1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga ra "tối hậu thư" với Ukraine khi đưa quân tiến sát biên giới

Thành Đạt

(Dân trí) - Đại sứ Nga cho biết nước này có quyền "phản công" nhằm vào Ukraine nếu Moscow cảm thấy đó là hành động cần thiết để bảo vệ các công dân Nga sống ở miền đông Ukraine.

Nga ra tối hậu thư với Ukraine khi đưa quân tiến sát biên giới - 1

Binh sĩ Nga tập trận hồi tháng 1 (Ảnh: Reuters).

"Chúng tôi sẽ không tấn công Ukraine trừ khi chúng tôi bị khiêu khích làm điều đó", Đại sứ Nga tại Liên minh châu Âu (EU) Vladimir Chizhov nói với Guardian hôm 14/2.

"Nếu Ukraine tiến hành một cuộc tấn công nhằm vào Nga, không nên ngạc nhiên nếu chúng tôi phản công. Hoặc, nếu họ bắt đầu tấn công công dân Nga một cách trắng trợn ở bất cứ đâu - Donbas hoặc bất cứ nơi nào đó", Đại sứ Chizhov cảnh báo.

Donbas là khu vực phía đông Ukraine. Đây cũng là nơi Ukraine cáo buộc Nga trang bị vũ khí và hỗ trợ cho lực lượng ly khai từ năm 2014. 

Nga nhiều lần phủ nhận có liên quan tới cuộc xung đột tại đông Ukraine. Theo Đại sứ Chizhov, thông tin cho rằng quân đội Nga hiện diện ở khu vực Donbas là "lời nói dối", nhưng ông cảnh báo sự leo thang đột ngột của xung đột ở Donbas, hoặc một "hành động khiêu khích" của Ukraine có thể dẫn đến hành động đáp trả của Moscow.

Giới chức Mỹ hồi tháng 1 nói rằng Nga có thể tìm cớ để động binh với Ukraine. Phương Tây ước tính Nga hiện tập trung khoảng 145.000 quân ở biên giới với Ukraine cùng nhiều khí tài quân sự. Giới phân tích quân sự mô tả quy mô đợt triển khai lực lượng lần này của Nga gần biên giới Ukraine là "chưa từng có tiền lệ".

Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan nhận định Nga có thể động binh với Ukraine "bất cứ lúc nào", thậm chí ngay trong tuần này trước khi Thế vận hội Olympic Bắc Kinh kết thúc vào ngày 20/2. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cũng cho biết, Mỹ nhận thấy "những dấu hiệu rất đáng lo ngại" về nguy cơ Nga "động binh" với Ukraine. 

"Một cuộc tấn công có thể bắt đầu bất cứ lúc nào, kể cả trong thời gian diễn ra Thế vận hội", Ngoại trưởng Mỹ nói. 

Tuy nhiên, Đại sứ Chizhov bác bỏ lo ngại của phương Tây về một cuộc xung đột sắp xảy ra, nói rằng quân số của Nga ở biên giới Ukraine chỉ tương đương với Zapad 21 - cuộc tập trận quy mô lớn được tiến hành hồi tháng 9 năm ngoái.

Phương Tây vẫn đang nỗ lực "ngoại giao con thoi" nhằm ngăn chặn một cuộc xung đột nổ ra. Thủ tướng Đức Olaf Scholz tuần này sẽ có chuyến thăm tới Kiev và Moscow để hội đàm với các nhà lãnh đạo Ukraine và Nga. Tuy nhiên, một quan chức Đức nhận định các cuộc gặp này sẽ không mang lại kết quả khả quan.

Đại sứ Chizhov tin rằng các nỗ lực ngoại giao trong những tuần gần đây cuối cùng có thể dẫn đến một giải pháp có lợi cho tất cả các bên. Nga đang tìm cách ngăn Ukraine gia nhập NATO trong tương lai cũng như bắt đầu thảo luận về một kiến trúc an ninh mới cho châu Âu.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky khẳng định chính phủ Ukraine "nhận thức được nguy cơ leo thang tình hình từ phía Nga, chuẩn bị cho bất kỳ diễn biến nào và thường xuyên tham vấn các đối tác quốc tế để giải quyết xung đột thông qua các biện pháp chính trị và ngoại giao". Tổng thống Zelensky nói thêm rằng các cuộc đàm phán đang được tiến hành ở cấp độ quốc tế để ngăn chặn xung đột leo thang.

Theo www.theguardian.com