PhotoStory

Khám phá dinh thự cheo leo trên núi đá từng là nơi ở của 2 đời Vua Mèo

Thực hiện: Quân Đỗ

(Dân trí) - Dinh thự Vua Mèo có diện tích gần 3.000m2, nằm giữa thung lũng Sà Phìn, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang. Dinh thự gắn liền với sự nghiệp hai cha con người Mông là Vương Chính Đức và Vương Chí Sình.

Mục sở thị dinh thự vua Mèo cheo leo trên cao nguyên đá Đồng Văn (Video: Quân Đỗ).

Khám phá dinh thự cheo leo trên núi đá từng là nơi ở của 2 đời Vua Mèo - 1

Dinh thự Vua Mèo Vương Chính Đức nằm cách trung tâm Đồng Văn khoảng 25km. Dinh thự này được khởi công xây dựng vào đầu năm 1898 và chính thức hoàn thành sau gần 10 năm thi công vào năm 1907.

Khám phá dinh thự cheo leo trên núi đá từng là nơi ở của 2 đời Vua Mèo - 2

Trải qua nhiều biến cố của thời gian và chiến tranh, một số vật liệu trong khu dinh thự đã được tu sửa, thay thế nhưng công trình này vẫn giữ được nguyên nét kiến trúc thành quách của nhà Thanh (Trung Hoa), kết hợp với các hoa văn của người Mông và kiến trúc thời Pháp.

Khám phá dinh thự cheo leo trên núi đá từng là nơi ở của 2 đời Vua Mèo - 3

Cổng dinh thự được làm bằng đá, xung quanh là những hàng cây sa mộc hàng trăm năm tuổi cao vút, thẳng tắp, tỏa bóng mát quanh năm.

Khám phá dinh thự cheo leo trên núi đá từng là nơi ở của 2 đời Vua Mèo - 4

Thời điểm đầu xuân, dinh thự đón đông đảo du khách trong và ngoài nước đến tham quan, chụp ảnh.

Chị Yến, du khách đến từ Hà Nội chia sẻ: "Khu nhà họ Vương này thực sự rất là đẹp và độc đáo, đây là những trải nghiệm đầu tiên của tôi cùng nhóm bạn khi tới vùng cao nguyên đá. Chúng tôi sẽ quay lại Hà Giang thêm nhiều lần nữa để được tận hưởng cảnh sắc thiên nhiên hùng vĩ nơi đây".

Khám phá dinh thự cheo leo trên núi đá từng là nơi ở của 2 đời Vua Mèo - 5

Cửa chính bước vào dinh thự được uốn cong với những cánh dơi - biểu tượng cho chữ "phúc". Mái cổng bằng gỗ được chạm khắc với nhiều kiểu hoa văn, họa tiết tinh xảo.

Khám phá dinh thự cheo leo trên núi đá từng là nơi ở của 2 đời Vua Mèo - 6

Dinh có 3 cung tiền, trung và hậu, với 64 phòng lớn nhỏ, có sức chứa khoảng 100 người.

Khám phá dinh thự cheo leo trên núi đá từng là nơi ở của 2 đời Vua Mèo - 7

Giữa các dãy nhà gỗ 2 tầng khép kín là một khoảng sân rộng đầy ánh sáng. 

Khám phá dinh thự cheo leo trên núi đá từng là nơi ở của 2 đời Vua Mèo - 8

Chị Trương Ngọc Thuận, du khách đến từ TP Hồ Chí Minh cho biết: "Phải nói đây là lần đầu tiên trong cuộc đời tôi được đi tới một nơi mà núi non hùng vĩ như vậy. Khi đến dinh Vua Mèo thì tôi thấy khá là cổ kính, một phong cách rất riêng, không giống một nơi nào tôi từng ghé qua".

Khám phá dinh thự cheo leo trên núi đá từng là nơi ở của 2 đời Vua Mèo - 9

Điểm nhấn của dinh thự là nghệ thuật điêu khắc trong các phần của dãy nhà, mang đậm dấu ấn của dòng họ Vương.

Khám phá dinh thự cheo leo trên núi đá từng là nơi ở của 2 đời Vua Mèo - 10
Khám phá dinh thự cheo leo trên núi đá từng là nơi ở của 2 đời Vua Mèo - 11

Nhiều chi tiết bằng đá của dinh thự được chạm khắc cầu kì, tinh xảo mang các biểu tượng cho sự phú quý, hưng thịnh.

Khám phá dinh thự cheo leo trên núi đá từng là nơi ở của 2 đời Vua Mèo - 12

Hầu hết nội thất và vật dụng trong dinh thự Vua Mèo khi còn sống đều được lưu giữ và bảo quản tốt đến tận ngày nay.

Khám phá dinh thự cheo leo trên núi đá từng là nơi ở của 2 đời Vua Mèo - 13

Dinh có 2 lô cốt để phòng thủ, có kho cất giữ tài sản, kho vũ khí, cách bố trí các phòng giống như một thành quách thu nhỏ.

Khu dinh thự Vua Mèo được Nhà nước công nhận là Di tích quốc gia năm 1993. Năm 2004, gia đình họ Vương quyết định cống hiến dinh thự này cho Nhà nước bảo tồn. Dinh họ Vương trở thành địa điểm tham quan cho khách du lịch kể từ thời điểm đó.