1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Chỉ huy Ukraine báo động vì quân đội ngày càng già đi

Đức Hoàng

(Dân trí) - Một chỉ huy Ukraine cho biết nước này đang rất cần thêm quân nhân trẻ tuổi trong bối cảnh tuổi trung bình binh sĩ phía Kiev là hơn 40.

Chỉ huy Ukraine báo động vì quân đội ngày càng già đi - 1

Lực lượng Ukraine khai hỏa vào vị trí của Nga (Ảnh: AFP).

Aleksey Tarasenko, chỉ huy Lữ đoàn xung kích số 5, cho biết quân đội Ukraine đang rất cần những tân binh trẻ hơn vì độ tuổi trung bình của các binh sĩ là trên 40.

Trả lời kênh Espresso TV hôm 14/1, ông Tarasenko cho biết cảm thấy "kỳ lạ và bối rối" khi biết rằng một số người dân Ukraine hoài nghi về việc nước này cần phải huy động thêm quân.

Ông giải thích: "Quân đội đang chờ đợi đợt nhân sự mới vì tình hình ở nhiều đơn vị đang rất nghiêm trọng. Hầu hết các quân nhân là những người đàn ông lớn tuổi với vô số vấn đề có thể phát sinh".

Ông nói, quân đội rất cần "những chàng trai trẻ" vì những người nhập ngũ khi bắt đầu cuộc xung đột hầu hết đã "rời đi", đồng thời cho biết thêm rằng độ tuổi trung bình của binh lính là trên 40.

Con số này tăng đáng kể sau 2 năm. Theo Financial Times, tuổi trung bình của binh sĩ Ukraine vào tháng 3/2022 là 30-35.  

Phát biểu của ông Tarasenko được đưa ra sau khi quốc hội Ukraine yêu cầu chính phủ sửa đổi bổ sung một dự luật nhằm mở rộng mở rộng tiêu chí nam giới có thể tham gia nghĩa vụ quân sự.

Dự luật được đề xuất sẽ hạ độ tuổi nhập ngũ tối đa từ 27 xuống 25, hạn chế việc trì hoãn và tăng hình phạt đối với những người trốn quân dịch.

Dự thảo còn bổ sung quy định gọi nhập ngũ qua email và qua người sử dụng lao động. Hiện tại, lính nghĩa vụ chỉ có thể được triệu tập qua thư, qua đại diện cơ quan tuyển quân địa phương đại diện hoặc cơ quan cảnh sát.

Tháng trước, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho hay nước này đang cân nhắc yêu cầu từ quân đội nhằm tuyển thêm 500.000 tân binh.

Ukraine đã chứng kiến hàng chục nghìn nam giới hăng hái tình nguyện chiến đấu trong những tháng đầu tiên Nga mở chiến dịch quân sự đặc biệt, nhưng làn sóng đó đã giảm sút sau gần 2 năm xung đột toàn diện nổ ra.

Cuối năm ngoái, Mikhail Podoliak, trợ lý hàng đầu của Tổng thống Ukraine, thừa nhận nước này sẽ gặp khó trong việc huy động lực lượng tham gia chiến sự với Nga trong tương lai. Ông cho hay, Ukraine sẽ thay đổi chiến dịch tuyên truyền để thu hút thêm tân binh trong thời gian tới.

Lãnh đạo cơ quan tình báo quân sự Ukraine Kirill Budanov đã thừa nhận rằng những người Ukraine bị buộc phải nhập ngũ đang tác chiến không thực sự hiệu quả trên chiến trường.

Tuy nhiên, ông nhấn mạnh rằng, Ukraine vẫn sẽ phải áp dụng biện pháp cứng rắn để tuyển quân và tuyên bố không ai sẽ có thể lách qua được lệnh huy động.

Trong thời gian qua, các quan chức Ukraine đã tăng cường nỗ lực tìm thêm tân binh cho lực lượng tiền tuyến, khi trực tiếp tới phòng gym, trung tâm mua sắm, nhà hàng và các nơi công cộng để phát lệnh triệu tập cho các nam giới họ gặp.

Biện pháp này gây ra tranh cãi vì khá cứng rắn, tuy nhiên Ukraine cho rằng đây là điều cần thiết để họ có thể duy trì khả năng tác chiến trước Nga và bù đắp những tổn thất sau nhiều tháng chiến sự nổ ra.

Theo RT
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine