PhotoStory

Con cháu Vua Mèo làm lễ kỷ niệm 120 năm tuổi dinh thự họ Vương

Thực hiện: Thành Đông

(Dân trí) - Tọa lạc dưới thung lũng mây Sà Phìn ở huyện Đồng Văn (Hà Giang), dinh thự nhà Vương được xây dựng cách đây tròn 120 năm, di tích mang đậm giá trị lịch sử, văn hóa.

Con cháu Vua Mèo làm lễ kỷ niệm 120 năm tuổi dinh thự họ Vương - 1

Dinh thự "Vua Mèo" hay còn gọi là dinh thự họ Vương, có diện tích gần 3.000m2, nằm giữa thung lũng Sà Phìn (huyện Đồng Văn, Hà Giang), cách trung tâm thành phố khoảng 125km. Nơi đây gắn liền với sự nghiệp của 2 cha con người Mông là Vương Chính Đức và Vương Chí Sình (Ảnh: Thành Đông). 

Con cháu Vua Mèo làm lễ kỷ niệm 120 năm tuổi dinh thự họ Vương - 2

Tòa dinh mang hình dáng của chiếc mai rùa, xung quanh gò đất được bao phủ bởi dãy núi Đồng Văn hùng vĩ, mây phủ bốn mùa (Ảnh: Thành Đông). 

Con cháu Vua Mèo làm lễ kỷ niệm 120 năm tuổi dinh thự họ Vương - 3

Đầu tháng 11 vừa qua, dinh thự họ Vương kỷ niệm 120 năm xây dựng, 30 năm được xếp hạng di tích kiến trúc nghệ thuật quốc gia (23/7/1993). Công trình là sự giao thoa giữa kiến trúc thành quách của nhà Thanh (Trung Quốc) kết hợp với hoa văn của người Mông và kiến trúc thời Pháp (Ảnh: Hồng Vĩnh). 

Con cháu Vua Mèo làm lễ kỷ niệm 120 năm tuổi dinh thự họ Vương - 4

Ông Vương Duy Bảo (cháu nội Vua Mèo - người không đội mũ, chắp tay đứng giữa sân) cùng các con cháu họ Vương làm lễ cúng Vua Mèo Vương Chính Đức (Ảnh: Hồng Vĩnh).

Con cháu Vua Mèo làm lễ kỷ niệm 120 năm tuổi dinh thự họ Vương - 5

Dinh Nhà họ Vương nằm trong số những điểm tham quan không thể không tới đối với du khách khám phá mảnh đất cực bắc Hà Giang, đặc biệt với người nước ngoài tới Việt Nam (Ảnh: Thành Đông).

Con cháu Vua Mèo làm lễ kỷ niệm 120 năm tuổi dinh thự họ Vương - 6

Trải qua 120 năm thăng trầm của lịch sử, sự khắc nghiệt khí hậu, thiên nhiên, di tích lịch sử nhà Vương vẫn luôn giữ được hình dáng xưa cũ cùng với những giá trị lịch sử một thời (Ảnh: Hồng Vĩnh).

Con cháu Vua Mèo làm lễ kỷ niệm 120 năm tuổi dinh thự họ Vương - 7

Dinh thự có 4 nhà ngang, 6 nhà dọc, chia thành nhà cổng, tiền dinh, trung dinh và hậu dinh gồm 64 phòng lớn nhỏ được xây hai tầng bằng đá xanh, mái vách bằng gỗ, ngói làm từ đất nung (Ảnh: Thành Đông).

Con cháu Vua Mèo làm lễ kỷ niệm 120 năm tuổi dinh thự họ Vương - 8

Lan can xây dựng theo kiểu khung hoa sắt, kiến trúc đặc thù của Pháp những năm đầu thế kỷ 20. Dinh có đầy đủ các chức năng như: sinh sống, làm việc và pháo đài quân sự phòng thủ... (Ảnh: Thành Đông).

Con cháu Vua Mèo làm lễ kỷ niệm 120 năm tuổi dinh thự họ Vương - 9

Hai bên con đường dẫn vào khu nhà Vương trồng hàng cây sa mộc thẳng đứng, xanh mướt quanh năm. Khuôn viên dinh được bao bọc bởi vòng tường thành đá cao khoảng 3m với nhiều lỗ châu mai. Những bức tường đá là nét đặc trưng trong văn hóa người Mông ở Hà Giang (Ảnh: Thành Đông).

Con cháu Vua Mèo làm lễ kỷ niệm 120 năm tuổi dinh thự họ Vương - 10

Cửa chính được uốn cong, phần mái kết hợp giữa vật liệu gỗ và đất nung, chạm khắc nhiều kiểu hoa văn, họa tiết tinh xảo. Trải qua 120 năm, những chi tiết được đục đẽo cầu kì vẫn chưa có dấu hiệu mục nát (Ảnh: Thành Đông).

Con cháu Vua Mèo làm lễ kỷ niệm 120 năm tuổi dinh thự họ Vương - 11

Bức hoành phi "Biên Chính Khả Phong" treo trên cửa dinh thự được Vua Khải Định phong tặng năm Khải Định 8 (năm 1923). Nhà xây cao dần từ ngoài vào trong, từ khu hậu dinh đã cao hơn cổng chính nhà khoảng 10m (Ảnh: Thành Đông).

Con cháu Vua Mèo làm lễ kỷ niệm 120 năm tuổi dinh thự họ Vương - 12

Tất cả đoạn đường xung quanh, lối dẫn sân vườn được lát bằng phiến đá hoa cương tinh xảo, bao quanh khu dinh là khu vườn rộng lớn có cây ăn quả, các loại hoa, cây đào, lê,…

Con cháu Vua Mèo làm lễ kỷ niệm 120 năm tuổi dinh thự họ Vương - 13

Đặc trưng khu dinh lợp toàn bộ bằng ngói âm dương màu ghi xanh, ngói ống trang trí hoa văn hình chữ "Thọ", có thể chống được thời tiết khắc nghiệt nơi đây (Ảnh: Thành Đông).

Con cháu Vua Mèo làm lễ kỷ niệm 120 năm tuổi dinh thự họ Vương - 14

Một số phòng bố trí lò sưởi theo kiến trúc Pháp. Hầu như nội thất và vật dụng gắn liền với Vua Mèo đều được lưu giữ và bảo quản đến ngày nay.

Con cháu Vua Mèo làm lễ kỷ niệm 120 năm tuổi dinh thự họ Vương - 15

Những điểm nhấn nghệ thuật điêu khắc trên trụ đá, xà nhà... mang đậm dấu ấn của dòng họ Vương.

Con cháu Vua Mèo làm lễ kỷ niệm 120 năm tuổi dinh thự họ Vương - 16

Ảnh chụp "Vua Mèo" Vương Chính Đức cùng người vợ thứ 3 và các con cháu còn treo trong dinh họ Vương (Ảnh: Thành Đông).

Con cháu Vua Mèo làm lễ kỷ niệm 120 năm tuổi dinh thự họ Vương - 17

Chị Phương Anh cùng con gái đến Hà Giang du lịch cho biết: "Đây là lần đầu tôi tới Hà Giang trải nghiệm, tôi thấy khu dinh thự họ Vương thực sự rất đẹp, kiến trúc cổ kính và mộc mạc. Tôi chắc chắn quay lại Hà Giang thêm nhiều lần nữa, để được tận hưởng không khí, cảnh sắc thiên nhiên hùng vĩ nơi đây" (Ảnh: Thành Đông).