1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ và đồng minh chuyển thêm vũ khí cho Ukraine trước trận chiến miền Đông

Thành Đạt

(Dân trí) - Mỹ, Anh, Canada đều công bố kế hoạch viện trợ thêm vũ khí cho Ukraine trong bối cảnh Nga thông báo mở chiến dịch quân sự mới tại vùng Donbass.

Mỹ và đồng minh chuyển thêm vũ khí cho Ukraine trước trận chiến miền Đông - 1

Binh sĩ Ukraine nhận vũ khí do Mỹ viện trợ tại sân bay Kiev (Ảnh: AFP).

Nhiều nguồn tin hôm 19/4 cho biết, trong những ngày tới, Tổng thống Mỹ Joe Biden dự kiến sẽ công bố gói viện trợ quân sự mới trị giá 800 triệu USD cho Ukraine, tương đương gói viện trợ được công bố tuần trước.

Nếu được thông qua như dự kiến, gói viện trợ mới sẽ nâng tổng viện trợ quân sự của Mỹ cho Ukraine kể từ khi Nga triển khai chiến dịch quân sự hồi tháng 2 lên hơn 3 tỷ USD.

Mỹ ngày 13/4 đã công bố gói viện trợ quân sự trị giá 800 triệu USD cho Ukraine. Gói viện trợ này bao gồm 11 trực thăng Mi-17, 18 lựu pháo Howitzer, 300 máy bay không người lái Switchblade, 500 tên lửa chống tăng Javelin, 200 xe thiết giáp chiến đấu, cùng các hệ thống radar có khả năng theo dõi hỏa lực và nhiều loại vũ khí khác. Gói viện trợ này được chú ý nhiều hơn so với các gói viện trợ trước đó, một phần vì có thêm các loại vũ khí tinh vi hơn và hạng nặng hơn. 

Lầu Năm Góc hôm 19/4 cho biết các đồng minh của Mỹ đã giúp củng cố phi đội máy bay chiến đấu của Ukraine bằng cách viện trợ các bộ phận thay thế cần thiết. Với sự hỗ trợ này, Ukraine hiện sở hữu nhiều máy bay chiến đấu có khả năng hoạt động hơn so với 2 tuần trước.

Theo Thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki, Mỹ tái khẳng định cam kết cung cấp hỗ trợ an ninh, kinh tế và nhân đạo cho Ukraine. "Chúng ta sẽ tiếp tục cung cấp thêm đạn dược cho họ, chúng ta sẽ hỗ trợ quân sự cho họ nhiều hơn", bà Psaki nhấn mạnh.

Bà Psaki cho biết Mỹ đang chuẩn bị một đợt trừng phạt khác đối với Nga, đồng thời phối hợp với G7, EU và NATO để trừng phạt Nga. Bà nói rằng, Tổng thống Biden và các đồng minh đã thảo luận về các cam kết ngoại giao của họ và phối hợp nỗ lực nhằm áp đặt thêm biện pháp trừng phạt kinh tế để "buộc Nga phải chịu trách nhiệm".

Tại London, Thủ tướng Boris Johnson thông báo Anh sẽ viện trợ thêm pháo cho Ukraine. "Đây sẽ trở thành một cuộc xung đột pháo binh, họ (Ukraine) cần hỗ trợ nhiều pháo hơn, đó là những gì chúng ta sẽ cung cấp cho họ, ngoài nhiều hình thức hỗ trợ khác", ông Johnson cho biết.

Thủ tướng Canada Justin Trudeau cũng tuyên bố, nước này sẽ gửi pháo hạng nặng cho Ukraine.

Nga nhiều lần cảnh báo coi các phương tiện chở vũ khí của Mỹ và NATO trên lãnh thổ Ukraine là mục tiêu quân sự. Bộ Quốc phòng Nga ngày 16/4 thông báo, các đơn vị phòng không của Moscow đã bắn rơi một máy bay vận tải mang theo vũ khí phương Tây ở gần Odessa, Nam Ukraine.

Sáng 18/4, một cuộc tấn công bằng tên lửa của Nga nhằm vào một trung tâm hậu cần ở Lvov đã phá hủy "các lô viện trợ vũ khí lớn do nước ngoài chuyển đến Ukraine trong 6 ngày qua", bao gồm vũ khí từ Mỹ và các nước châu Âu.

Các cam kết viện trợ quân sự mới nhất của Mỹ và đồng minh đối với Ukraine được đưa ra trong bối cảnh Nga tuyên bố bắt đầu triển khai giai đoạn 2 của chiến dịch quân sự tại Đông Ukraine và trận chiến giải phóng Donbass bắt đầu nổ ra. Giới chức Ukraine nhận định Nga sẽ mở trận chiến lớn tại Donbass, nơi có các vùng lãnh thổ ly khai ở Đông Ukraine.

Theo Reuters
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine