thời đóng cửa, hạn chế tập trung đông người. Hồ Tây trong một chiều nắng vẫn rất đông người dân ra đây rèn luyện qua các hoạt động thể dục thể thao.

Bất chấp lệnh cấm, người "nghiện" thể dục đổ ra vườn hoa, vỉa hè để tập luyện

Các công viên vườn hoa ở Hà Nội tạm thời đóng cửa, hạn chế tập trung đông người thực hiện phòng chống dịch bệnh Covid-19 theo yêu cầu của UBND TP Hà Nội. Hồ Tây trong một chiều nắng vẫn rất đông người dân ra đây rèn luyện, tập thể dục.

Bất chấp lệnh cấm, người "nghiện" thể dục đổ ra vườn hoa, vỉa hè tập luyện
Bất chấp lệnh cấm, người nghiện thể dục đổ ra vườn hoa, vỉa hè tập luyện - 1

Hồ Tây là hồ nước tự nhiên lớn nhất trong nội đô thành phố Hà Nội, có diện tích hơn 500ha, chu vi vòng hồ khoảng 15km, đây là một không gian lý tưởng cho việc rèn luyện qua các hoạt động thể thao. Trong những ngày thủ đô tạm dừng nhiều hoạt động phòng dịch, nơi đây vẫn rất đông vào các buổi sáng sớm và buổi chiều.

Bất chấp lệnh cấm, người nghiện thể dục đổ ra vườn hoa, vỉa hè tập luyện - 2

Ngoài con đường rất đẹp chạy vòng quanh hồ, còn có nhiều vườn hoa nhỏ ven hồ cùng nhiều thiết bị rèn luyện nên rất thu hút người dân "nghiện" tập thể dục.

Bất chấp lệnh cấm, người nghiện thể dục đổ ra vườn hoa, vỉa hè tập luyện - 3

Các hoạt động thể thao phổ biến quanh hồ rất đa dạng, môn đạp xe là một hoạt động rất được ưa chuộng. Trong thời điểm dịch bệnh đang hoành hành, đạp xe càng được yêu thích bởi di chuyển liên tục, và gần như không có tiếp xúc với xung quanh.

Bất chấp lệnh cấm, người nghiện thể dục đổ ra vườn hoa, vỉa hè tập luyện - 4

Với mỗi vòng hồ là 15km, môn chạy cũng là một hoạt động rất được ưa chuộng. Nơi đây thu hút từ dân chạy lâu năm đến cả những người mới chập chững tập những bước chạy đầu tiên. Việc đóng cửa các phòng Gym cũng khiến dân tập chuyên nghiệp cuồng chân, đổ ra đường để rèn luyện, duy trì phong độ.

Bất chấp lệnh cấm, người nghiện thể dục đổ ra vườn hoa, vỉa hè tập luyện - 5

Vào các buổi sáng và chiều, đoạn ven đường Thanh Niên nơi tiếp giáp cả hồ Tây và hồ Trúc Bạch là điểm rèn luyện ưa chuộng của những người cao tuổi. Vị trí này tuy không có các thiết bị luyện tập song lại có 2 hồ nước khiến không gian vô cùng thoáng đãng. Các biện pháp phòng dịch không được thực hiện, người dân ngồi nghỉ san sát nhau, có cả người không đeo khẩu trang.

Bất chấp lệnh cấm, người nghiện thể dục đổ ra vườn hoa, vỉa hè tập luyện - 6

Trong buổi chiều 6/5 ghi nhận tại các điểm rèn luyện quanh hồ Tây khá đông, trong khi các phòng GYM và các công viên, vườn hoa đã đóng cửa để phòng chống lây nhiễm dịch.

Bất chấp lệnh cấm, người nghiện thể dục đổ ra vườn hoa, vỉa hè tập luyện - 7

17h đến 19h là thời điểm nhộn nhịp nhất khi dòng người luyện tập đạp xe xen cùng những người chạy bộ. Trong ảnh là đoạn đường ven hồ Tây đoạn gần với Phủ Tây Hồ.

Bất chấp lệnh cấm, người nghiện thể dục đổ ra vườn hoa, vỉa hè tập luyện - 8

Đạp xe là môn thể thao được yêu thích số một tại hồ Tây. Có thể là những chiếc xe cà tàng của những mới bắt đầu cho đến những chiếc xe chuyên dụng của người đã rèn luyện lâu năm, tất cả đều xuất hiện tại đây.

Bất chấp lệnh cấm, người nghiện thể dục đổ ra vườn hoa, vỉa hè tập luyện - 9

Một cụ già chọn một đoạn đường vắng và mải mê luyện tập với các động tác giãn gôn cốt ưa thích.

Bất chấp lệnh cấm, người nghiện thể dục đổ ra vườn hoa, vỉa hè tập luyện - 10

Thời tiết nóng lên, bắt đầu lác đác có người xuống hồ bơi lội.

Bất chấp lệnh cấm, người nghiện thể dục đổ ra vườn hoa, vỉa hè tập luyện - 11

Tại các trên địa bàn Hà Nội như công viên Bách Thảo (phường Ngọc Hà, quận Ba Đình), công viên Thống Nhất (phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng)… các lực lượng chức năng đã có mặt từ sớm để nhắc nhở người dân. Tại hồ Tây các hoạt động thể thao vẫn diễn ra bình thường.

Bất chấp lệnh cấm, người nghiện thể dục đổ ra vườn hoa, vỉa hè tập luyện - 12

Gần như tất cả người dân khi tham gia luyện tập tại đây đều có đeo khẩu trang và giữ khoảng cách khá tốt.