1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Triều Tiên cảnh báo Mỹ sẽ phải vẫy cờ trắng xin hàng

(Dân trí) - Triều Tiên hôm nay 3/8 tuyên bố sẽ sớm gửi thêm “nhiều món quà bất ngờ” cho Mỹ, đồng thời cảnh báo Washington đang nằm giữa “sự sống và cái chết” và buộc phải “vẫy cờ trắng” xin hàng Bình Nhưỡng.

Tên lửa Triều Tiên rời bệ phóng ngày 28/7 (Ảnh: Reuters)
Tên lửa Triều Tiên rời bệ phóng ngày 28/7 (Ảnh: Reuters)

Tờ Rodong Sinmun, cơ quan ngôn luận của đảng Lao động Triều Tiên, hôm nay 3/8 đã đăng tải bài viết với tiêu đề “Hãy chú ý tới lời cảnh báo của Triều Tiên” nhằm phát đi một tín hiệu cứng rắn tới chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump trong bối cảnh quan hệ hai nước đang ở trong trạng thái căng thẳng.

“Cứ mỗi giây mỗi phút trôi qua, chính quyền Mỹ sẽ buộc phải vẫy cờ trắng và thay đổi về cơ bản chính sách của nước này với Triều Tiên khi đối mặt với thực tế rằng, lãnh thổ Mỹ đang ở trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc giữa sự sống và cái chết”, Rodong Sinmun cho biết.

“Ưu tiên hàng đầu của chính quyền Trump bây giờ không phải là việc phi hạt nhân hóa Triều Tiên, mà là bảo vệ an ninh của lục địa Mỹ”, báo Triều Tiên nhấn mạnh.

Theo Rodong Sinmun, “nếu Mỹ vẫn không chịu chấp nhận yêu cầu thực tế (từ Triều Tiên), mà vẫn khăng khăng theo đuổi chính sách thù địch nhằm vào Triều Tiên, cốt để giữ thể diện, thì Mỹ sẽ nhận được những món quà bất ngờ mà chúng tôi tiếp tục gửi cho Mỹ”.

Theo giới chuyên gia, “những món quà” mà chính quyền nhà lãnh đạo Kim Jong-un tính gửi cho Mỹ có thể là những vụ thử tên lửa mới trong tương lai. Trước đó, ông Kim Jong-un từng kêu gọi các nhà khoa học Triều Tiên “thường xuyên gửi những món lớn, nhỏ tới Mỹ” để giúp Washington không cảm thấy bị buồn chán.

Tuyên bố của Rodong Sinmun được đưa ra sau khi Triều Tiên tuyên bố phóng thành công tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) vào đêm 28/7. Đây là tên lửa ICBM thứ hai được Bình Nhưỡng phóng thử trong tháng 7, đánh dấu sự tiến bộ trong chương trình vũ khí của nước này.

Trong khi Triều Tiên tuyên bố tên lửa ICBM của nước này có thể đặt toàn bộ lãnh thổ Mỹ vào tầm bắn, giới chuyên gia nhận định tên lửa mới nhất hiện đại hơn so với tên lửa đầu tiên và có thể phóng tới những thành phố lớn của Mỹ như New York hay Chicago.

Thành Đạt

Theo Fox