PhotoStory

1.200 công nhân phấn khởi trên 25 chuyến xe 0 đồng về quê ăn Tết

Thực hiện: Mạnh Quân

(Dân trí) - Sáng 7/2, 25 chuyến xe miễn phí đã đưa 1.200 công nhân, lao động đang làm việc trong các khu công nghiệp ở Hà Nội về quê ăn Tết.

1.200 công nhân phấn khởi trên 25 chuyến xe 0 đồng về quê ăn Tết - 1

Sáng 7/2, 1.200 công nhân lao động đang làm việc trong các khu công nghiệp và khu chế xuất Hà Nội đã trở về quê ăn Tết trên 25 chuyến xe nghĩa tình của tổ chức Công đoàn Thủ đô.

1.200 công nhân phấn khởi trên 25 chuyến xe 0 đồng về quê ăn Tết - 2
1.200 công nhân phấn khởi trên 25 chuyến xe 0 đồng về quê ăn Tết - 3

Ngay từ sáng sớm, tại khu vực Nhà điều hành Khu công nghiệp Thăng Long (Đông Anh, Hà Nội), rất đông công nhân cùng người thân, con nhỏ đã có mặt với lỉnh kỉnh hành lý, đồ đạc... sẵn sàng trở về quê đón Tết Nguyên đán.

1.200 công nhân phấn khởi trên 25 chuyến xe 0 đồng về quê ăn Tết - 4

Những chuyến xe miễn phí sẽ đưa công nhân, người lao động cùng gia đình về các địa phương như Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh.

1.200 công nhân phấn khởi trên 25 chuyến xe 0 đồng về quê ăn Tết - 5

Anh Cảnh (công nhân làm việc tại Khu công nghiệp Thăng Long) vội vàng chở đồ tới điểm tập kết để kịp chuyến xe. Anh Cảnh cho biết: "Trước kia để về quê ăn Tết, việc đặt xe rất khó khăn và chi phí khá cao, có con nhỏ đi lại cũng vất vả. Từ khi có chuyến xe miễn phí, tôi thấy việc về quê dễ dàng hơn bao giờ hết".

1.200 công nhân phấn khởi trên 25 chuyến xe 0 đồng về quê ăn Tết - 6

Rất nhiều đồ đạc, hành lý được người lao động chuyển lên gầm chứa đồ xe khách 45 chỗ.

1.200 công nhân phấn khởi trên 25 chuyến xe 0 đồng về quê ăn Tết - 7

Anh Hữu Dương (quê Nghệ An) bồi hồi vẫy tay tạm biệt vợ và các con mình về quê trước trên chuyến xe miễn phí. Anh Dương chia sẻ, do còn phương tiện đi lại là chiếc xe máy nên để vợ con về quê trước còn mình sẽ tự đi xe máy về sau.

1.200 công nhân phấn khởi trên 25 chuyến xe 0 đồng về quê ăn Tết - 8

Anh Mai Tiến Dũng trên tay bế cô con gái phấn khởi chia sẻ, anh rất vui vì đã có mặt trên chuyến xe miễn phí hôm nay. Trước kia để về quê thì gia đình anh phải bắt xe qua bến xe Nước Ngầm cách nhà trọ khoảng 30km, sau đó phải mua thêm vé xe khách cho 4 người, chi phí khoảng 1,2 triệu đồng, cộng thêm chi phí ăn uống khoảng 300.000 đồng nữa, rất tốn kém. Tổng số tiền gần gấp đôi chi phí mà nhà anh thuê trọ trong vòng 1 tháng tại Kim Chung (Đông Anh).

1.200 công nhân phấn khởi trên 25 chuyến xe 0 đồng về quê ăn Tết - 9

Chị Cao Thị Quyên (quê Nghệ An, vừa trong quá trình nghỉ thai sản không lâu) đã có mặt trong chuyến xe miễn phí về quê ăn Tết. Chị Quyên chia sẻ: "Vợ chồng tôi làm ở Bắc Ninh nhưng trụ sở chính lại ở Đông Anh, vì vậy rất may mắn khi đăng ký thành công chuyến xe miễn phí về quê. Ngay từ 4h sáng, cả nhà đã dậy kiểm tra đồ đạc lên đường tới điểm tập trung, tôi rất vui vì với những chuyến xe như này sẽ tiết kiệm được rất nhiều chi phí đi lại".

1.200 công nhân phấn khởi trên 25 chuyến xe 0 đồng về quê ăn Tết - 10

Lãnh đạo Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam có mặt trong lễ tiễn công nhân về quê, đồng thời lì xì mừng tuổi các bạn nhỏ là con em người lao động trên 25 chuyến xe.

1.200 công nhân phấn khởi trên 25 chuyến xe 0 đồng về quê ăn Tết - 11
1.200 công nhân phấn khởi trên 25 chuyến xe 0 đồng về quê ăn Tết - 12

Người lao động phấn khởi trên chuyến xe 0 đồng trở về quê ăn Tết.

1.200 công nhân phấn khởi trên 25 chuyến xe 0 đồng về quê ăn Tết - 13

Lãnh đạo đại diện các ban của Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam, các ban của Thành ủy, Văn phòng Thành ủy, Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vẫy tay tạm biệt người lao động trở về quê đón Tết.