1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Belarus cáo buộc Ukraine đưa 10.000 quân và vũ khí hiện đại sát biên giới

Đức Hoàng

(Dân trí) - Quan chức quân sự cấp cao Belarus cáo buộc Ukraine đã đưa 10.000 quân nhân và vũ khí hiện đại tới sát biên giới 2 nước.

Belarus cáo buộc Ukraine đưa 10.000 quân và vũ khí hiện đại sát biên giới - 1

Binh sĩ Ukraine học cách sử dụng vũ khí do Mỹ cung cấp (Ảnh minh họa: Reuters).

Tass đưa tin, Phó tổng Tham mưu thứ nhất của Lực lượng vũ trang Belarus Igor Korol ngày 15/5 cáo buộc, Ukraine đã đưa 10.000 quân nhân và vũ khí hiện đại tới biên giới với Belarus.

"Tính tới nay, Ukraine đã đưa 10.000 quân tới gần biên giới Belarus theo hướng Rovno. Có 6.000 quân ở hướng Ovruch và 4.000 quân ở hướng Chernigov. Họ cũng triển khai các đơn vị pháo binh được trang bị vũ khí tối tân của Mỹ và các đơn vị phòng không", quan chức Belarus nói.

"Một số dữ liệu khách quan cho thấy, các radar dò hỏa lực đối phương do Mỹ sản xuất đã được triển khai gần khu vực biên giới Belarus", ông Korol cho biết thêm.

Ông cáo buộc, Ukraine đang cài mìn trên đường phố và cầu cống ở những khu vực lân cận và tăng cường quân nhân tuần tra biên giới. Ông cảnh báo, các binh sĩ này đều có vũ trang và cho rằng có thể xảy ra khả năng phát sinh các tình huống khiêu kích giữa 2 bên.

Belarus, đồng minh thân cận của Nga, từng tuyên bố sẽ không tham gia vào chiến dịch quân sự của Moscow ở Ukraine diễn ra từ ngày 24/2.

Ngày 4/5, Belarus đã thực hiện diễn tập thực binh quy mô lớn nhằm kiểm tra khả năng sẵn sàng chiến đấu của quân đội nước này. Ukraine đã bày tỏ sự quan ngại về cuộc tập trận và cho biết nước này không loại trừ khả năng Belarus sẽ tham gia vào chiến dịch quân sự của đồng minh Nga tại Ukraine.

Tuần trước, Tổng thống Belarus Alexander Lukashensko cho biết Belarus sẽ nỗ lực hết sức có thể để gìn giữ và bảo vệ mối quan hệ đồng minh thân cận với Liên bang Nga.

Theo Tass
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine