PhotoStory

Người dân mua sắm chật kín các siêu thị, phố bánh kẹo ngày 29 Tết

Thực hiện: Thành Đông

(Dân trí) - Cận kề Tết Nguyên đán, nhu cầu mua sắm người dân Hà Nội tăng cao và nhiều người đổ về đông đúc tại các siêu thị, phố Tết, chủ yếu tập trung các mặt hàng bánh kẹo, bia rượu.

Người dân mua sắm chật kín các siêu thị, phố bánh kẹo ngày 29 Tết - 1

Từ chiều 7/2 (tức 28 tháng Chạp), người dân đổ về các trung tâm thương mại, siêu thị trên địa bàn TP Hà Nội mua sắm các loại hàng hóa để phục vụ dịp Tết. Theo ghi nhận, các siêu thị luôn nhộn nhịp khách hàng từ sáng đến tối.

Người dân mua sắm chật kín các siêu thị, phố bánh kẹo ngày 29 Tết - 2

Người dân tập trung mua sắm tại các khu trưng bày các loại hoa quả, trái cây tươi, mứt tết, bánh kẹo....

Người dân mua sắm chật kín các siêu thị, phố bánh kẹo ngày 29 Tết - 3
Người dân mua sắm chật kín các siêu thị, phố bánh kẹo ngày 29 Tết - 4

Do lượng người sắm Tết đông đúc, các kệ luôn trong tình trạng "khan" hàng, siêu thị bố trí nhân viên liên tục sắp đồ lên kệ để phục vụ nhu cầu lớn của người dân.

Người dân mua sắm chật kín các siêu thị, phố bánh kẹo ngày 29 Tết - 5

Một phụ nữ ở quận Hà Đông cho biết: "28 tháng Chạp là ngày làm việc cuối cùng của năm, lẽ ra tôi sẽ đợi các con về rồi cả nhà cùng đi mua sắm. Nhưng tôi lo ngại tối đến sẽ đông người nên tranh thủ đi luôn từ sớm".

Người dân mua sắm chật kín các siêu thị, phố bánh kẹo ngày 29 Tết - 6

Ngoài ra, siêu thị còn bày bán các mặt hàng kẹo bán theo cân, sản phẩm dao động từ 200.000-300.000 nghìn đồng/kg. Nhiều người dân ưa dùng mặt hàng này bởi giá cả phải chăng, nhiều mẫu mã và có thể chủ động mua theo nhu cầu, số lượng.

Người dân mua sắm chật kín các siêu thị, phố bánh kẹo ngày 29 Tết - 7

Chị Lan Anh cùng gia đình chọn lựa và mua khoảng 2 giờ đồng hồ trong siêu thị chiều ngày 28 tháng Chạp. Chị cho biết: "Đến hôm nay, các thành viên mới sắp xếp xong công việc để cùng đi siêu thị mua sắm. Chúng tôi mua khoảng hơn 10 triệu tiền bánh kẹo, đồ uống. Trong vài ngày nữa sẽ tiếp tục đi mua các mặt hàng rau củ quả và đồ tươi sống".

Người dân mua sắm chật kín các siêu thị, phố bánh kẹo ngày 29 Tết - 8

Khu vực quầy thu ngân hoạt động hết công suất, nhân viên liên tục thanh toán không nghỉ, hàng dài người mua chờ đến lượt trả tiền.

Người dân mua sắm chật kín các siêu thị, phố bánh kẹo ngày 29 Tết - 9

Đây đã là lượt mua sắm thứ 4 của nhà chị Quyên (trú tại phường An Khánh), những lần trước chủ yếu chị mua quà để biếu người thân dịp Tết, hôm nay mới sắm sửa cho gia đình.

Chị Quyên nói: "Tôi biết trước những ngày này sẽ rất nhiều người sắm Tết, nên việc đông đúc hay chờ đợi thanh toán đều không có vấn đề gì cả".

Người dân mua sắm chật kín các siêu thị, phố bánh kẹo ngày 29 Tết - 10

Quầy hàng thịt tươi trong ngày cũng tấp nập người chọn mua. Chị Huyền Thương (trú tại quận Thanh Xuân) chia sẻ: "Tôi mua khoảng 6kg thịt bao gồm ba chỉ, thăn bò, sườn lợn để phục vụ ăn uống dịp Tết này".

Người dân mua sắm chật kín các siêu thị, phố bánh kẹo ngày 29 Tết - 11

Đến 17h, lượng khách hàng tăng đột biến, người dân chen chúc qua lại.

Người dân mua sắm chật kín các siêu thị, phố bánh kẹo ngày 29 Tết - 12

Khu vực rượu bia cũng nhận được nhiều sự quan tâm của nhiều người dân, đặc biệt là cánh đàn ông. Nhân viên luôn túc trực để tiện tư vấn, nhiều mặt hàng rượu bia được giảm giá để kích cầu mua sắm của khách hàng.

Người dân mua sắm chật kín các siêu thị, phố bánh kẹo ngày 29 Tết - 13

Ngày 8/2 (tức 29 tháng Chạp), dọc con phố Hàng Buồm, Hàng Giầy (quận Hoàn Kiếm) chật kín người mua hàng. Những phố này chủ yếu kinh doanh mặt hàng rượu bia, bánh kẹo ngày Tết.

Người dân mua sắm chật kín các siêu thị, phố bánh kẹo ngày 29 Tết - 14

Chủ ki-ốt trên phố Hàng Giầy cho biết: "Tuy chỉ còn 1 ngày nữa là đến Tết Nguyên đán, khách hàng vẫn nườm nượp từ 7h sáng tới trưa. Vài ngày trước người dân thường mua các mặt hàng giỏ quà, dao động từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng/giỏ. Hôm nay mọi người tập trung mua những sản phẩm truyền thống, mứt tết, sen sấy, bánh kẹo, nước ngọt...".

Người dân mua sắm chật kín các siêu thị, phố bánh kẹo ngày 29 Tết - 15

Chị Trần Vân Anh cho hay: "Tôi đã mua sắm cho gia đình xong hết từ nhiều ngày trước, nay mua thêm ít kẹo cân để chia cho họ hàng và bạn bè".