Di tích lịch sử Sóc Bom Bo ở Đồng Nai được xếp hạng di tích quốc giaDi tích lịch sử Sóc Bom Bo ở Đồng Nai vừa được xếp hạng di tích quốc gia. Tập quán giã gạo chày tay của người S’tiêng, người Mnông cũng được đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.
Người từng chứng kiến kể về mộ liệt sỹ tập thể tại di tích Kinh thành HuếNgười từng chứng kiến nhiều thi hài bộ đội được đưa đến chôn tại hố bom cạnh cửa Chánh Tây của di tích Kinh thành Huế khẳng định thông tin cung cấp là hoàn toàn chính xác.
Di tích lịch sử Nhà ngục Kon Tum được xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệtCùng với Quần thể đình, chùa, từ chỉ Thổ Hà (Bắc Ninh), Di tích lịch sử Nhà ngục Kon Tum (Quảng Ngãi) đã được Phó Thủ tướng Mai Văn Chính ký quyết định xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt.
Dựng cọc tre “chống nạng” cho di tích cổNgôi đình cổ ở xã Tống Sơn, tỉnh Thanh Hóa là di tích văn hóa cấp tỉnh đang xuống cấp nghiêm trọng, được người dân địa phương dùng cọc tre “chống nạng” để đề phòng nguy cơ đổ sập.
Giữ nguyên trạng cây đa cổ thụ bằng bê tông ở di tích Nước MặnDi tích Nước Mặn, một trong những nơi được xem là cái nôi của chữ Quốc ngữ, sắp được tu bổ với kinh phí gần 24 tỷ đồng. Điểm nhấn của dự án là bảo tồn nguyên trạng cây đa cổ thụ, biểu tượng nguồn cội.
Nhân viên di tích Tam Thanh dùng vé ảo rút ruột gần 200 triệu đồng7 nhân viên quản lý điểm di tích Tam Thanh (Lạng Sơn) sử dụng nhiều thủ đoạn gian lận trong bán vé tham quan, thu phí gửi xe để chiếm đoạt gần 200 triệu đồng.
01:39Di tích Bến Nhà Rồng hơn 160 năm tuổi trước ngày chỉnh trangDi tích gắn với hành trình ra đi tìm đường cứu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Bến Nhà Rồng (TPHCM) - đang chuẩn bị bước vào giai đoạn chỉnh trang lớn.
Người đàn ông nhổ trộm hoa súng ở khu vực di tích Kinh thành HuếCơ quan chức năng đã lập biên bản xử lý một trường hợp nhổ trộm hoa súng trên sông Ngự Hà, thuộc khu vực di tích Kinh thành Huế.
Nhiều di tích ở phố cổ Hà Nội bị xâm lấn, chiếm dụngNhiều di tích đình, chùa trong khu phố cổ Hà Nội đang bị thu hẹp, xâm hại bởi các hộ dân sinh sống xung quanh. Không ít di tích thậm chí còn bị biến thành xó bếp, sân giếng, nơi kinh doanh bát đĩa...