1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga trang bị bộ phận đặc biệt cho siêu pháo "hỏa thần nhiệt áp"

Đức Hoàng

(Dân trí) - Hình ảnh từ hiện trường cho thấy Nga trang bị bộ phận đặc biệt trên hệ thống pháo nhiệt áp TOS-1A, dường như để đối phó với máy bay không người lái (UAV) của Ukraine.

Nga trang bị bộ phận đặc biệt cho siêu pháo hỏa thần nhiệt áp - 1

Tổ hợp TOS-1A của Nga được trang bị lưới bảo vệ (Ảnh: Eurasian Times).

Eurasian Times đăng tải bức ảnh cho thấy, Nga đã gắn trên hệ thống pháo nhiệt áp TOS-1A của nước này một cấu trúc giống như một chiếc lồng úp lên tổ hợp vũ khí. Theo chuyên gia Rob Lee của Viện Nghiên cứu chính sách đối ngoại (Mỹ), bộ phận này dường như có nhiệm vụ bảo vệ TOS-1A.  

Chuyên gia J.S. Sodhi cũng có nhận định tương tự. "Những tấm lưới được hàn trên nóc tổ hợp vũ khí để ngăn chặn cuộc tấn công của máy bay không người lái và rocket của đối phương", ông nói. Thông thường, các tấm bảo vệ thường được dùng để gắn trên xe tăng nhằm bảo vệ tháp pháo - bộ phận có lớp giáp mỏng và có tổ lái, hệ thống vũ khí, hệ thống liên lạc phía dưới.

Theo ông Sodhi, sau hơn 1 năm chiến sự, do phải đối mặt với tổn thất với các phương tiện chiến đấu bọc thép (AFV), Nga đã bắt đầu sử dụng các lớp giáp trên các hệ thống khí tài quan trọng để giảm thiểu thiệt hại. Các lớp bảo vệ này có thể hiệu quả với các UAV cỡ nhỏ, hoặc UAV thả thuốc nổ cỡ nhỏ, nhưng dường như khó đối phó với máy bay không người lái cỡ lớn hoặc rocket.

Trong thời gian qua, Ukraine gia tăng dùng UAV thương mại thả thuốc nổ xuống vũ khí Nga và đã gây ra thiệt hại cho một số tổ hợp khí tài. Vì vậy, các tấm giáp bảo vệ có thể được xem là một biện pháp đối phó hiệu quả để bảo tồn khí tài, đặc biệt là vũ khí quan trọng như TOS-1A.

Theo Eurasian Times, TOS-1A là một trong những vũ khí uy lực nhất của Nga tại Ukraine. Hỏa thần này có khả năng phóng ra đạn nhiệt áp với số lượng lớn, gây ra tác động mạnh mẽ trên khu vực rộng lớn. TOS-1A từng không ít lần xuyên qua các phòng tuyến của Ukraine.

Chuyên gia Mỹ David Hambling cho rằng, phương pháp nhanh nhất để vô hiệu hóa hệ thống vũ khí này là ngay lập tức xác định vị trí của chúng và phá hủy các bệ phóng trước khi chúng kịp khai hỏa. Đó là lý do vì sao Ukraine muốn nhằm mục tiêu để phá hủy TOS-1A và Kiev đang sở hữu số lượng tương đối lớn UAV tự sát và UAV cỡ nhỏ. Đây là mối đe dọa cho TOS-1A và việc Nga bảo vệ tổ hợp này là điều dễ hiểu.

Nga từng lắp lưới bảo vệ lên xe tăng và thiết giáp. Tuy nhiên, giới quan sát cũng đưa ra những nhận định trái chiều về tác dụng thực sự của chiếc lồng bảo vệ này. 

Đại úy xe tăng Nga Aleksei Ukhachev từng nói với tạp chí Moskovsky Komsomolets: "Chúng tôi đã hàn các tấm lưới trên nóc xe tăng của mình, nhưng cuối cùng chúng tôi đã tháo chúng ra. Ngay từ đầu, lưới sắt đã gây ra nhiều vấn đề: Súng máy không quay được, ăng-ten vướng vào lưới sắt, thiết bị vô tuyến bị hỏng và không thể liên lạc được."

Ngoài ra, những tấm bảo vệ trên thực tế không thể làm chệch hướng của các tên lửa có sức công phá lớn. Và chiếc lồng này thậm chí còn có thể khiến mọi việc tồi tệ hơn nếu một kíp lái phải thoát ra ngoài sau khi bị trúng hỏa lực. Tấm lưới có thể sẽ nhốt họ trong tháp pháo, ngăn họ cơ động nhanh chóng trước khi xe tăng phát nổ.

Theo Eurasian Times
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine