DMagazine

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì lễ đón chính thức Thủ tướng Nhật Bản

(Dân trí) - Sáng nay (1/5), tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì lễ đón chính thức Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio lần đầu tiên thăm chính thức Việt Nam. Hai nhà lãnh đạo sau đó sẽ có cuộc hội đàm.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì lễ đón chính thức Thủ tướng Nhật

(Dân trí) - Sáng nay (1/5), tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì lễ đón chính thức Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio lần đầu tiên thăm chính thức Việt Nam. Hai nhà lãnh đạo sau đó sẽ có cuộc hội đàm.

Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio tới Việt Nam chiều 30/4 theo lời mời của Thủ tướng Phạm Minh Chính, ông có chuyến thăm chính thức Việt Nam trong hai ngày 30/4 và 1/5. Việt Nam là nước thứ hai trong chuyến thăm 5 nước châu Á, châu Âu của Thủ tướng Nhật Bản.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì lễ đón chính thức Thủ tướng Nhật Bản - 1

Thủ tướng Phạm Minh Chính ra tận xe đón người đồng cấp Nhật Bản.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì lễ đón chính thức Thủ tướng Nhật Bản - 2

Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng Thủ tướng Kishida Fumio tiến vào nơi diễn ra lễ đón chính thức tại Phủ Chủ tịch. Nhà lãnh đạo Nhật Bản được chào mừng nồng nhiệt tại Hà Nội.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì lễ đón chính thức Thủ tướng Nhật Bản - 3

Đây là chuyến thăm chính thức đầu tiên tới Việt Nam của ông Kishida Fumio trên cương vị Thủ tướng Nhật Bản kể từ khi nhậm chức vào tháng 10/2021.

Việt Nam - Nhật Bản thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 21/9/1973. Trong khuôn khổ quan hệ ngoại giao, hai nước là đối tác chiến lược sâu rộng vì hòa bình và thịnh vượng ở Châu Á (thiết lập tháng 3/2014). Những năm gần đây, quan hệ Việt Nam và Nhật Bản phát triển nhanh chóng.

Ông Kishida Fumio đã thăm Việt Nam 3 lần trên các cương vị khác nhau và đóng góp tích cực vào việc nâng cấp quan hệ hai nước lên đối tác chiến lược sâu rộng năm 2014.

Đây là chuyến thăm Việt Nam đầu tiên của ông Kishida Fumio trên cương vị Thủ tướng Nhật Bản kể từ khi nhậm chức (tháng 10/2021), đồng thời để đáp lễ chuyến thăm chính thức Nhật Bản của Thủ tướng Phạm Minh Chính (tháng11/2021).

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì lễ đón chính thức Thủ tướng Nhật Bản - 4

Hai Thủ tướng trên bục cử hành lễ đón chính thức.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì lễ đón chính thức Thủ tướng Nhật Bản - 5

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì lễ đón người đồng cấp Nhật Bản. Quốc thiều hai nước vang lên trong lễ đón trang trọng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì lễ đón chính thức Thủ tướng Nhật Bản - 6

Đội nghi lễ Nhà nước trong quân phục nghiêm trang cử hành nghi thức đón Thủ tướng Nhật Bản.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì lễ đón chính thức Thủ tướng Nhật Bản - 7

Không gian Phủ Chủ tịch, nơi diễn ra lễ đón chính thức Thủ tướng Nhật Bản.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì lễ đón chính thức Thủ tướng Nhật Bản - 8

Hai nhà lãnh đạo Việt Nam - Nhật Bản bước xuống thảm đỏ tiếp tục thực hiện các nghi thức trong lễ đón.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì lễ đón chính thức Thủ tướng Nhật Bản - 9

Hai Thủ tướng cúi chào quốc kỳ Việt Nam.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì lễ đón chính thức Thủ tướng Nhật Bản - 10

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Kishida Fumio duyệt đội danh dự.

Chuyến thăm chính thức Việt Nam lần này của Thủ tướng Nhật Bản diễn ra trong bối cảnh quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng Việt - Nhật đang tiếp tục phát triển tốt đẹp, hiệu quả trên nhiều lĩnh vực. Hai bên đang tích cực chuẩn bị các hoạt động kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 2023.

