1. Dòng sự kiện:
  2. Xung đột leo thang tại Trung Đông
  3. Ukraine tấn công tỉnh Kursk
  4. Xung đột leo thang ở Trung Đông

Nga giao tranh khốc liệt, bao vây đánh sập phòng tuyến Ukraine ở Kursk

Thành Đạt

(Dân trí) - Lực lượng Nga và Ukraine tiếp tục giao tranh dữ dội ở tỉnh Kursk, trong khi Moscow tăng tốc phá vỡ phòng tuyến của Kiev tại mặt trận này.

Nga giao tranh khốc liệt, bao vây đánh sập phòng tuyến Ukraine ở Kursk - 1

Lính Nga khai hỏa về phía lực lượng Ukraine (Ảnh: Sputnik).

Trang tin quân sự Avia Pro ngày 15/10 đưa tin, tình hình ở hướng Kursk vẫn căng thẳng trong điều kiện thời tiết xấu.

Theo nhà phân tích quân sự Yuri Podolyaka, mưa và sương mù mùa thu làm phức tạp đáng kể các hoạt động chiến đấu, ngăn cản việc sử dụng máy bay không người lái và làm phức tạp hậu cần cho cả hai bên. Tuy nhiên, điều này không ngăn cản quân đội Nga tiếp tục các hoạt động tấn công tích cực ở các khu vực trọng điểm của mặt trận Kursk.

Sau khi kết thúc các trận chiến giành Lyubimovka và Tolsty Lug, các trận chiến chính đã chuyển sang khu vực tuyến Novoivanovka-Malaya Loknya. Các lực lượng Nga đang cố gắng đánh bật các đơn vị Ukraine khỏi Novoivanovka và Leonidove.

Theo chuyên gia Podolyaka, các trận chiến giành Novoivanovka gần như đã kết thúc có lợi cho quân đội Nga, nhưng các trận chiến khốc liệt vẫn tiếp diễn ở Leonidove. Quân đội Ukraine, nhận ra tầm quan trọng chiến lược của khu vực này, đang liên tục tăng cường phòng thủ bằng lực lượng dự bị và tiến hành các cuộc phản công.

Tại Malaya Loknya, các đơn vị Ukraine vẫn tiếp tục giữ vững vị trí của mình. Chuyên gia Podolyaka lưu ý rằng sẽ rất khó để đánh bật lực lượng Ukraine khỏi vùng lãnh thổ này nếu không có sự hỗ trợ từ hướng tây thông qua Novoivanovka. Tuy nhiên, quân đội Nga vẫn tiếp tục tấn công, cố gắng phá vỡ hàng phòng thủ.

Ở các khu vực phía bắc của mặt trận, tại các Olgovka và Kremyana, tình hình vẫn chưa chắc chắn do thiếu các khu định cư và điều kiện thời tiết bất lợi. Không có cuộc tấn công nào đang diễn ra ở đây, nhưng kết quả của các trận chiến giành Leonidove có thể ảnh hưởng đáng kể đến diễn biến tình hình ở khu vực này.

Nếu lực lượng Nga có thể kiểm soát được ngôi làng và các khu vực lân cận, quân đội Ukraine sẽ phải rút lui về khu vực Malaya Loknya để giữ các vị trí còn lại và ngăn chặn việc tạo ra một tuyến liên lạc thuận tiện cho quân đội Nga.

Nga giao tranh khốc liệt, bao vây đánh sập phòng tuyến Ukraine ở Kursk - 2

Vị trí vùng Kursk trên bản đồ (Ảnh: Economist).

Bộ Quốc phòng Nga ngày 15/10 cho biết, tại mặt trận Kursk, quân đội Nga đã đẩy lùi 8 cuộc phản công của Ukraine về phía Zeleny Shlyakh, Nizhny Klin, Novoivanovka và Russkaya Konopelka. Các đơn vị của nhóm tác chiến phía Bắc tiếp tục các hoạt động tấn công và đánh bại các đơn vị của Ukraine gần Lyubimovka, Malaya Loknya, Novy Put, Novoivanovka và Plekhovo.

Quân nhân Nga cũng tấn công các điểm tập trung nhân lực và thiết bị của Ukraine gần 19 địa phương ở Kursk. Đồng thời, máy bay chiến đấu của Nga tấn công lực lượng dự bị của Ukraine ở vùng Sumy giáp biên giới Nga.

Thiếu tướng Apty Alaudinov, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Quân sự - Chính trị của Lực lượng vũ trang Nga, Chỉ huy Lực lượng đặc nhiệm Akhmat, cho biết phòng tuyến của lực lượng vũ trang Ukraine tại Kursk có thể sụp đổ trong vòng một tháng.

Tướng Alaudinov nói rằng quân đội Nga sẽ tìm cách bao vây và hạ gục lực lượng Ukraine đang hoạt động tại Kursk.

Theo thống kê của Bộ Quốc phòng Nga, kể từ khi bắt đầu giao tranh ở khu vực biên giới Kursk hồi đầu tháng 8, thiệt hại của Ukraine đã lên tới hơn 23.150 quân, 158 xe tăng, 72 xe chiến đấu bộ binh, 100 xe bọc thép chở quân, 918 xe chiến đấu bọc thép, 632 ô tô, 189 khẩu pháo, 37 hệ thống pháo phóng loạt cùng hàng loạt trang thiết bị quân sự.

Theo Tass, Avia Pro