Châu Âu hứa dùng 2,4 tỷ USD tài sản Nga mua vũ khí cho Ukraine
(Dân trí) - Châu Âu cam kết chi lợi nhuận thu được từ tài sản đóng băng của Nga để hỗ trợ ngành quốc phòng Ukraine.

Đại sứ EU tại Ukraine, bà Katarina Mathernova (Ảnh: Kyiv Independent).
Liên minh châu Âu (EU) sẽ dành 2,1 tỷ euro (tương đương 2,4 tỷ USD) lợi nhuận từ tài sản bị phong tỏa của Ngân hàng Trung ương Nga để hỗ trợ ngành công nghiệp quốc phòng Ukraine, Đại sứ EU tại Ukraine, bà Katarina Mathernova thông báo hôm 10/4.
"Tôi có một tin tốt muốn chia sẻ, vì hôm qua đã có những tuyên bố cụ thể, bằng chứng rõ ràng cho thấy EU đang và sẽ tiếp tục sát cánh cùng Ukraine. EU sẽ sử dụng 2,1 tỷ euro thu được từ tài sản bị phong tỏa của Nga để cung cấp cho Ukraine những hệ thống phòng không và đạn dược cần thiết", bà Mathernova viết trên Facebook.
Theo bà đại sứ, khoảng 1 tỷ euro (1,1 tỷ USD) trong số tiền này sẽ trực tiếp hỗ trợ ngành công nghiệp quốc phòng Ukraine theo "mô hình Đan Mạch".
Năm 2024, Đan Mạch trở thành quốc gia đầu tiên đề xuất viện trợ vũ khí cho Ukraine thông qua hình thức mua trực tiếp từ các nhà sản xuất quốc phòng Ukraine. Động thái này đã thiết lập "mô hình Đan Mạch" như một cơ chế có mục tiêu nhằm tăng cường năng lực quân sự của Kiev trong cuộc chiến tiêu hao với đối thủ áp đảo về mặt tiềm lực là Nga.
Bà Mathernova cũng nhấn mạnh rằng vào tháng 8/2024, EU đã đầu tư 400 triệu euro vào ngành công nghiệp quốc phòng Ukraine.
Riêng trong một thông báo khác ngày 9/4, Thủ tướng Ukraine Denys Shmyhal cho biết EU sẽ cấp thêm một khoản hỗ trợ tài chính trị giá 1 tỷ euro (1,1 tỷ USD) theo chương trình cho vay của nhóm G7 dành cho Ukraine.
Kể từ khi Nga mở chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine năm 2022, các nước phương Tây đã sử dụng loạt lệnh trừng phạt và cơ chế tài chính khác để phong tỏa từ hơn 300 tỷ USD tài sản nhà nước Nga, chủ yếu là trái phiếu chính phủ do EU, Mỹ và Anh nắm giữ.
Kể từ đó, nhiều cuộc thảo luận đã được tổ chức nhằm đưa ra cách để sử dụng những quỹ này để tái thiết Ukraine hậu chiến sự.
Hồi tháng 2, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nhận định tài sản của Nga đang bị đóng băng là thuộc về Kiev, chứ không phải các đồng minh quốc tế của Kiev.