1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Lãnh đạo châu Âu hối thúc cấp vũ khí cho Ukraine

Minh Phương

(Dân trí) - Chủ tịch Ủy ban châu Âu hối thúc tất cả các nước thành viên của khối nhanh chóng cấp vũ khí cho Ukraine nhằm đối phó với chiến dịch quân sự của Nga.

Lãnh đạo châu Âu hối thúc cấp vũ khí cho Ukraine - 1

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen (Ảnh: Getty).

Trả lời phỏng vấn hãng tin Bild của Đức, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen nói: "Điều này áp dụng với tất cả các nước thành viên: Nước nào có thể nhanh chóng chuyển giao vũ khí, bởi chỉ bằng cách đó Ukraine mới có thể phòng thủ trước Nga".

Một số quốc gia châu Âu dường như vẫn còn do dự việc cung cấp các vũ khí, khí tài hạng nặng cho Ukraine như xe tăng, máy bay chiến đấu do lo ngại nguy cơ xung đột trực tiếp với Nga. Mặc dù vậy, bà Leyen hối thúc các lãnh đạo EU không nên trì hoãn quyết định cung cấp vũ khí cho Ukraine chỉ vì cân nhắc giữa hạng nặng và hạng nhẹ.

Bà Leyen nhấn mạnh: "Tôi không phân biệt vũ khí hạng nặng và hạng nhẹ. Ukraine cần có được những gì họ cần để phòng thủ và những gì họ có thể xử lý. EU đang cung cấp 1,5 tỷ euro cho việc này. Nhiều quốc gia thành viên cung cấp bổ sung".

Giới chức Ukraine, đặc biệt là Tổng thống Volodymyr Zelensky, liên tục kêu gọi phương Tây tăng cường cấp vũ khí giúp nước này tăng năng lực phòng thủ trước chiến dịch tiến công của Nga. "Các đối tác hãy cung cấp cho Ukraine các vũ khí hạng nặng cần thiết, máy bay chiến đấu ngay lập tức để chúng tôi có thể phá vòng vây ở Mariupol", Tổng thống Zelensky nói.

Nga đã nhiều lần chỉ trích việc phương Tây cấp vũ khí cho Ukraine. Tuần trước, Nga thậm chí trao công hàm tới Mỹ, cảnh báo việc NATO cấp vũ khí cho Ukraine có thể kéo theo "những hậu quả không thể lường trước". Moscow tuyên bố, các xe chở vũ khí của nước ngoài vào Ukraine có thể trở thành "mục tiêu chính đáng" của lực lượng Nga, đồng thời nhấn mạnh hành động cung cấp vũ khí của phương Tây là nguy hiểm có thể khiến xung đột leo thang.

Bà Leyen nói, người dân châu Âu nên sẵn sàng tinh thần cho kịch bản xung đột Nga - Ukraine có thể kéo dài nhiều tháng hoặc nhiều năm. Bà cũng tiết lộ về gói trừng phạt thứ 6 mà EU chuẩn bị áp lên Nga. "Chúng tôi tiếp tục nhắm vào lĩnh vực ngân hàng của Nga, đặc biệt là Sberbank chiếm 37% ngành ngân hàng nước này. Tất nhiên, chúng tôi cũng giải quyết vấn đề liên quan đến (giảm phụ thuộc) năng lượng Nga…. Chúng tôi đang phác thảo một cơ chế để thang trừng phạt tiếp theo có thể bao gồm một lệnh cấm vận dầu mỏ Nga", bà Leyen nói.

Bà Leyen cho rằng, các biện pháp trừng phạt của phương Tây đang tác động nghiêm trọng đến nền kinh tế của Nga, với GDP được dự đoán có thể giảm 11%. "Nga vỡ nợ chỉ còn là vấn đề thời gian", bà Leyen nói.

Đáp lại bình luận này của bà Leyen, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev bình luận trên Telegram hôm 17/4 rằng: "Nga vỡ nợ có thể biến thành châu Âu vỡ nợ". Ông Medvedev cáo buộc giới chức phương Tây chỉ muốn tìm cách khiến Nga vỡ nợ hơn là giải quyết cuộc khủng hoảng Ukraine. Ông cảnh báo, châu Âu nên sẵn sàng để đối phó với tình trạng lạm phát phi mã và một cuộc khủng hoảng di cư.

Theo Guardian, RT
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine