1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Vũ khí phương Tây dồn dập chuyển đến, Ukraine lên dây cót phản công

Thành Đạt

(Dân trí) - Khí tài quân sự của phương Tây liên tục được chuyển đến có thể là dấu hiệu cho thấy Ukraine chuẩn bị mở cuộc phản công lớn sau hơn một năm xung đột.

Vũ khí phương Tây dồn dập chuyển đến, Ukraine lên dây cót phản công - 1

Xe tăng của lực lượng Ukraine ở Bakhmut (Ảnh: Reuters).

Trong cuộc phỏng vấn gần đây với đài truyền hình Estonia, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksii Reznikov gợi ý rằng lực lượng quân sự nước này có thể sử dụng các xe tăng Leopard 2 mà họ mới nhận được từ Đức để sử dụng trong chiến dịch phản công vào mùa xuân.

"Các bạn sẽ thấy những xe tăng này trong chiến dịch phản công của chúng tôi", ông Reznikov nói với kênh ERR hôm 26/3.

Trước đó, Yevgeny Prigozhin, người đứng đầu công ty quân sự tư nhân Nga Wagner, cho biết Ukraine đã triển khai hơn 80.000 quân xung quanh Bakhmut. Ông nói thêm rằng Ukraine đã nhận được một số lượng rất lớn các thiết bị khác nhau của NATO, trong đó có nhiều loại xe bọc thép, xe tăng và lực lượng dự bị sẵn sàng khoảng 200.000 người.

Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine cũng xác nhận các lực lượng vũ trang nước này đang lên kế hoạch tiến hành cuộc phản công trên nhiều mặt trận.

"Kế hoạch là tiến hành phản công trên nhiều mặt trận. Điều đó sẽ phụ thuộc vào thời điểm thích hợp sắp tới và tùy thuộc vào quyết định của Bộ Tổng tham mưu. Ngoài ra, kế hoạch này cũng tùy thuộc vào điều kiện thời tiết. Mặt đất rất ẩm ướt vào mùa xuân. Chỉ các xe bánh xích mới có thể sử dụng ở địa hình này. Tôi nghĩ chúng ta sẽ thấy chúng xuất hiện vào tháng 4 hoặc tháng 5", ông Reznikov nói.

Ukraine cho đến nay đã nhận được xe tăng Leopard 2 cũng như xe tăng Challenger 2 do Anh sản xuất. Vào ngày 21/3, các quan chức Mỹ cũng tuyên bố đẩy nhanh việc cấp xe tăng Abrams và hệ thống tên lửa Patriot cho Ukraine.

Ngày 20/3, Liên minh châu Âu (EU) đã quyết định cung cấp cho Ukraine một triệu quả đạn pháo trong năm tới, một động thái mà Bộ trưởng Reznikov mô tả là "rất quan trọng" đối với các lực lượng của Kiev vì nhu cầu "răn đe" các lực lượng Nga, "đặc biệt là ở tuyến phòng thủ phía đông".

"Chúng tôi sẽ tiến hành một chiến dịch phản công. Điều đó có nghĩa là chúng tôi cần thêm đạn dược để chọc thủng phòng tuyến của họ. Cuộc chiến này là cuộc chiến nguồn lực", người đứng đầu Bộ Quốc phòng Ukraine tuyên bố.

Viện nghiên cứu chiến tranh (ISW), một tổ chức tư vấn có trụ sở tại Mỹ, nhận định sự xuất hiện của khí tài quân sự phương Tây ở Ukraine "có thể tạo điều kiện cho một cuộc phản công của Ukraine", mặc dù Kiev có thể chưa hoàn toàn đủ năng lực để vận hành những khí tài này trong chiến dịch phản công.

Những đồn đoán về thời điểm Ukraine có thể tiến hành một cuộc phản công đã xuất hiện trong vài tuần qua, trong bối cảnh cả hai bên đều hứng chịu tổn thất lớn ở Bakhmut. David Silbey, phó giáo sư lịch sử tại Đại học Cornell ở Washington D.C, cho rằng việc công khai thông tin về một cuộc phản công của Ukraine ở Bakhmut có thể là một phần trong chiến lược lớn hơn, ngay cả khi thành phố này không có giá trị lớn về mặt chiến lược đối với cả hai bên.

"Điều bất thường ở đây là các lực lượng quân sự thường không thông báo các cuộc tấn công của họ, vì vậy thông báo về một cuộc phản công của Ukraine dường như phản tác dụng, tất nhiên là trừ khi cuộc phản công đã được lên kế hoạch ở một nơi khác", ông Silbey cho biết.

Theo một số chuyên gia quân sự, Nga đã điều động nhiều binh sĩ cùng trang thiết bị quân sự nhằm thắt chặt vòng vây tại chảo lửa Bakhmut. Một số nhà phân tích cho rằng, Kiev có thể sử dụng chiến thuật nghi binh như ở đợt phản công hồi mùa hè năm ngoái để phân tán lực lượng của Nga.

"Nga phải điều lực lượng từ nơi khác đến Bakhmut, điều này sẽ làm mỏng tuyến phòng thủ của họ. Ukraine có thể đang cố tình tập trung sự chú ý của Nga vào Bakhmut trong khi họ chuẩn bị tấn công vào một khu vực khác dễ bị tổn thương hơn", ông Silbey nhận định.

Theo Newsweek