Chuyến thăm nhằm đưa quan hệ Việt - Nhật đi vào chiều sâu, thúc đẩy triển khai kết quả chuyến thăm chính thức Nhật Bản của Thủ tướng Phạm Minh Chính; tăng cường sự tin cậy chính trị Việt Nam - Nhật Bản và quan hệ tốt đẹp giữa lãnh đạo cấp cao hai nước trên cơ sở "tình cảm, chân thành, tin cậy"; tăng cường hợp tác thực chất trên các lĩnh vực, đáp ứng lợi ích và nguyện vọng của nhân dân hai nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì lễ đón chính thức Thủ tướng Nhật Bản - 11

Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng Thủ tướng Nhật Bản tản bộ trong khuôn viên Phủ Chủ tịch.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì lễ đón chính thức Thủ tướng Nhật Bản - 12

Hai nhà lãnh đạo vui vẻ trò chuyện và vẫy chào thân thiện trong cuộc dạo bộ ngắn.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì lễ đón chính thức Thủ tướng Nhật Bản - 13

Không khi chan hòa hứa hẹn một ngày làm việc nhiều ý nghĩa và hiệu quả của hai nhà lãnh đạo.

Đoàn đại biểu cấp cao Nhật Bản tháp tùng Thủ tướng Kishida Fumio thăm chính thức Việt Nam gồm: Phó Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Isozaki Yoshihiko; Trợ lý Thủ tướng Mori Masafumi; Cố vấn Nội các đặc biệt Iijima Isao; Thư ký riêng của Thủ tướng Kishida Shotaro; Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Yamada Takio; Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Yamada Shigeo; Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Tsuchimichi Akihiro; Thứ trưởng Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Hirose Naoshi; Thứ trưởng Bộ Giao thông, Cơ sở hạ tầng và Đất đai OkanishiYasuhiro; Thứ trưởng Bộ Nông, Lâm, Ngư nghiệp Arai Yutaka.

Sau lễ đón chính thức, hai Thủ tướng trồng cây lưu niệm trước tòa nhà Chính phủ. Hai nhà lãnh đạo sẽ có cuộc hội đàm, chứng kiến ký kết văn kiện và gặp gỡ báo chí sau đó.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì lễ đón chính thức Thủ tướng Nhật Bản - 14

Trong khuôn viên Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio cùng trồng cây lưu niệm.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì lễ đón chính thức Thủ tướng Nhật Bản - 15

Vườn cây Văn phòng Chính phủ có thêm một món quà của Thủ tướng Nhật Bản.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì lễ đón chính thức Thủ tướng Nhật Bản - 16

Hai nhà lãnh đạo gắn biển tên tại cây lưu niệm.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì lễ đón chính thức Thủ tướng Nhật Bản - 17

Cái bắt tay của hai Thủ tướng thể hiện sự vui mừng, tin cậy.

Trước khi diễn ra lễ đón chính thức, sáng cùng ngày, Thủ tướng Kishida Fumio và đoàn đại biểu cấp cao Nhật Bản đã vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. 

Dự kiến, trong ngày 1/5, Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio sẽ chào xã giao Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, hội kiến với Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và tham gia một số hoạt động bên lề.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì lễ đón chính thức Thủ tướng Nhật Bản - 18

Ngay sau lễ đón, hai Thủ tướng bước vào hội đàm.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì lễ đón chính thức Thủ tướng Nhật Bản - 19

Hai Thủ tướng sẽ trao đổi về nhiều vấn đề quan trọng, nhằm đưa quan hệ Việt Nam - Nhật Bản đi vào chiều sâu...

Hiện Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam và là nước G7 đầu tiên công nhận quy chế kinh tế thị trường của Việt Nam (tháng 10/2011). Nhật Bản cũng là nước tài trợ ODA lớn nhất, nhà đầu tư số 3, đối tác du lịch thứ 3, thương mại lớn thứ 4 của Việt Nam.

Cộng đồng người Việt tại Nhật có hơn 450.000 người. Người Việt hiện sinh sống, làm việc và học tập trên khắp 47 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương của Nhật Bản, trong đó chủ yếu tập trung tại tỉnh Aichi, Tokyo, Osaka, Saitama, Chiba, Fukuoka.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì lễ đón chính thức Thủ tướng Nhật Bản - 20

Sáng sớm 1/5, Thủ tướng Kishida Fumio và đoàn đại biểu cấp cao Nhật Bản vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh (Ảnh: Trung Kiên).

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì lễ đón chính thức Thủ tướng Nhật Bản - 21

Thủ tướng Nhật Bản cẩn thận chỉnh lại vòng hoa thăm viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh (Ảnh: Trung Kiên).

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì lễ đón chính thức Thủ tướng Nhật Bản - 22

Ông Kishida Fumio kính cẩn cúi người trong lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh (Ảnh: Trung Kiên).

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì lễ đón chính thức Thủ tướng Nhật Bản - 23

Đoàn đại biểu cấp cao Nhật Bản cùng mặc niệm, tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh (Ảnh: Trung Kiên).

 Nội dung: Châu Như Quỳnh

Ảnh: Tiến Tuấn, Mạnh Quân