1. Dòng sự kiện:
  2. Ukraine tấn công tỉnh Kursk
  3. Xung đột leo thang ở Trung Đông
  4. Chiến sự Nga - Ukraine

Báo Mỹ: Phương Tây lo Ukraine "xôi hỏng bỏng không" ở Kursk

Đức Hoàng
Ukraine tấn công tỉnh Kursk

(Dân trí) - Các đồng minh của Ukraine ấn tượng với chiến dịch tấn công vùng Kursk của Nga nhưng cũng lo ngại Kiev không thể kiểm soát được khu vực này trong thời gian đủ dài để đàm phán với Moscow.

Báo Mỹ: Phương Tây lo Ukraine xôi hỏng bỏng không ở Kursk - 1

Xe quân sự Ukraine ở vùng Sumy giáp với Kursk của Nga (Ảnh: Reuters).

Cuộc tấn công táo bạo của Ukraine vào khu vực Kursk của Nga đã gây ấn tượng với các đồng minh của Kiev với đà tiến nhanh chóng vào giai đoạn đầu, đảo ngược nhận định rằng chiến sự đang bế tắc.

Nhưng một tháng sau khi Ukraine tổ chức chiến dịch, các quan chức Mỹ và châu Âu vẫn đặt câu hỏi về mục đích cuối cùng của Kiev đối với 1.300km2 lãnh thổ Nga mà Kiev đang kiểm soát.

Bloomberg dẫn nguồn tin cho biết, một số quan chức phương Tây thậm chí lo ngại về kịch bản Kiev có thể bị buộc phải từ bỏ phần lãnh thổ Nga trong vòng vài tháng nếu Moscow tiến hành một cuộc phản công lớn hơn. Điều đó có thể khiến Ukraine rơi vào tình thế "xôi hỏng bỏng không" khi dồn nguồn lực vào mặt trận Kursk nhưng không thu lại được thành quả đáng kể như kỳ vọng.

Mặt khác, Nga đang tấn công mạnh mẽ vào miền Đông Ukraine, sử dụng quân số vượt trội để phá vỡ phòng tuyến của Kiev và đang tiến về huyết mạch hậu cần của Ukraine ở Donetsk. Một số quan chức châu Âu bày tỏ lo ngại rằng cái giá Ukraine phải trả cho chiến dịch Kursk có thể quá cao với kịch bản xấu nhất là Kiev vừa không giữ được lãnh thổ Nga, vừa mất thêm đất ở Donbass.

Theo Bloomberg, Ukraine kỳ vọng sẽ dùng phần lãnh thổ Nga mà họ kiểm soát để làm lá bài đàm phán. Tuy nhiên, không có dấu hiệu nào cho thấy Moscow sẵn sàng thương lượng trong bối cảnh Nga kiểm soát tới 20% lãnh thổ Ukraine, trong khi Ukraine chỉ đang nắm giữ một phần rất nhỏ.

Phần lãnh thổ của nhau mà 2 bên kiểm soát quá chênh lệch để có thể trở thành tiền đề đàm phán và các đồng minh của Ukraine lo ngại Kiev sẽ đối mặt với hàng loạt thách thức để duy trì thành quả mà họ đã dùng nguồn lực lớn để giành được ở Kursk. Phương Tây bày tỏ sự quan ngại rằng Ukraine có thể không thể cầm cự đủ lâu để tạo đòn bẩy trong bất kỳ nỗ lực ngoại giao nào.

Vào ngày 6/8, Ukraine mở cuộc tấn công bất ngờ vào lãnh thổ Nga ở Kursk. Nga đã di tản hàng chục nghìn dân ở Kursk và một số khu vực biên giới lân cận. Moscow cũng đưa thêm quân tới Kursk để đẩy lùi đà tiến của Ukraine.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, Kiev đã mất hơn 10.700 quân và 84 xe tăng kể từ khi giao tranh bắt đầu ở khu vực Kursk. Ukraine chưa bình luận về con số này nhưng việc một đội quân chủ động tấn công sẽ chịu nhiều thiệt hại nhiều hơn bên phòng thủ là điều không ngạc nhiên.

Ukraine đang dồn nguồn lực cho Kursk nhưng phương Tây đặt ra câu hỏi rằng mục đích cuối cùng của Kiev là gì. Vì nếu mục đích của Ukraine là buộc Nga phải rút quân từ Donetsk về thì mọi thứ dường như đã diễn ra không đúng như kỳ vọng của Kiev.

Một đặc điểm khác mà giới quan sát nhận thấy rằng có rất ít bằng chứng cho thấy lực lượng Ukraine đang xây dựng các công sự kiên cố để bảo vệ vùng đất mà họ đã kiểm soát được, chẳng hạn như bằng cách đào chiến hào hoặc đặt mìn và răng rồng.

Theo Seth G. Jones, Giám đốc Chương trình An ninh Quốc tế tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (Mỹ), Ukraine dường như chưa thực sự chuẩn bị cho một hoạt động phòng thủ quy mô lớn, kéo dài ở Kursk.

"Đây có thể là một phần trong tính toán của Ukraine nhằm có thể rút lui nhanh chóng nhưng cũng để ngỏ khả năng tiếp tục tiến về phía trước và giành thêm lãnh thổ từ Nga", ông nhận định.

Theo Bloomberg