1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Bộ trưởng Ukraine đề xuất cho tội phạm nhập ngũ

Đức Hoàng

(Dân trí) - Một bộ trưởng Ukraine kêu gọi nước này cho những người mắc tội hoặc đang thi hành án tù nhập ngũ giữa bối cảnh Kiev đang thiếu nguồn lực để đối phó Nga.

Bộ trưởng Ukraine đề xuất cho tội phạm nhập ngũ - 1

Binh sĩ Ukraine trong một cuộc diễn tập (Ảnh: Reuters).

Bộ trưởng Tư pháp Ukraine Denis Maluska tin rằng Kiev không nên ngần ngại để những tội phạm bị kết án nhập ngũ. Ông cho rằng, những đối tượng có thể có lòng yêu nước và có thể trở thành những quân nhân tốt.

Ông đã giữ chức bộ trưởng Tư pháp từ năm 2019 và có quan điểm ủng hộ đề xuất các cải cách sâu rộng, bao gồm việc dỡ bỏ lệnh cấm những người từng bị kết án gia nhập quân đội và bắt buộc họ phải thực hiện lệnh tổng động viên.

Theo ông Maluska, hầu hết những người đang ngồi tù cũng đủ điều kiện để ra chiến trường. Bộ trưởng trên thừa nhận quan điểm cá nhân của ông là khá cấp tiến. Ông lập luận rằng "trong điều kiện chiến sự khó khăn, quân đội, tình báo quân sự nên chọn bất cứ ai họ muốn" từ sau song sắt.

Theo ông, một số chỉ huy quân sự quan tâm tới những đối tượng như vậy, vì ngay cả những tội phạm bạo lực cũng thể có giá trị trong các nhiệm vụ nhất định.

Tuy nhiên, lập trường chính thức của Bộ Tư pháp là kêu gọi những thay đổi nhẹ nhàng hơn để dễ được các nhà làm luật chấp thuận hơn.

Theo ông, một nhóm tội phạm có thể được đưa ra tiền tuyến mà không cần đắn đo là những người bị kết tội tham nhũng. Ông cho rằng, hành vi tham ô không nói lên rằng đó không phải là một người yêu nước.

"Họ thường yêu nước, nhưng họ là những người tham lam. Hãy thẳng thắn mà nói, đất nước chúng ta đã đối mặt với nạn tham nhũng trong nhiều năm", ông thừa nhận.

Theo ông, với hệ thống hiện tại, việc lách nhập ngũ là dễ dàng và nó có thể bị lợi dụng. Ông cho biết, một số người muốn trốn nhập ngũ sẽ cố tình mắc tội nhẹ để bị kết án. Sau đó, họ sẽ không có đủ điều kiện để phải nhập ngũ.

Lời kêu gọi của Bộ trưởng Ukraine diễn ra trong bối cảnh nước này nhiều lần thừa nhận việc tuyển quân đang trở nên khó khăn vì tâm lý mệt mỏi do chiến sự.

Để duy trì sức chiến đấu trước đội quân áp đảo hơn về tiềm lực, quân đội Ukraine cuối năm ngoái đề xuất tuyển thêm 500.000 quân, nhưng thừa nhận đây là vấn đề nhạy cảm.

Ukraine tuyên bố lệnh tổng động viên ngay sau khi bắt đầu xung đột với Nga vào tháng 2/2022. Lệnh này cấm hầu hết đàn ông từ 18 đến 60 tuổi rời khỏi đất nước.

Tuy nhiên, chiến dịch tuyển quân của Ukraine đã đối mặt với một số các diễn biến tiêu cực và tình trạng trốn tránh quân dịch. Tháng 8 năm ngoái, ông Zelensky sa thải toàn bộ lãnh đạo cơ quan tuyển quân ở các vùng trên cả nước và mở cuộc điều tra về nghi vấn tham nhũng liên quan tới những cơ quan này.

Trong thời gian qua, các quan chức Ukraine đã tăng cường nỗ lực tìm thêm tân binh cho lực lượng tiền tuyến, khi trực tiếp tới phòng gym, trung tâm mua sắm, nhà hàng và các nơi công cộng để phát lệnh triệu tập cho tất cả những người đàn ông họ gặp.

Biện pháp này gây ra tranh cãi vì khá cứng rắn, tuy nhiên Ukraine cho rằng đây là điều cần thiết để họ có thể duy trì khả năng tác chiến trước Nga. 

Theo RT
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine