PhotoStory

Đào cổ hơn 100 năm tuổi đổ bộ thành Vinh

Thực hiện: Nguyễn Duy

(Dân trí) - Những ngày này, nhiều cây đào cổ được đưa từ vùng núi phía Bắc về thành phố Vinh, Nghệ An bày bán, trong đó có những cây tuổi đời hơn 100 năm.

Đào cổ hơn 100 năm tuổi đổ bộ thành Vinh - 1

Những ngày này, các chuyến xe chở đào, mai, quất với nhiều kiểu dáng, kích thước đã bắt đầu đổ về thành phố Vinh, Nghệ An để phục vụ người dân có nhu cầu chơi Tết.

Dạo quanh các tuyến đường, điểm bán hoa trên địa bàn thành phố Vinh trong sáng 23/1, phóng viên Dân trí ghi nhận hình ảnh nhộn nhịp với nhiều chuyến xe chở cây cảnh, trong đó, đào Tết được nhập về nhiều nhất.

Đào cổ hơn 100 năm tuổi đổ bộ thành Vinh (Video: Nguyễn Duy).

Đào cổ hơn 100 năm tuổi đổ bộ thành Vinh - 2

Trong số những cây đào được đưa về thành Vinh phải nói đến loại đào cổ đến từ Mộc Châu, Sơn La có tuổi đời hơn 100 năm. Loại đào này được lấy trên rừng và thuần chủng, được ghép với đào Nhật Tân.

Đào cổ hơn 100 năm tuổi đổ bộ thành Vinh - 3

Ông Đinh Đức Đệ (SN 1952, quê ở Nam Định) với 30 năm trồng đào cho biết, đào cổ này được đưa từ Mộc Châu, Sơn La về để bán Tết.

"Loại đào này gọi là Bích Đào. Sở dĩ gọi Bích Đào bởi nó được ghép từ đào Nhật Tân. Bích Đào có nguồn gốc từ rừng ở xứ lạnh Mộc Châu và nay nó được gần 150 năm tuổi. Để có những búp đẹp, hoa nở đúng mùa thì Bích Đào được ghép cành 4-5 năm nay", ông Đinh Đức Đệ nói.

Đào cổ hơn 100 năm tuổi đổ bộ thành Vinh - 4
Đào cổ hơn 100 năm tuổi đổ bộ thành Vinh - 5

Bên cạnh đó, có những cây Bích Đào rêu phong phủ kín, nấm mọc bám trên thân cây, tạo nên nét cổ kính của loại đào xứ lạnh.  

Đào cổ hơn 100 năm tuổi đổ bộ thành Vinh - 6

Cũng theo ông Đinh Đức Đệ, nếu người chơi mua cây sẽ có giá Bích Đào 60-80 triệu đồng/cây; đối với loại cây cho thuê chơi Tết, giá dao động 20-40 triệu đồng/cây.

Đào cổ hơn 100 năm tuổi đổ bộ thành Vinh - 7

Anh Trung, đại diện một điểm bán đào Tết ở phường Hà Huy Tập, thành phố Vinh, cho biết năm nay anh đã nhập về hơn 200 gốc đào, chủ yếu từ các tỉnh, thành phía Bắc như: Sơn La, Hà Nội, Hải Dương, Hải Phòng... Năm nay thời tiết thuận lợi, đào ra hoa to, đẹp hơn các năm.

Đào cổ hơn 100 năm tuổi đổ bộ thành Vinh - 8

Trong sáng 23/1, nhiều người dân đã đến tham quan, lựa chọn và đặt cọc những gốc đào để chơi Tết sớm. Giá đào có từng phân khúc để khách hàng lựa chọn, loại bình dân có giá 3-5 triệu đồng/gốc, đối với những gốc lớn có giá hàng chục triệu đồng, thậm chí lên đến cả trăm triệu đồng. 

Đào cổ hơn 100 năm tuổi đổ bộ thành Vinh - 9

Bên cạnh việc lựa chọn để mua, thuê đào chơi Tết có nhiều người đến chụp ảnh để lưu lại những khoảnh khắc đẹp. 

Đào cổ hơn 100 năm tuổi đổ bộ thành Vinh - 10

Hiện nay, dọc theo tuyến đại lộ Lê Nin, thành phố Vinh, lượng đào đổ bộ về rất nhiều và thu hút đông người đến xem.

Đào cổ hơn 100 năm tuổi đổ bộ thành Vinh - 11

Ngoài đào, mai rừng cũng được người dân quan tâm lựa chọn. Trong ảnh là một cây mai rừng được đưa từ phía Bắc về có giá 80 triệu đồng.

Đào cổ hơn 100 năm tuổi đổ bộ thành Vinh - 12

Không khí Tết tại thành phố Vinh đã nhộn nhịp hơn với cảnh đào, mai, quất được bày bán.