1. Dòng sự kiện:
  2. Ukraine tấn công tỉnh Kursk
  3. Xung đột leo thang ở Trung Đông
  4. Chiến sự Nga - Ukraine

Ukraine đưa quân tinh nhuệ nhất đến Kursk

Minh Phương
Ukraine tấn công tỉnh Kursk

(Dân trí) - Tổng tư lệnh quân đội Ukraine Oleksandr Syrskyi có thể bị buộc từ chức do bước lùi trên chiến trường Ukraine sau khi quyết định điều động những đơn vị tinh nhuệ nhất đến vùng Kursk của Nga.

Ukraine đưa quân tinh nhuệ nhất đến Kursk - 1

Binh sĩ Ukraine trên một xe quân sự (Ảnh: Newsweek).

Hãng tin TASS ngày 6/9 dẫn lời cựu Bộ trưởng Nội vụ Ukraine Yury Lutsenko cho biết, Ukraine đã triển khai các đơn vị và thiết bị tốt nhất đến Kursk, vùng biên giới của Nga.

"Câu hỏi đặt ra là Donbass thì sao. Ông Syrskyi sẽ phải chịu trách nhiệm trong mọi trường hợp. Ông ấy sẽ bị sa thải vì điều này trong mọi trường hợp", ông Lutsenko nói.

Ukraine mở chiến dịch đột kích vào tỉnh Kursk từ ngày 6/8 trước sự bất ngờ của các đồng minh phương Tây và chính binh sĩ nước này. Ước tính, Ukraine đã huy động hơn 12.000 quân, trong đó có các đơn vị tinh nhuệ, cùng với xe bọc thép do phương Tây viện trợ để tiến hành đột kích.

Những ngày đầu, quân Ukraine tiến công khá nhanh, kiểm soát hơn 1.000km2 chỉ trong vòng 2 tuần. Tuy nhiên, tốc độ tiến công đã chậm lại khi Nga tăng tiếp viện cho Kursk.

Mục đích đột kích của Ukraine là buộc Nga phải chuyển hướng nguồn lực khỏi mặt trận Donbass, miền đông Ukraine, đặc biệt là Pokrovsk. Tuy nhiên, cường độ tấn công của Moscow ở Pokrovsk không thay đổi đáng kể. Ngược lại, Nga tiếp tục gây sức ép lên tuyến phòng thủ của Ukraine.

Điều này khiến giới phân tích cho rằng chiến dịch đột kích có thể là sai lầm lớn của Ukraine trong bối cảnh họ vốn thiếu hụt nhân sự, vũ khí trầm trọng. Chiến dịch Kursk có nguy cơ khiến phòng tuyến của Ukraine sụp đổ, tạo cơ hội cho Nga kiểm soát toàn bộ miền đông.

Trong một diễn biến khác, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 6/9 hối thúc các nước NATO gây sức ép, buộc Nga đồng ý với các điều khoản hòa bình của Kiev vào mùa thu này.

Ông cũng kêu gọi các nước phương Tây giúp sắp xếp việc sản xuất chung vũ khí trên đất Ukraine, bao gồm cả máy bay không người lái và tên lửa.

"Để đạt được điều này, chúng tôi cần nguồn tài trợ, chúng tôi sẵn sàng nhanh chóng sản xuất mọi thứ sẽ giúp chúng tôi kết thúc cuộc chiến, cụ thể là bằng cách gây áp lực lên Nga để có hòa bình thực sự", ông nói.

Nhà lãnh đạo Ukraine nói thêm: "Hãy biến mùa thu này thành thời điểm để Nga giảm bớt hành động khiêu khích theo cách có thể chấm dứt xung đột và khôi phục trật tự an ninh quốc tế đáng tin cậy".

Tổng thống Ukraine cho rằng các đại diện của Nga cần tham dự hội nghị hòa bình lần hai vào tháng 11 tới để tìm giải pháp chấm dứt xung đột.

Lời kêu gọi được đưa ra trong bối cảnh Ukraine đối mặt với một số bước lùi trên chiến trường những tháng gần đây, trong khi quân Nga liên tục giành được bước tiến ở Donbass và tiến về thành trì của Ukraine ở Pokrovsk.

Tổng thống Nga Vladimir Putin trong tuần chỉ ra, khi gửi các đơn vị được trang bị tốt và giàu kinh nghiệm nhất tới Kursk, quân đội Ukraine đã "làm suy yếu" vị thế của mình trên các mặt trận khác.

Theo TASS, RT