ISW: Nga bù đắp xong tổn thất xe tăng ở Ukraine trong năm 2024
(Dân trí) - Năm 2024, Nga đã sản xuất và sửa chữa hơn 1.500 xe tăng cũng như 2.800 xe chiến đấu bộ binh và xe bọc thép chở quân, cho phép nước này bù đắp xong tổn thất ở Ukraine trong cùng kỳ.
![ISW: Nga bù đắp xong tổn thất xe tăng ở Ukraine trong năm 2024 - 1 ISW: Nga bù đắp xong tổn thất xe tăng ở Ukraine trong năm 2024 - 1](https://cdnphoto.dantri.com.vn/GRyQzuefFZ2DVSkPTIrUJ3zdpQo=/thumb_w/1020/2024/09/20/1-1726798672320.jpg)
Đoàn xe cơ giới Nga bị Ukraine phá hủy (Ảnh minh họa: New York Post).
Mặc dù Moscow đã thần tốc bổ sung lượng lớn xe tăng thiết giáp trong năm 2024 nhưng các chuyên gia tại Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW) có trụ sở tại Mỹ ước tính rằng nước này có thể phải đối mặt với tình trạng thiếu phụ tùng thay thế và khó khăn về kỹ thuật trong tương lai.
Theo ước tính của Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc gia Anh (NISS), Nga đã bù đắp cho tất cả tổn thất về xe tăng và khoảng 75% tổn thất về xe bọc thép mà nước này phải chịu vào năm 2024.
Báo cáo có đoạn: "Các chuyên gia của NISI lưu ý rằng, những nỗ lực liên tục của Nga nhằm tăng quy mô lực lượng vũ trang và thành lập các đơn vị mới đang làm trầm trọng thêm tình trạng thiếu hụt thiết bị. Điều này có thể dẫn đến nguy cơ thiếu phụ tùng để sửa chữa xe tăng và xe bọc thép. Dường như các xe tăng và xe bọc thép thời Liên Xô còn lại trong kho đang ở tình trạng chất lượng kém. Điều này có thể làm phức tạp thêm khả năng của họ trong việc bù đắp cho các tổn thất về thiết bị lớn vào năm 2025 và sau đó".
Các nhà phân tích của ISW cho biết, Bộ chỉ huy quân đội Nga đang cố gắng cân bằng việc phân phối thiết bị tân trang và mới chế tạo giữa các đội hình mới và những đội hình đã tham gia chiến đấu trong một thời gian dài.
ISW nhận định: "Về lâu dài, Moscow có thể gặp khó khăn trong việc cung cấp đầy đủ cho các đơn vị của mình các thiết bị cần thiết nếu quân đội Nga tiếp tục lãng phí các kho dự trữ thiết bị thời Liên Xô mà không tăng năng lực sản xuất để chế tạo xe tăng và xe bọc thép mới".
![ISW: Nga bù đắp xong tổn thất xe tăng ở Ukraine trong năm 2024 - 2 ISW: Nga bù đắp xong tổn thất xe tăng ở Ukraine trong năm 2024 - 2](https://cdnphoto.dantri.com.vn/luOXvRBl-g_fNuCtZI_I3JI-OQU=/thumb_w/1020/2025/02/14/gjtwydwuaaymgm-edited-1739511278207.jpeg)
Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại vùng Donetsk ngày 13/2 với tâm điểm Pokrovsk. Trong đó, Moscow kiểm soát khu vực màu hồng, những vòng tròn thể hiện các mặt trận, kích thước càng lớn càng nóng bỏng. Các khu vực màu vàng là nơi họ mới giành được (Ảnh: ISW).
Những nhận định đáng chú ý trong báo cáo ngày 13/2 của ISW:
Thứ nhất, các đối tác châu Âu của Ukraine đã công bố viện trợ quân sự mới trong cuộc họp của Nhóm liên lạc về quốc phòng (định dạng Ramstein) vào ngày 12/2.
Thứ hai, Nga được cho là đã mất hơn 5.000 xe tăng và xe bọc thép vào năm 2024, so với 3.000 xe năm 2023.
Thứ ba, một báo cáo của Viện nghiên cứu chiến lược quốc tế lưu ý rằng quân đội Nga đã điều chỉnh một số chiến thuật của mình để khắc phục tình trạng thiếu hụt thiết bị dai dẳng và ngày càng dựa vào các cuộc tấn công của bộ binh để tiến dọc theo tiền tuyến.
Thứ tư, hiện vẫn chưa rõ liệu Nga có thể sửa chữa và sản xuất đủ xe tăng thiết giáp để thay thế những tổn thất ở Ukraine và trang bị cho các đơn vị mới của họ hay không.
Thứ năm, theo đánh giá của Cơ quan Tình báo Đối ngoại Estonia (EFIS), Nga đang cố gắng tăng cường năng lực không chỉ để hỗ trợ hành động quân sự ở Ukraine mà còn để chuẩn bị cho một cuộc chiến tranh tiềm tàng trong tương lai với NATO.
Điều này phù hợp với đánh giá của ISW về những nỗ lực đang diễn ra của Nga nhằm chuẩn bị cho quân đội và xã hội của mình cho một cuộc xung đột trong tương lai với NATO trong trung hạn đến dài hạn.
Thứ sáu, lực lượng Kiev tiếp tục tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng và quân sự của Nga như một phần của chiến dịch đang diễn ra nhằm phá hủy các cơ sở công nghiệp quốc phòng đối phương.
Thứ bảy, quân đội Nga đã tiến gần Borovaya và Seversk.
Thứ tám, các quan chức Nga tiếp tục nỗ lực tăng cường tuyển dụng vào đơn vị phòng thủ lãnh thổ tình nguyện "BARS-Bryansk".