1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ông Biden cảnh báo Nga "trả giá" nếu hành động quân sự với Ukraine

Thành Đạt

(Dân trí) - Mỹ đã chuyển giao một phần lô vũ khí cho Ukraine, trong khi Tổng thống Joe Biden cảnh báo người đồng cấp Nga về vấn đề Ukraine.

Ông Biden cảnh báo Nga trả giá nếu hành động quân sự với Ukraine - 1

Tổng thống Mỹ Joe Biden (Ảnh: Reuters).

Tổng thống Joe Biden ngày 11/12 cho biết ông đã nói rõ với Tổng thống Vladimir Putin rằng Nga sẽ phải "trả giá khủng khiếp" và đối mặt với hậu quả về kinh tế nếu có hành động quân sự với Ukraine.

"Tôi đã nói rõ ràng với Tổng thống Putin rằng nếu Nga tiến về Ukraine, hậu quả đối với nền kinh tế của Nga sẽ rất tàn khốc, khủng khiếp", Tổng thống Biden nói với các phóng viên.

Ông Biden cho biết Mỹ "chưa bao giờ" tính đến việc điều bộ binh tới Ukraine trong trường hợp Nga có hành động quân sự với Ukraine, mặc dù Mỹ và NATO sẽ được yêu cầu gửi thêm lực lượng tới các nước NATO ở phía đông để tăng cường năng lực phòng thủ của họ.

Tại cuộc gặp thượng đỉnh trực tuyến hôm 7/12, 2 nhà lãnh đạo Nga - Mỹ cũng trao đổi về tình hình Ukraine. Nhà Trắng cho biết Tổng thống Biden đã "bày tỏ mối quan ngại sâu sắc của Mỹ và các đồng minh châu Âu về việc Nga tăng cường các lực lượng xung quanh Ukraine".

Tổng thống Biden đã "nói rõ rằng Mỹ và các đồng minh sẽ đáp trả bằng các biện pháp kinh tế và các biện pháp mạnh mẽ khác trong trường hợp căng thẳng quân sự leo thang". Nhà lãnh đạo Mỹ cũng nhấn mạnh "ủng hộ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine, đồng thời kêu gọi giảm leo thang và quay trở lại con đường ngoại giao".

Về phần mình, Điện Kremlin cho biết Tổng thống Putin đã chỉ trích hoạt động quân sự của NATO gần biên giới Nga. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov khẳng định Nga chưa bao giờ lên kế hoạch tấn công bất kỳ ai, nhưng Moscow vẫn có những "lằn ranh đỏ" của riêng mình.

Các hình ảnh vệ tinh gần đây cho thấy có thể có tới 100.000 binh sĩ Nga tập trung ở khu vực gần biên giới Ukraine, khiến các nước phương Tây lo ngại. Tuy nhiên, Moscow phủ nhận có bất kỳ kế hoạch quân sự nào với Ukraine.

Trước hội đàm với Tổng thống Mỹ, ông Putin nói rằng ông coi liên minh ngày càng chặt chẽ của Ukraine với các nước phương Tây là mối đe dọa đối với an ninh của Nga. Nhà lãnh đạo Nga cảnh báo bất kỳ động thái nào của Ukraine nhằm gia nhập NATO hoặc sở hữu tên lửa của NATO đều không thể chấp nhận được.

Một quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ tuần này thông báo, một phần trong gói viện trợ an ninh trị giá 60 triệu USD, bao gồm vũ khí nhỏ và đạn dược, đã được Mỹ chuyển đến Ukraine hôm 9/12. Lô vũ khí tiếp theo gồm 4 radar chống đạn cối sẽ được Mỹ chuyển cho Ukraine vào đầu năm sau.

Trước đó, Tổng thống Joe Biden đã phê duyệt gói hỗ trợ an ninh cho Ukraine vào ngày 1/9 khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đến thăm Nhà Trắng. Phát ngôn viên Lầu Năm Góc John Kirby cho biết, gói hỗ trợ này bao gồm các vũ khí sát thương như tên lửa chống tăng Javelin và vũ khí phi sát thương.

Năm nay, Mỹ đã hỗ trợ an ninh cho Ukraine khoảng 450 triệu USD, Kirby cho biết, bao gồm cả lô vũ khí trong tuần này. Kể từ năm 2014, khi Nga sáp nhập bán đảo Crimea, Mỹ đã viện trợ hơn 2,5 tỷ USD cho Ukraine. Mỹ cũng giúp huấn luyện lực lượng quân sự Ukraine.

Các thỏa thuận viện trợ của Mỹ được thực hiện nhằm củng cố năng lực phòng vệ của Ukraine, trong bối cảnh Washington và các đồng minh phương Tây cáo buộc Nga gây sức ép gần biên giới Ukraine.