1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tổng thống Zelensky thúc giục phương Tây kéo Ukraine ra khỏi "vùng xám"

Đức Hoàng

(Dân trí) - Tổng thống Zelensky kêu gọi phương Tây đưa Ukraine ra khỏi "vùng xám" giữa Nga và Liên minh châu Âu (EU).

Tổng thống Zelensky thúc giục phương Tây kéo Ukraine ra khỏi vùng xám - 1

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (Ảnh: Reuters).

Theo Newsweek, trong bài phát biểu bằng video tại hội nghị thượng đỉnh dân chủ Copenhagen diễn ra tại Đan Mạch hôm 10/6, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đặt câu hỏi: "Tại sao vẫn có những chính trị gia hoài nghi, do dự liệu Ukraine có nên được kết nạp vào Liên minh châu Âu hay không? Nếu các giá trị cốt lõi của châu Âu ngụ ý rằng mọi quốc gia đều quan trọng và phải được tôn trọng như nhau, thì tại sao Ukraine vẫn phải ở trong vùng xám giữa Liên minh châu Âu và Nga?".

Phát biểu của ông Zelensky đề cập tới tham vọng của Ukraine trong việc gia nhập EU trong nhiều năm qua. Mong muốn này lại càng trở nên cấp thiết hơn sau khi Nga mở chiến dịch quân sự ở Ukraine hơn 100 ngày trước.

Bên cạnh việc kêu gọi phương Tây đưa Ukraine ra khỏi "vùng xám" giữa Nga và EU, ông Zelensky cũng thúc giục việc "chấm dứt quan hệ" với Nga.

"Chúng ta cần loại bỏ vùng xám này đi vì đó là điều mà Nga mong muốn. Chúng ta phải hành động. Khi điều đó xảy ra, sẽ không còn câu hỏi rằng ai sẽ là người chiến thắng nữa", ông Zelensky nói.

Ủy ban châu Âu - nhánh hành pháp của EU - hiện đang xem xét đơn xin gia nhập khối liên minh của Ukraine. Vào cuối tháng này, EU dự kiến sẽ ra quyết định xem liệu Ukraine có nên được trao tư cách ứng viên hay không. Đây sẽ là bước đi chủ chốt có thể giúp Ukraine tiếp tục trở thành thành viên chính thức.

Hiện một số thành viên EU, trong đó có những nước chủ chốt, tỏ ra ngần ngại trước việc kết nạp Ukraine.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tháng trước nhận định, Ukraine có thể mất hàng thập niên để trở thành thành viên chính thức. Ông Macron đề xuất cơ chế "Cộng đồng chính trị châu Âu" mà thông qua đó Ukraine có thể thiết lập quan hệ gần gũi hơn với EU mà không cần trở thành thành viên của liên minh. Tuy nhiên, Ukraine không hứng thú với đề xuất này. 

Ngoài ra, Thủ tướng Italy Mario Draghi thậm chí đã nói rằng, ngoại trừ Rome, tất cả các quốc gia lớn của EU đều phản đối tư cách ứng cử viên cho Ukraine.

Trong khi đó, hồi tháng 5, Nga tuyên bố rằng, quan điểm của Nga về việc Ukraine muốn gia nhập Liên minh châu Âu (EU) cũng tương tự quan điểm phản đối Kiev gia nhập liên minh quân sự NATO.

Theo Newsweek
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine