PhotoStory

Hàng nghìn người rước đuốc diễu hành, hiến máu nhân đạo ở Bạc Liêu

Thực hiện: Huỳnh Hải

(Dân trí) - Hành trình đỏ kết nối dòng máu Việt là chương trình hiến máu nhân đạo lớn nhất cả nước. 10 năm qua, chương trình thu về gần 700.000 đơn vị máu. Năm nay, hành trình lần thứ 11 xuất phát tại Bạc Liêu.

Hàng nghìn người rước đuốc diễu hành, hiến máu nhân đạo ở Bạc Liêu - 1

Sáng 5/6, Hành trình đỏ lần thứ 11 năm 2023 chính thức được khởi động tại tỉnh Bạc Liêu. Tham gia tại điểm xuất phát có cả nghìn người gồm: Lãnh đạo Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam; Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương; Trung tâm truyền máu quốc gia; Tỉnh ủy; UBND tỉnh; các sở, ban, ngành của tỉnh Bạc Liêu và đại diện các địa phương trong cả nước. 

Hàng nghìn người rước đuốc diễu hành, hiến máu nhân đạo ở Bạc Liêu - 2

Hành trình đỏ là chương trình hiến máu nhân đạo tình nguyện lớn nhất cả nước do Ban Chỉ đạo quốc gia vận động hiến máu tình nguyện chỉ đạo, Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương chủ trì, phối hợp cùng các tỉnh, thành tổ chức từ năm 2013 đến nay.

Hàng nghìn người rước đuốc diễu hành, hiến máu nhân đạo ở Bạc Liêu - 3

Khởi động chương trình là nghi thức rước đuốc được tổ chức tại Quảng trường Hùng Vương ngay trung tâm tỉnh Bạc Liêu.

Ngọn đuốc được các tình nguyện viên rước từ Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ - nơi ghi dấu hình tượng những người con anh hùng xứ sở Bạc Liêu trong giai đoạn mở cõi, chống giặc ngoại xâm và trong phát triển kinh tế, xã hội - về khu vực lễ phát động. 

Hàng nghìn người rước đuốc diễu hành, hiến máu nhân đạo ở Bạc Liêu - 4

PGS. TS. Nguyễn Hà Thanh, Viện trưởng Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương, Trưởng Ban tổ chức Hành trình đỏ năm 2023 đã thay mặt chương trình tiếp nhận ngọn đuốc và thắp lên ngọn lửa của lòng nhân ái Việt Nam, tạo nên khí thế mới cho một hành trình thành công tốt đẹp.

Đây là ngọn lửa của sự nhiệt huyết, sục sôi tinh thần tình nguyện; ngọn lửa hy vọng của bệnh nhân; ngọn lửa lan tỏa yêu thương tới khắp mọi miền của Tổ quốc. Trong suốt 10 năm qua, ngọn lửa của Hành trình đỏ vẫn luôn sáng và thôi thúc mỗi người dân tích cực tham gia hiến máu vì cộng đồng.

Hàng nghìn người rước đuốc diễu hành, hiến máu nhân đạo ở Bạc Liêu - 5

Sau nghi thức rước đuốc, hàng nghìn tình nguyện viên, người dân cùng tham gia diễu hành qua các tuyến đường phố của TP Bạc Liêu và huyện Hòa Bình. Các tình nguyện viên mang theo những thông điệp nhân văn, ý nghĩa như: Hiến máu cứu người; Mỗi giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại;...

Trải qua 10 năm tổ chức (2013 - 2022), với sự quan tâm của các cấp lãnh đạo, sự hưởng ứng, tham gia hiến máu nhiệt tình của người dân, Hành trình đỏ đã tiếp nhận được gần 700.000 đơn vị máu. Đây là minh chứng rõ nhất cho tính nhân văn và sức lan tỏa mạnh mẽ của một hành trình nhân ái vì cộng đồng.

Hàng nghìn người rước đuốc diễu hành, hiến máu nhân đạo ở Bạc Liêu - 6
Hàng nghìn người rước đuốc diễu hành, hiến máu nhân đạo ở Bạc Liêu - 7
Hàng nghìn người rước đuốc diễu hành, hiến máu nhân đạo ở Bạc Liêu - 8

Trước khi diễn ra hoạt động hiến máu nhân đạo, lãnh đạo tỉnh Bạc Liêu, ban tổ chức, tình nguyện viên chương trình đã đến dâng hoa, thắp hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Bạc Liêu.

Bà Nguyễn Phương Loan, Chủ tịch Hội chữ thập đỏ tỉnh Bạc Liêu, cho biết đây là lần thứ 2 chương trình Hành trình đỏ đi qua tỉnh này (lần đầu vào năm 2015). Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bạc Liêu đã chỉ đạo cơ quan phụ trách chuẩn bị các hoạt động diễn ra chỉn chu nhất, đảm bảo thành công tốt đẹp, đặc biệt là đạt mục tiêu đơn vị máu được hiến. 

Hàng nghìn người rước đuốc diễu hành, hiến máu nhân đạo ở Bạc Liêu - 9
Hàng nghìn người rước đuốc diễu hành, hiến máu nhân đạo ở Bạc Liêu - 10
Hàng nghìn người rước đuốc diễu hành, hiến máu nhân đạo ở Bạc Liêu - 11

Ngay sau các nghi thức khởi động chương trình, hàng nghìn người đã tham gia hiến máu nhân đạo được tổ chức tại 3 địa điểm là UBND huyện Hòa Bình, UBND TP Bạc Liêu và Trung tâm văn hóa tỉnh Bạc Liêu. Mục tiêu của đợt hiến máu tại Bạc Liêu là thu được khoảng 1.000 đơn vị máu.

Anh Trần Văn Trí (ngụ tại TP Bạc Liêu) chia sẻ: "Khi biết chương trình Hành trình đỏ hiến máu tình nguyện diễn ra tại Bạc Liêu, tôi tích cực tham gia ngay vì rất ý nghĩa. Tôi hiến 350ml thể tích máu, được góp một phần nhỏ bé cho hoạt động nhân đạo này thấy vui lắm. Hy vọng nhiều người sẽ cùng tham gia để chương trình lan tỏa, nhân văn".  

Chương trình Hành trình đỏ năm 2023 sẽ đi qua 48 tỉnh, thành trong cả nước diễn ra trong tháng 6 và tháng 7, với điểm cuối tại TP Hà Nội. Chương trình dự kiến thu về 120.000 đơn vị máu.