1. Dòng sự kiện:
  2. Xung đột leo thang tại Trung Đông
  3. Ukraine tấn công tỉnh Kursk
  4. Xung đột leo thang ở Trung Đông

Ukraine tiết lộ chiến thuật từng giúp đột kích chớp nhoáng vào Kursk

Đức Hoàng

(Dân trí) - Một chỉ huy Ukraine tiết lộ cách mà đơn vị do ông chỉ huy giúp Kiev tấn công nhanh chóng và bất ngờ vào lãnh thổ Nga ở Kursk hồi đầu tháng 8.

Ukraine tiết lộ chiến thuật từng giúp đột kích chớp nhoáng vào Kursk - 1

Ukraine bắt đầu chiến dịch tấn công Kursk vào ngày 6/8, nhưng đã có sự chuẩn bị trước đó (Ảnh: Reuters).

Lính dù từ Lữ đoàn Không kích Độc lập số 80 của Lực lượng Vũ trang Ukraine đã xâm nhập được vào lãnh thổ Nga tại Kursk 2 ngày trước khi chiến dịch tấn công bắt đầu, cho phép Kiev phá vỡ hệ thống liên lạc và làm mất phương hướng các đơn vị Nga, Pavlo "Vedmid" Rozlach, Chỉ huy Lữ đoàn trên cho biết.

"Đơn vị của tôi quản lý, một trong những đại đội, đã vượt qua biên giới 2 ngày trước khi chiến dịch diễn ra. Chúng tôi ẩn núp trong rừng, chờ đợi hành động bắt đầu.

Những người đồng đội của chúng tôi từ Lực lượng đặc biệt đã thực hiện được một chiến dịch mạo hiểm. Nếu Nga phát hiện ra đại đội, yếu tố bất ngờ sẽ bị mất đi. Tôi rất lo lắng rằng chúng tôi sẽ bị phát hiện, và chúng tôi đã chia đại đội thành những nhóm nhỏ gồm 6 người, di chuyển từ hàng cây này sang hàng cây khác, ẩn nấp trong rừng", ông cho hay.

Ông Rozlach mô tả cách mà trong suốt chiến dịch, đại đội của ông đã vượt qua một trạm kiểm soát của Nga và tấn công một cứ điểm của Nga từ phía sau. Điều này cho phép quân nhân Ukraine loại bỏ thành công mối đe dọa và cho phép công binh mở đường qua bãi mìn của Nga.

"Các binh sĩ của chúng tôi đã có thể xâm nhập vào hậu phương của Nga và giành được một cứ điểm, tiếp theo là một cứ điểm khác. Trong khi đó, một đại đội khác đã tiến lên nhờ qua được bãi mìn của đối thủ. Hai tiểu đoàn cùng lúc đi qua một khoảng hở duy nhất trong bãi mìn: một tiểu đoàn đi thẳng, trong khi tiểu đoàn kia rẽ trái. Sau đó, chúng tôi đã bảo vệ được khu vực, cho phép công binh tiếp tục công việc phá mìn", ông cho hay.

Ông giải thích rằng do những nỗ lực phối hợp của Lực lượng vũ trang Ukraine, quân Nga đã mất phương hướng. Các cuộc tấn công vào sở chỉ huy của Nga đã làm gián đoạn thông tin liên lạc của họ, gây ra sự hỗn loạn trong hàng ngũ của phía Moscow. Do thông tin liên lạc kém, quân Nga bị rối loạn, mang lại lợi thế cho quân đội Ukraine tại Kursk.

Ukraine tấn công vào Kursk từ đầu tháng 8, nhanh chóng giành được hơn 100 khu định cư của Nga, tương đương 1.300km2.

Các đơn vị chủ lực của Ukraine tham gia chiến dịch Kursk gồm 2 lữ đoàn của Lực lượng Không kích thuộc Lực lượng Vũ trang Ukraine, cụ thể là Lữ đoàn 80 từ Lviv và Lữ đoàn 82 từ Chernivtsi. Vào tuần thứ 2 của chiến dịch, một phần của Lữ đoàn tấn công đường không 95 dày dạn kinh nghiệm đã được điều động bổ sung để tấn công lãnh thổ Nga.

Sau giai đoạn đầu bị bất ngờ và mất đất, Nga đã nhanh chóng đưa hàng chục nghìn quân và vũ khí tới Kursk.

Theo tổ chức Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW) có trụ sở tại Mỹ, quân đội Nga đã tăng cường phản công ở Kursk để cố gắng đẩy lùi lực lượng Ukraine trước khi mùa thu và mùa đông tới. Vào lúc này, thời tiết xấu sẽ hạn chế khả năng cơ động của Nga trên chiến trường.

Oleksandr Syrskyi, Tổng tư lệnh Lực lượng vũ trang Ukraine, cho biết Nga đã tái triển khai khoảng 50.000 quân đến Kursk, làm suy yếu vị thế của Moscow trên chiến trường Ukraine.

Theo ước tính của các quan chức Mỹ, Ukraine có khả năng sẽ giữ được lãnh thổ ở Kursk trong ít nhất vài tháng.

Theo UP