1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga nói vũ khí Liên Xô NATO chuyển cho Ukraine "lỗi thời như sắt vụn"

Đức Hoàng

(Dân trí) - Nga tuyên bố sẽ phá hủy những thiết bị quân sự có từ thời Liên Xô "đã lỗi thời, như sắt vụn" mà NATO viện trợ cho Ukraine.

Nga nói vũ khí Liên Xô NATO chuyển cho Ukraine lỗi thời như sắt vụn - 1

Phó Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Dmitry Polyansky (Ảnh: Tass).

Tass dẫn phát biểu ngày 19/4 của Phó Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Dmitry Polyansky cho hay, lực lượng vũ trang của Moscow sẽ phá hủy những thiết bị quân sự lỗi thời mà phương Tây chuyển cho Ukraine.

"Các thành viên Đông Âu của NATO có vẻ khá hài lòng. Họ sẽ không còn phải nghĩ cách để loại bỏ những vũ khí cũ kỹ có từ thời Liên Xô. Trong khi hứa hẹn chuyển cho Ukraine những thiết bị quân sự mới, theo tiêu chuẩn NATO, các nước này lại gửi đi những hệ thống thường không bắn hoặc không di chuyển được, vì họ biết lực lượng Nga sẽ nghiền nát đống sắt vụn đó, khiến họ không mất công trong việc xử lý chúng", ông Polyansky nói.

Ngoài ra, nhà ngoại giao Nga cũng cáo buộc phương Tây biến Ukraine thành "bia đỡ đạn" trong "cuộc chiến ủy nhiệm với Nga".

Ông Polyansky cũng cho biết, Nga mở hành lang nhân đạo mỗi ngày ở Ukraine, nhưng phía Kiev từ chối sử dụng chúng.

"Chúng tôi tuyên bố lệnh ngừng bắn, hành lang nhân đạo mỗi ngày. Chúng tôi làm như vậy ở cả nhà máy thép Azovstal ở Mariupol trong ngày hôm nay, nhưng phía Ukraine không sử dụng. Họ phớt lờ những lời đề nghị", ông Polyansky nói.

Phát biểu của nhà ngoại giao Nga được đưa ra trong bối cảnh tình hình Đông Ukraine đang nóng lên sau khi Moscow tuyên bố khởi động giai đoạn 2 của chiến dịch quân sự ở khu vực này. Mỹ và phương Tây tuyên bố sẽ tiếp tục viện trợ vũ khí cho phía Ukraine, trong đó có những vũ khí từ thời Liên Xô cũ vì những khí tài này có thể nhanh chóng được triển khai do quân nhân Ukraine biết cách sử dụng.

Trong thông báo mới nhất, phát ngôn viên Lầu Năm Góc John Kirby hôm qua xác nhận, các đồng minh của Mỹ đã giúp Ukraine nâng cao năng lực phi đội tiêm kích thông qua việc chuyển cho Kiev các linh kiện cần thiết để sửa chữa, nâng cấp máy bay làm nhiệm vụ đối phó với Nga.  

"Ukraine đã nhận được sự hỗ trợ để một số máy bay cánh cố định của họ có thể hoạt động trở lại. Hiện họ đã có sẵn nhiều máy bay chiến đấu cánh cố định hơn so với cách đây hai tuần", ông Kirby nói.

Nga nhiều lần cảnh báo rằng các lô vũ khí mà phương Tây viện trợ cho Ukraine sẽ trở thành mục tiêu hợp pháp để Moscow phá hủy.

Trong những ngày qua, Nga công bố thông tin bắn hỏa lực vào các kho vũ khí của Ukraine, bắn rơi máy bay vận tải của Kiev chở khí tài các nước viện trợ cho Ukraine.

Theo Tass
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine