1. Dòng sự kiện:
  2. Xung đột leo thang tại Trung Đông
  3. Ukraine tấn công tỉnh Kursk
  4. Xung đột leo thang ở Trung Đông

Nga giành lại một nửa lãnh thổ ở Kursk, ván cược của Ukraine lung lay

Đức Hoàng

(Dân trí) - Tướng cấp cao của Nga tuyên bố nước này giành lại được một nửa lãnh thổ đã mất vào tay Ukraine trong hơn 2 tháng qua.

Nga giành lại một nửa lãnh thổ ở Kursk, ván cược của Ukraine lung lay - 1

Hệ thống vũ khí của Nga ở Kursk (Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga).

Thiếu tướng Apty Alaudinov, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Quân sự - Chính trị của Lực lượng vũ trang Nga, Chỉ huy Lực lượng đặc nhiệm Akhmat, tuyên bố rằng, Moscow đã giành lại một nửa lãnh thổ ở Kursk mà Ukraine kiểm soát từ ngày 6/8 tới nay.

Hơn 2 tháng trước, Ukraine đã mở cuộc đột kích bất ngờ vào Kursk, giành được hơn 100 khu định cư, tương đương 1.300km2.

Theo ông Alaudinov, các cuộc tấn công của Nga ở Kursk trong thời gian qua đã buộc Ukraine phải rút quân ở nhiều khu vực.

"Khoảng một nửa vùng lãnh thổ bị Ukraine kiểm soát đã được giành lại", Thiếu tướng Apty Alaudinov cho biết.

Các blogger quân sự của Nga và Ukraine cho biết, từ cuối tuần trước, Moscow đã đột kích vào những khu vực tiền tuyến của Kiev ở Kursk, phá hủy hàng loạt cứ điểm và thiết bị.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky khẳng định tình hình ở Kursk đang ổn định nhưng Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW) có trụ sở tại Mỹ cho biết họ đã thấy "bằng chứng trực quan" cho thấy Nga đã giành lại 46% lãnh thổ của mình ở Kursk.

Theo một số chuyên gia, mưa theo mùa đã biến mặt đất thành bùn ở khu vực Kursk, mang lại cho Nga lợi thế vì lực lượng của nước này sử dụng nhiều xe bánh xích hơn quân đội Ukraine.

Boris Rozhin, một blogger ủng hộ Điện Kremlin, đã đăng một đoạn video ghi lại cảnh những người lính Ukraine kéo một chiếc xe bọc thép ra khỏi một khu rừng ngập nước mưa.

"Lực lượng Ukraine đang than phiền rất nhiều về việc họ đang sử dụng xe bánh lốp, trong khi lực lượng Nga sử dụng xe bánh xích", ông nói.

Emil Kastehelmi, một nhà phân tích nghiên cứu nguồn mở tại Black Bird Group có trụ sở tại Phần Lan, cũng cho biết địa hình mà lực lượng Ukraine đang cố gắng bảo vệ ở Kursk có lợi cho Nga.

"Khu vực này chủ yếu là những cánh đồng rộng lớn với ít cây cối bao phủ. Nếu Ukraine không có công sự thích hợp, việc phòng thủ có thể rất khó khăn", ông nhận định.

Theo tính toán của ông Kastehelmi, Ukraine đã mất ít nhất 1/3 lãnh thổ mà họ từng nắm giữ ở khu vực Kursk.

Thông tin do Nga công bố diễn ra trong bối cảnh Moscow nhiều lần nói rằng ván cược của Ukraine vào Kursk đã thất bại.

Cuộc tập kích bất ngờ vào tháng 8 của Ukraine đã đạt được một số mục tiêu, bao gồm làm xấu đi hình ảnh mạnh mẽ của quân đội Nga trong việc bảo vệ đất nước, phá hủy tài sản quân sự và giành lãnh thổ cũng như bắt tù binh để làm lá bài đàm phán.

Tuy nhiên, Ukraine đang đối mặt với sự hoài nghi lan rộng khi họ tập trung nguồn lực vào Kursk và đang để lại tiền tuyến miền Đông với đầy những lỗ hổng mà có thể khiến Kiev phải trả giá đắt bởi Nga liên tiếp đạt được đà tiến trong thời gian qua.

Chuyên gia George Beebe, giám đốc chiến lược tại Viện Quincy (Mỹ), nhận định rằng chiến dịch của Ukraine ở Kursk dường như là một "sai lầm".

Ukraine đã kéo căng lực lượng để đưa lên tấn công Kursk, khiến hàng phòng thủ miền Đông lộ ra điểm yếu để Nga khai thác. Trong vài tuần qua, Moscow liên tiếp giành được lãnh thổ chiến lược ở Donetsk, đẩy Kiev vào thế khó.

Theo Telegraph