1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Ukraine lần đầu dùng tên lửa Javelin của Mỹ ở Donbass, Nga cảnh báo rắn

Đức Hoàng

(Dân trí) - Ukraine xác nhận quân đội nước này sử dụng tên lửa chống tăng Javelin trong giao tranh với lực lượng đòi độc lập ở Donbass, diễn biến có thể khiến căng thẳng ở khu vực miền Đông nước này leo thang.

Ukraine lần đầu dùng tên lửa Javelin của Mỹ ở Donbass, Nga cảnh báo rắn - 1

Tên lửa Javelin được sử dụng trong cuộc tập trận (Ảnh: Business Insider).

Trả lời phỏng vấn với Military Times, Tổng cục trưởng Tình báo Bộ Quốc phòng Ukraine Kirill Budanov xác nhận rằng nước này đã sử dụng tên lửa chống tăng Javelin do Mỹ sản xuất ở khu vực Donbass.

Theo The Drive, đây dường như là lần đầu tiên Ukraine xác nhận rằng quân đội của họ đã dùng tên lửa Javelin tấn công nhằm vào lực lượng đòi độc lập ở miền Đông.

Giới chuyên gia cảnh báo, với việc Ukraine triển khai các tên lửa này và các vũ khí hiện đại như máy bay không người lái được trang bị vũ trang Bayraktar TB2 do Thổ Nhĩ Kỳ sản xuất, căng thẳng ở khu vực miền Đông nước này sẽ leo thang.

Ngoài ra, quan chức Kiev cũng nghi ngờ việc Nga dường như đã và đang triển khai lực lượng quân sự với số lượng lớn ở gần khu vực biên giới với Ukraine trong những tuần gần đây. Ông cho rằng, một kịch bản xung đột vào đầu năm sau là có nguy cơ xảy ra.

"Chúng tôi cần nhiều sự hỗ trợ về mặt quân sự hơn", ông Budanov nói, kêu gọi Mỹ hỗ trợ Ukraine nhiều hơn, trước khi "quá muộn".

Căng thẳng giữa Nga và Ukraine leo thang từ năm 2014 sau khi Nga sáp nhập bán đảo Crimea. Ukraine và phương Tây nhiều lần cáo buộc Nga hỗ trợ lực lượng đòi độc lập ở miền Đông Ukraine, điều mà Moscow nhiều lần mạnh mẽ bác bỏ.

Năm 2018, Mỹ đã quyết định bán tên lửa Javelin cho Ukraine, động thái được xem là sự thay đổi quan trọng về mặt chính sách của nước này. "Mũi tên thép" Javelin là tên lửa có uy lực mạnh mẽ, chuyên dùng để chống lại các xe tăng và thiết giáp.

Tuy nhiên, phải tới cuối năm ngoái, Mỹ mới thông qua thỏa thuận cho quân đội Ukraine mang tên lửa này tới khu vực tiền tuyến ở Donbass, miễn là chúng được sử dụng để "phòng thủ". Ban đầu, Ukraine không được phép triển khai các tên lửa này trừ trường hợp nổ ra xung đột với Nga ở phía tây.

Ông Budanov không cung cấp thông tin chi tiết về việc Javelin đã được sử dụng vào khi nào hay trong tình huống nào.

Ukraine lần đầu dùng tên lửa Javelin của Mỹ ở Donbass, Nga cảnh báo rắn - 2

Ảnh vệ tinh chụp ngày 1/11 cho thấy đông đảo phương tiện quân sự tại khu vực Yelnya, Smolensk Oblast, Nga (Ảnh: MAXAR.

Phản ứng của Nga

Sau khi bài phỏng vấn của Bộ Quốc phòng Ukraine được đăng tải, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Lavrov hôm 22/11 cáo buộc rằng Ukraine dường như muốn leo thang căng thẳng ở Donbass.

Ông Lavrov cho biết, ông chưa nghe thấy tin Ukraine sử dụng tên lửa Javelin, nhưng ông chỉ trích quân đội Ukraine có giọng điệu "hiếu chiến". Ông cũng cáo buộc việc Ukraine sử dụng máy bay không người lái Bayraktar là vi phạm thỏa thuận Minsk về việc hạ nhiệt căng thẳng ở miền Đông.

Trong khi đó, theo Reuters, cơ quan tình báo nước ngoài Nga hôm 22/11 đã so sánh tình hình căng thẳng ở Ukraine hiện tại với bầu không khí trước khi cuộc chiến 5 ngày diễn ra giữa Nga và Gruzia hồi năm 2008.  

Nga đã giành chiến thắng trong cuộc chiến và cơ quan tình báo nước này nói rằng cựu Tổng thống Gruzia Mikheil Saakashvili "đã phải trả giá đắt" trong cuộc xung đột đó.

Trong một diễn biến khác, truyền thông Mỹ dẫn nguồn thạo tin cho biết, chính quyền Tổng thống Joe Biden được cho đang cân nhắc đưa khí tài và cố vấn quân sự tới Ukraine vì nghi ngờ Nga đang gia tăng lực lượng ở khu vực biên giới.

Đức Hoàng

Tổng hợp