1. Dòng sự kiện:
  2. Xung đột leo thang tại Trung Đông
  3. Ukraine tấn công tỉnh Kursk
  4. Xung đột leo thang ở Trung Đông

Quân Ukraine nhận lệnh rút khỏi Kursk?

Minh Phương Dương Đăng

(Dân trí) - Lực lượng Ukraine đang chuẩn bị rút khỏi vùng Kursk của Nga sau hơn 2 tháng, một blogger quân sự Ukraine cho hay.

Quân Ukraine nhận lệnh rút khỏi Kursk? - 1

Xe quân sự Ukraine ở vùng Sumy, giáp tỉnh biên giới Kursk của Nga (Ảnh: Reuters).

"Các đơn vị của Ukraine ở vùng Kursk đã nhận được lệnh chuẩn bị rút lui về lãnh thổ", blogger quân sự Ukraine Anatoly Shariy cho biết trên Telegram ngày 15/10.

Ngoài ra, blogger này không cung cấp thêm bất cứ chi tiết nào khác, cũng như không nêu rõ thông tin bắt nguồn từ đâu.

Chỉ huy lực lượng đặc biệt Akhmat của Nga, ông Apti Alaudinov, hôm qua cũng cho biết nhiều thành viên thuộc các đơn vị chiến đấu tinh nhuệ của Ukraine ở Kursk đã đầu hàng vì muốn bảo toàn mạng sống.

Ông bác bỏ cáo buộc của Kiev cho rằng Nga hành quyết 9 binh sĩ Ukraine, trong đó có các quân nhân vận hành máy bay không người lái.

Theo vị tướng Nga, Ukraine "cần tạo ra tin tức giả để ngăn cản quân đội của mình đầu hàng", vì nhiều binh sĩ của nước này "công khai nói rằng họ không thể chiến đấu nữa". Ông nói thêm, bất chấp những nỗ lực này, binh lính Ukraine "thường quyết định đầu hàng".

"Điều đáng nói là các đơn vị mà họ coi là tinh nhuệ và khó bị tấn công nhất cũng bắt đầu dần dần có xu hướng đầu hàng vì muốn sống sót", ông Alaudinov cho biết.

Ông Alaudinov nhấn mạnh, Nga sẵn sàng tha ngay cả những người phục vụ trong Tiểu đoàn Aidar hoặc các đơn vị Azov của Ukraine nếu họ hạ vũ khí.

Ukraine hiện chưa bình luận về thông tin trên.

Ukraine mở chiến dịch tấn công vào vùng biên giới Kursk của Nga từ đầu tháng 8 bất chấp nguồn nhân lực và trang thiết bị hạn chế.

Sau khi tiến nhanh và giành quyền kiểm soát khoảng 1.300km2 lãnh thổ ở Kursk trong vòng 2 tuần đầu, chiến dịch tấn công của Ukraine bắt đầu chững lại.

Từ chỗ được kỳ vọng giúp Ukraine xoay chuyển tình thế ở mặt trận miền Đông và nâng vị thế đàm phán trong tương lai, chiến dịch Kursk trở thành gánh nặng cho quân đội Ukraine vốn căng thẳng về nguồn lực con người và vũ khí.

Các nhà phân tích tuần qua dự đoán, Ukraine có thể chỉ duy trì quyền kiểm soát các vùng lãnh thổ ở Kursk thêm vài tuần hoặc vài tháng tới.

Nga đã bắt đầu các cuộc phản công để giành lại lãnh thổ Kursk trong khi tiếp tục đà tiến công ở mặt trận miền Đông Ukraine. Hôm 14/10 vừa qua đánh dấu 5 ngày liên tiếp trong đợt phản công mới nhất của họ.

Theo kênh Telegram tình báo DeepState của Ukraine, đến nay, Nga đã giành lại hơn 200km2. Trong khi đó, chỉ huy lực lượng đặc biệt Akhmat của Nga, ông Apti Alaudinov, nói rằng Moscow đã giành lại khoảng một nửa vùng đất do Ukraine kiểm soát ở Kursk.

Kênh Telegram tiếng Nga Astra đưa tin hôm 15/10, Moscow đã kiểm soát các ngôi làng Lyubimovka và Tolstoy Lug lân cận, nơi quân đội Ukraine bị cô lập trước đó. Một đơn vị đồn trú của Kiev ở Olgovka cũng bị phá hủy

Một số blogger quân sự tiết lộ, Nga cũng giành được Cherkasskaya Konopelka, phía đông nam trung tâm hành chính Sudzha, nơi đang bị Ukraine chiếm giữ.

Tổng tư lệnh Lực lượng Vũ trang Ukraine Oleksandr Syrskyi cho biết Nga đã tái triển khai khoảng 50.000 quân về Kursk, làm suy yếu vị thế của Moscow trên chiến trường ở Ukraine.

Hôm thứ 14/10, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố, bất chấp những nỗ lực của Nga, quân đội Kiev vẫn  đang cầm cự và phản công.

Theo blogger quân sự Nga Boris Rozhin, khi mùa bùn lầy bắt đầu, việc lực lượng Nga sử dụng các phương tiện bánh xích sẽ mang lại lợi thế cho họ so với các phương tiện bánh lốp của Ukraine.

Viện nghiên cứu chiến tranh (ISW) trước đó cũng chỉ ra mùa bùn lầy có lẽ là một yếu tố khiến Moscow quyết định tăng cường các cuộc phản công ở Kursk.

Một binh sĩ thuộc tiểu đoàn Aidar của Ukraine, Stanislav Bunyatov, cho biết thời tiết xấu đã cản trở hoạt động của máy bay không người lái và thiết bị quân sự.

"Trong những cơn mưa, máy bay không người lái của chúng tôi không thể hoạt động hiệu quả", Bunyatov nói. Đồng thời anh cũng trả lời thêm rằng các phương tiện đang bị mắc kẹt, pháo hạng nặng và mìn không thể được thay thế bằng máy bay không người lái.

Theo TASS, RT, Pravda