1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tổng Tham mưu trưởng Ukraine phản đối cho tù nhân nhập ngũ

Quốc Đạt

(Dân trí) - Trong cuộc họp về dự luật động viên binh sĩ, Tổng Tham mưu trưởng Valery Zaluzhny phản đối quy định gọi nhập ngũ tù nhân vào quân đội, theo nguồn tin của New Voice of Ukraine (NV).

Tổng Tham mưu trưởng Ukraine phản đối cho tù nhân nhập ngũ - 1

Tổng Tham mưu trưởng Valery Zaluzhny có thái độ phản đối quy định gọi nhập ngũ tù nhân vào quân đội, theo nguồn tin của New Voice of Ukraine (Ảnh: Reuters).

"Ông ấy lên tiếng phản đối quy định tuyển mộ tù nhân và người bị kết án vào quân đội. Ông ấy nói: Quân đội có phải dành cho người xấu hay không? Không phải", nguồn tin ẩn danh của NV - một đại biểu quốc hội tham gia cuộc họp - kể lại.

NV cho biết ông Zaluzhny đưa ra phát biểu như trên trong cuộc họp hôm 4/1 giữa Ủy ban An ninh Quốc gia của Quốc hội Ukraine và giới lãnh đạo quân sự về dự luật động viên binh sĩ vừa được đệ trình lên cơ quan lập pháp.

"Nhưng ông Zaluzhny cũng nói: "Tôi cần người. Nga đã huy động 400.000 người và họ đang chuẩn bị thêm vài trăm nghìn người nữa cho tháng 6, tới 400.000. Tôi lấy lính đâu để đánh trận? Các ông có thể xin thế giới cung cấp thêm người hoặc hãy cầm súng nếu các ông không cung cấp", nguồn tin kể.

Quốc hội Ukraine đã nhận dự luật điều chỉnh quy định nghĩa vụ quân sự vào ngày 25/12/2023. Dự luật này đề xuất thay đổi toàn diện quy trình đăng ký nghĩa vụ quân sự, cách tống đạt lệnh gọi nhập ngũ, khám sức khỏe, hoãn nhập ngũ.

Chẳng hạn, dự luật muốn giảm độ tuổi nhập ngũ từ 27 xuống 25 tuổi, bãi bỏ nghĩa vụ quân sự bắt buộc, cho phép tống đạt thông báo nhập ngũ qua phương thức điện tử…

Dự luật được đưa ra trong bối cảnh Ukraine có thể cần động viên 450.000-500.000 quân vào năm 2024, tướng Zaluzhny cho biết trên truyền hình quốc gia hôm 26/12.

Thanh tra nhân quyền Ukraine, Dmytro Lubinets, đã chỉ trích những đề xuất trên vì cho rằng một số điều khoản đi ngược Hiến pháp nước này.

"Đã có những cuộc thảo luận rất căng thẳng, cả về tiêu chí người khuyết tật và về vấn đề tống đạt thông báo nhập ngũ điện tử", nguồn tin của NV kể.

Các cuộc họp của Ủy ban An ninh Quốc gia Ukraine dự kiến kéo dài 3 ngày. Hạn chót của Ủy ban đưa ra đề xuất cuối cùng lên Quốc hội Ukraine là ngày 8/1.

Trước đó, cố vấn cho người đứng đầu Văn phòng Tổng thống, Mykhailo Podolyak, nói rằng Quốc hội Ukraine sẽ không bỏ phiếu thông qua dự luật động viên với nội dung như hiện tại.

Theo New Voice of Ukraine