Khai thác thương mại sân bay Long Thành trong 2026 là yêu cầu bắt buộcQuán triệt mục tiêu đưa sân bay Long Thành vào khai thác thương mại trong 2026 không thay đổi, bắt buộc phải thực hiện, lãnh đạo Chính phủ yêu cầu huy động tối đa nhân lực, thiết bị cho nhiệm vụ này.
Những cơ chế “đột phá của đột phá” mới được Bộ Chính trị trao cho TPHCMHĐND và UBND TPHCM được phân cấp, phân quyền triệt để. Thành phố cũng được ưu tiên áp dụng các quy định thuận lợi hơn với lĩnh vực đặc thù của địa phương; được chủ động thí điểm chính sách mới…
Đưa mối quan hệ Việt Nam - Thái Lan phát triển thực chất, bền vững hơnChuyến thăm Thái Lan sắp tới của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ đánh dấu bước phát triển mới trong quan hệ hai nước, mở ra một tương lai hợp tác bền vững trong thời gian tới.
Bộ Chính trị: TPHCM là đô thị hiện đại, GRDP đạt 14.000 USD vào 2030Đến năm 2030, TPHCM sẽ là đô thị văn minh, hiện đại, năng động, sáng tạo, theo định hướng của Bộ Chính trị. GRDP bình quân đầu người phấn đấu đạt tối thiểu 14.000 USD.
Thủ tướng gợi ý chính sách cho thuê nhà 15-20 năm, giảm nhu cầu sở hữu nhàYêu cầu được Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh là chuyển từ chỗ chủ yếu phát triển nhà ở thương mại sang phát triển đồng thời cả nhà ở thương mại và nhà ở cho thuê.
Chủ tịch Quốc hội: “Không để kiến nghị giám sát rơi vào im lặng”Với Ủy ban Dân nguyện và Giám sát, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu kết luận giám sát phải có địa chỉ trách nhiệm, thời hạn thực hiện, chỉ số kiểm đếm và không để kiến nghị giám sát rơi vào im lặng.
“Mức phạt hành chính phải hợp lý, khả thi và được xã hội chấp nhận”Lãnh đạo Chính phủ lưu ý đề xuất mức xử phạt cần bảo đảm tính phù hợp. Với từng lĩnh vực cụ thể phải tính toán, đánh giá tác động, khả năng thực thi, tính răn đe và mức đồng thuận xã hội.
Chủ tịch Quốc hội: “Cắt giảm tối đa thủ tục trong nghiên cứu khoa học”Cùng với yêu cầu có cơ chế bảo vệ nhà khoa học dám nghĩ dám làm, dám đột phá, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh cần cắt giảm tối đa thủ tục hành chính, quan liêu trong nghiên cứu khoa học.
“Không thể phát triển nhanh, bền vững nếu mạnh công nghệ mà yếu thể chế”Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho rằng không thể phát triển nhanh và bền vững nếu chỉ mạnh về công nghệ mà yếu về thể chế, văn hóa, con người và năng lực quản trị xã hội.
Dấu mốc định hình quan hệ song phương Việt Nam - Thái LanChuyến thăm diễn ra trong bối cảnh Việt Nam và Thái Lan vừa nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện vào tháng 5/2025, đồng thời ký kết 8 bản ghi nhớ hợp tác và thông qua tuyên bố chung.
Hà Nội công bố nhiều quyết định về công tác cán bộÔng Nguyễn Thành Long, Chánh Văn phòng Thành ủy Hà Nội, được điều động, phân công giữ chức Trưởng Ban Nội chính Thành ủy; ông Nguyễn Việt Hà, Bí thư xã Gia Lâm, làm Chánh Văn phòng Thành ủy.
Phó Thủ tướng trao quyết định tiếp nhận, bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Văn hóaTheo Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà, việc điều động ông Nguyễn Huy Dũng giữ chức Thứ trưởng Bộ VHTT&DL đã được cân nhắc kỹ lưỡng, với kỳ vọng bổ sung nguồn nhân lực trẻ, tạo thêm động lực cho Bộ.
Bài 1: An ninh dữ liệu - Lợi thế cạnh tranh trong kỷ nguyên sốTrong kỷ nguyên số, dữ liệu đã trở thành tài nguyên chiến lược, quyết định năng lực cạnh tranh và tương lai phát triển của mỗi quốc gia.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và Phu nhân sẽ thăm cấp Nhà nước tới SingaporeTổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ thăm cấp Nhà nước tới Singapore từ ngày 29 đến ngày 31/5.
Thẩm định 10.000 hồ sơ, trình Chủ tịch nước quyết các phạm nhân được đặc xáTheo báo cáo, trên 10.000 hồ sơ đủ điều kiện đề nghị đặc xá đã được Hội đồng tư vấn đặc xá thẩm định. Sau 24/5, Hội đồng sẽ tổng hợp, trình Chủ tịch nước danh sách phạm nhân đủ điều kiện được đặc xá.
Thủ tướng yêu cầu gỡ vướng, xây 100 trường nội trú vùng biên trước 30/8Cho biết thực tế triển khai chủ trương xây dựng các trường nội trú vùng biên giới đang gặp nhiều vướng mắc, Thủ tướng ra công điện đốc thúc và yêu cầu hoàn thành 100 trường trước 30/8.
Đưa quan hệ Việt Nam - Thái Lan phát triển mạnh mẽ hơnChuyến thăm Thái Lan sắp tới của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ tạo thêm động lực mới để đưa quan hệ hai nước phát triển mạnh mẽ hơn, hướng tới những tầm cao mới, theo Thứ trưởng Bộ Ngoại giao.
Xã, phường xã hội chủ nghĩa không phải quay lại mô hình quản lý bao cấpGS.TS Nguyễn Quốc Sửu khẳng định mô hình xã, phường xã hội chủ nghĩa (XHCN) trong thế kỷ XXI không thể được hình dung như sự quay trở lại với mô hình quản lý bao cấp.
Nhà giáo được hưởng phụ cấp ưu đãi theo nghề lên tới 80%Nghị định 182 của Chính phủ có hiệu lực từ 7/7 quy định rõ mức phụ cấp ưu đãi nghề theo từng nhóm giáo viên và người làm công tác giảng dạy, trong đó, nhóm được hưởng phụ cấp cao nhất lên tới 80%.
Việt Nam - Nga mở rộng hợp tác lĩnh vực hải quân, công nghiệp đóng tàuViệt Nam và Liên bang Nga tiếp tục mở rộng hợp tác chiến lược trong các lĩnh vực hải quân, nghiên cứu biển và công nghiệp đóng tàu.