1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tình báo phương Tây phỏng đoán thời điểm Nga có thể "động binh" với Ukraine

Thành Đạt

(Dân trí) - Phương Tây vẫn đang loay hoay với dự đoán về thời điểm Nga có thể hành động quân sự với Ukraine khi tình hình biên giới nóng lên từng ngày.

Tình báo phương Tây phỏng đoán thời điểm Nga có thể động binh với Ukraine - 1

Khí tài khai hỏa trong cuộc tập trận của Nga và Belarus - 2 nước láng giềng với Ukraine (Ảnh: Reuters).

Tình báo Mỹ vẫn đang theo dõi chặt chẽ các động thái liên quan đến binh sĩ, trang thiết bị và các hoạt động khác ở khu vực biên giới Nga - Ukraine, đồng thời chú ý đến các sự kiện quốc tế như Thế vận hội Bắc Kinh và cuộc gặp sắp tới của các đồng minh phương Tây. Tuy nhiên, các quan chức Mỹ thừa nhận chỉ có Tổng thống Putin mới biết chắc chắn ông sẽ hành động như thế nào.

Mặc dù vậy, điều đó vẫn không thể ngăn Mỹ và các đồng minh cố gắng đưa ra những dự đoán cụ thể hơn về thời điểm xảy ra xung đột, khi Mỹ cảnh báo người dân và các đại sứ quán về mối đe dọa tiềm ẩn trong thời gian tới.

Phương Tây nhận định Nga đang tập trung khoảng 130.000 quân gần biên giới Ukraine. Tuy nhiên, Nga phủ nhận những cáo buộc của phương Tây rằng nước này đang lên kế hoạch cho một cuộc tấn công nhằm vào Ukraine. Thay vào đó, Moscow tuyên bố sẽ hành động nếu các yêu cầu về an ninh không được đáp ứng, bao gồm việc ngăn Ukraine gia nhập NATO.

Nhà Trắng nhấn mạnh một cuộc tấn công có thể xảy ra vào ngày 14/2 (theo giờ Mỹ). Đây cũng là dự đoán được Mỹ đưa ra nhiều lần trong những ngày gần đây.

"Chúng tôi nhận thấy các lực lượng mới của Nga đã tiến về phía biên giới Ukraine mỗi ngày. Chúng ta đang ở ngưỡng cửa mà một cuộc tấn công có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Nó có thể bắt đầu ngay trong tuần này", Phó Thư ký báo chí Nhà Trắng Karine Jean-Pierre cho biết.

Cuối tuần trước, nhiều quốc gia phương Tây đã cảnh báo công dân rời Ukraine, khiến một số nghị sĩ và chủ doanh nghiệp hàng đầu của Ukraine cũng tính phương án rời khỏi đất nước. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy đã yêu cầu họ quay trở lại.

"Họ nói với chúng tôi ngày 16/2 sẽ là ngày xảy ra vụ tấn công", ông Zelensky nói, nhưng không nêu cụ thể "họ" là ai.

Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan ngày 11/2 nhận định Nga có thể động binh với Ukraine "bất cứ lúc nào", thậm chí ngay trong tuần này trước khi Thế vận hội Olympic Bắc Kinh kết thúc vào ngày 20/2. Trước đó, ông Sullivan cũng nói với các phóng viên tại cuộc họp báo ở Nhà Trắng rằng, Nga có thể triển khai một chiến dịch quân sự hoặc tìm cách châm ngòi một cuộc xung đột bên trong lãnh thổ Ukraine vào tuần tới trước khi Thế vận hội mùa Đông Bắc Kinh khép lại.

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken ngày 11/2 cũng cho biết, Mỹ nhận thấy "những dấu hiệu rất đáng lo ngại" về nguy cơ Nga "động binh" với Ukraine. "Một cuộc tấn công có thể bắt đầu bất cứ lúc nào, kể cả trong thời gian diễn ra Thế vận hội", Ngoại trưởng Mỹ nói. 

Tuyên bố của Ngoại trưởng Mỹ đã bác bỏ những dự đoán cho rằng, Nga có thể đợi đến sau Thế vận hội Bắc Kinh mới thực hiện kế hoạch động binh với Ukraine để tránh làm "mất lòng" Trung Quốc, một trong đồng minh của Moscow.

Hội nghị An ninh Munich ở Đức, một hội nghị quốc tế của các nhà lãnh đạo về chính sách đối ngoại, dự kiến diễn ra từ ngày 18-20/2, cũng có thể là thời điểm nổ ra xung đột tại Ukraine. Trước đó, cuộc khủng hoảng Crimea diễn ra khi hội nghị Munich được tổ chức vào năm 2014, tập trung vào các cuộc đụng độ bạo lực giữa chính phủ và phe đối lập ở Ukraine.

Theo www.straitstimes.com