PhotoStory

Nét đẹp cổ kính hiếm có của nhà thờ cổ gần 120 năm tuổi tại Đà Nẵng

Thực hiện: Hoài Sơn

(Dân trí) - Sau gần 120 năm xây dựng, nhà nguyện giáo họ Tùng Sơn (huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng) là một trong những nhà thờ cổ còn sót lại ở Đà Nẵng vẫn giữ nguyên vẹn nét cổ kính, độc đáo hiếm có.

Nét đẹp cổ kính hiếm có của nhà thờ cổ gần 120 năm tuổi tại Đà Nẵng - 1

Tọa lạc giữa khuôn viên rộng 15.000m2, nhà thờ cổ Tùng Sơn được xây dựng từ năm 1904, có niên đại gần 120 năm nhà thờ là minh chứng còn sót lại sau những năm tháng chiến tranh khốc liệt người dân Đà Nẵng.

Nét đẹp cổ kính hiếm có của nhà thờ cổ gần 120 năm tuổi tại Đà Nẵng - 2
Nét đẹp cổ kính hiếm có của nhà thờ cổ gần 120 năm tuổi tại Đà Nẵng - 3
Nét đẹp cổ kính hiếm có của nhà thờ cổ gần 120 năm tuổi tại Đà Nẵng - 4

Chúng tôi đến vào đúng lúc các đồng bào công giáo tại giáo họ Tùng Sơn đang tất bật làm những chiếc lồng đèn đủ các hình dáng, màu sắc, kích thước khác nhau để trang trí ngày lễ Noel sắp đến.

Nét đẹp cổ kính hiếm có của nhà thờ cổ gần 120 năm tuổi tại Đà Nẵng - 5

Linh mục Augustino Trần Như Huynh cho hay, nhà thờ Tùng Sơn được xây dựng theo kiến trúc Gothic của Pháp. Đây là một trong những nhà thờ cổ hiếm hoi ở Đà Nẵng  vẫn giữ nguyên vẹn nét cổ kính, độc đáo, hiếm có trong kiến trúc và chất liệu xây dựng.

Nét đẹp cổ kính hiếm có của nhà thờ cổ gần 120 năm tuổi tại Đà Nẵng - 6

Bên ngoài, nhà thờ được xây dựng bằng "đá chết" và sử dụng vôi bột, vỏ cây bời lời được gọt ra lấy nhớt và dây tơ hồng giã nhỏ, ba thứ này trộn lại với nhau làm chất kết dính.

Sau đó người dân chất các tảng đá chồng lên nhau và sử dụng chất kết dính này giữ cho các tảng đá được bằng phẳng, chắc cứng, đồng thời tô lên bề mặt thành đá tạo thành tường xây dựng nên nhà thờ.

Nét đẹp cổ kính hiếm có của nhà thờ cổ gần 120 năm tuổi tại Đà Nẵng - 7

Nhà thờ có 3 cánh cổng lớn hình vòm chóp nhọn, có tháp chuông nằm ngay trên hệ cổng. Các ô thông gió cũng mang họa tiết hoa hồng đặc trưng và nhuốm màu thời gian, cổ kính.

"Thời xưa người xây đã dùng những vật liệu bây giờ tìm lại rất khó. Ngay cả bộ cửa muốn thay mới cũng phải lấy lại bản lề cũ vì những bản lề thời nay không thể áp dụng vào được", linh mục Augustino Trần Như Huynh chia sẻ.

Nét đẹp cổ kính hiếm có của nhà thờ cổ gần 120 năm tuổi tại Đà Nẵng - 8
Nét đẹp cổ kính hiếm có của nhà thờ cổ gần 120 năm tuổi tại Đà Nẵng - 9
Nét đẹp cổ kính hiếm có của nhà thờ cổ gần 120 năm tuổi tại Đà Nẵng - 10

Phía bên trong là giáo đường, gian cung thánh với hệ thống 14 cột gỗ lớn, 17 cánh cửa sổ rộng lấy ánh sáng tự nhiên.

Nhiều đồ sinh hoạt và thờ tự hầu như vẫn còn được lưu giữ đầy đủ của các cha dùng trong buổi lễ thời xưa. Đặc biệt, mới đây nhà thờ rước Thánh tích từ Italia về, bên trong đang lưu giữ một tà áo (mẫu vải) Đức mẹ Maria và mẫu xương của Thánh Augustino và Thánh Monica.

Nét đẹp cổ kính hiếm có của nhà thờ cổ gần 120 năm tuổi tại Đà Nẵng - 11
Nét đẹp cổ kính hiếm có của nhà thờ cổ gần 120 năm tuổi tại Đà Nẵng - 12

Hiện tại, nhà thờ đang xuống cấp, nhiều nhất là về phần mái. Với ý tưởng bảo tồn và gìn giữ, giáo họ cũng mong muốn được phục chế lại phần mái ngói nguyên bản âm dương cũng như các mảng tường với hoa văn được sửa chữa nhưng vẫn giữ nguyên màu sắc của thời gian.

Nhà thờ được xây dựng trong thời kỳ đầy khó khăn nên có thể thấy một số hạng mục như tháp nhà thờ và sơn son những chi tiết hoa văn vẫn còn bỏ ngỏ chưa hoàn thiện đầy đủ.

"Sau năm 1975, nhà thờ dường như không có người nào coi sóc nên đã bị xuống cấp nhiều. Bây giờ chúng tôi đang giữ gìn và trùng tu, phục chế lại những kiến trúc xưa", linh mục Augustino Trần Như Huynh cho hay.

Nét đẹp cổ kính hiếm có của nhà thờ cổ gần 120 năm tuổi tại Đà Nẵng - 13

Đây là không gian sinh hoạt văn hóa, tôn giáo của người dân. Theo tư liệu được giữ lại, Giáo họ Tùng Sơn là một Giáo họ của Giáo xứ Phú Thượng. Giáo họ được đón nhận đức tin từ rất sớm, vào khoảng thế kỉ 17.

Với vị trí đặc biệt khi nằm cách trung tâm Đà Nẵng khoảng 20km, nằm sát đường tránh Huế - Đà Nẵng và tỉnh lộ DT602 dẫn lên Bà Nà nên Tùng Sơn hiện tại được xem là trung điểm của các giáo xứ lớn xung quanh như An Ngãi, Phú Thượng, Hòa Ninh.

Hiện nay, có khoảng 153 hộ với 530 giáo dân đang tham gia tu tập, sinh hoạt tại nhà thờ. Ngoài là nơi sinh hoạt, học tập, nhà thờ Tùng Sơn còn là nơi tổ chức lễ cưới, đám tang, lễ rửa tội cho những giáo dân ở đây.

Nét đẹp cổ kính hiếm có của nhà thờ cổ gần 120 năm tuổi tại Đà Nẵng - 14
Nét đẹp cổ kính hiếm có của nhà thờ cổ gần 120 năm tuổi tại Đà Nẵng - 15

Không chỉ mang giá trị về tâm linh, đây cũng là điểm đến, trải nghiệm của nhiều người dân, du khách mỗi khi ghé đến Đà Nẵng.