1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Triều Tiên có thể mất 1 tỷ USD vì các lệnh trừng phạt mới của Liên Hợp Quốc

(Dân trí) - Triều Tiên có thể thiệt hại lên tới 1 tỷ USD do các lệnh trừng phạt nhằm vào lĩnh vực sản xuất của nước này mà Mỹ mới đề xuất lên Liên Hợp Quốc hôm qua 4/8.

(Ảnh minh họa: Reuters)
(Ảnh minh họa: Reuters)

Ngày 4/8, Mỹ đề xuất lên Liên Hợp Quốc các lệnh trừng phạt kinh tế mới với Triều Tiên nhằm làm giảm khoảng 1/3 kim ngạch xuất khẩu của nước này.

Động thái này là một phần trong nỗ lực của phương Tây nhằm kiềm chế và ngăn chặn chương trình vũ khí hạt nhân gây tranh cãi của Bình Nhưỡng.

Bản dự thảo trừng phạt cần sự ủng hộ của Trung Quốc, đối tác thương mại quan trọng của Triều Tiên. Để thông qua lệnh trừng phạt, Mỹ cần ít nhất 9 phiếu đồng thuận. Nếu được chấp nhận, đây sẽ là án phạt nặng nhất trong vòng 11 năm qua nhằm gây áp lực buộc Triều Tiên phải từ bỏ chương trình vũ khí hạt nhân.

Trả lời truyền thông, một quan chức ngoại giao giấu tên của Mỹ cho biết, lệnh trừng phạt mới sẽ nhằm vào lĩnh vực xuất khẩu than, chì, quặng chì, thủy sản của Bình Nhưỡng, có thể khiến kim ngạch xuất khẩu hàng năm của Triều Tiên giảm 1 tỷ USD.

Ngoài ra, lệnh trừng phạt còn đưa ra nhiều giới hạn đối với các công ty liên doanh và ngân hàng ngoại thương Triều Tiên, đồng thời ngưn Bình Nhưỡng đưa lao động ra nước ngoài làm việc - hoạt động vốn mang lại nguồn ngoại tệ đáng kể cho Triều Tiên.

Dự thảo lệnh trừng phạt do Mỹ đề xuất đã được thông báo cho tất cả 15 thành viên Hội đồng Bảo an và dự kiến được bỏ phiếu vào chiều nay 5/8. Trước đó, Mỹ cũng đã làm việc với Nga và Trung Quốc với kỳ vọng hai quốc gia này sẽ ủng hộ hoặc ít nhất không dùng quyền phủ quyết tại Hội đồng Bảo an để phản đối lệnh trừng phạt.

Đức Hoàng