1. Dòng sự kiện:
  2. Ukraine tấn công tỉnh Kursk
  3. Xung đột leo thang ở Trung Đông
  4. Chiến sự Nga - Ukraine

Nga đủ lực để giành lại Kursk, Ukraine phản công ở Pokrovsk

Minh Phương
Ukraine tấn công tỉnh Kursk

(Dân trí) - Điện Kremlin khẳng định Nga có đủ nguồn lực để đẩy lùi quân Ukraine ra khỏi khu vực Kursk và bảo vệ các vùng biên giới khác. Trong khi đó, Ukraine dường như bắt đầu phản công ở Pokrovsk.

Nga đủ lực để giành lại Kursk, Ukraine phản công ở Pokrovsk - 1

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov (Ảnh: TASS).

Khi được hỏi liệu Nga có đủ lực lượng và nguồn lực để đẩy lực lượng của Ukraine ra khỏi tỉnh biên giới Kursk và bảo vệ Belgorod hay không, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 7/9 khẳng định: "Tất nhiên là có".

Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga cho biết đã ngăn chặn đà tiến công và gây thiệt hại nặng nề cho lực lượng Ukraine ở Kursk. Theo số liệu của Moscow, Ukraine đã mất khoảng 10.400 quân nhân và hơn 80 xe tăng trong chiến dịch đột kích Kursk kéo dài một tháng qua.

Trong khi đó, Nga tuyên bố tiếp tục đạt được các bước tiến trên chiến trường Ukraine.

Trên mạng xã hội X, Sputnik dẫn lời một nguồn tin quân sự cấp cao cho biết: "Cuộc tấn công bằng tên lửa của Nga vào một trung tâm huấn luyện ở Poltava vào ngày 3/9 đã khiến khoảng 500 chuyên gia quân sự thiệt mạng và bị thương, bao gồm cả lực lượng từ châu Âu".

"Trong số những người thiệt mạng và bị thương có quân nhân của Lực lượng vũ trang Ukraine và Vệ binh quốc gia, gồm chuyên gia truyền thông, người điều hành hệ thống tác chiến điện tử, tình báo điện tử, máy bay không người lái, cũng như lực lượng nước ngoài từ Ba Lan, Pháp, Đức và Thụy Điển, những người đã huấn luyện quân nhân Ukraine", báo cáo cho biết thêm.

Ukraine đột kích vào tỉnh biên giới Kursk của Nga vào ngày 6/8 trước sự bất ngờ của Nga và chính các đồng minh phương Tây. Ước tính, Ukraine đã huy động hơn 12.000 quân cho chiến dịch này và hiện kiểm soát khoảng 1.300km2 lãnh thổ ở đây.

Sau một tháng, Nga vẫn chưa thể đẩy lùi hoàn toàn lực lượng Ukraine khỏi Kursk. Quân đội Nga vẫn tiếp tục tiến chậm xung quanh thành phố chiến lược Pokrovsk và các khu vực khác của khu vực Donetsk, miền đông Ukraine.

Giới chuyên gia cho rằng Nga dường như hiện không đủ lực lượng dự bị để đẩy lùi lực lượng của Kiev ở đây. Họ cho rằng Tổng thống Vladimir Putin không coi cuộc tấn công ở Kursk là mối đe dọa đủ lớn để rút quân khỏi khu vực Donbass ở miền đông Ukraine - mục tiêu ưu tiên của ông.

Nico Lange, thành viên cấp cao tại Trung tâm Phân tích Chính sách châu Âu có trụ sở tại Washington, cho biết: "Nga rất muốn tiếp tục tấn công vào Pokrovsk mà không chia nguồn lực từ Pokrovsk đến Kursk".

Không giống Pokrovsk, nơi lực lượng Ukraine đã xây dựng hệ thống công sự kiên cố, các khu vực khác của Donetsk có sự bảo vệ kém hơn và có thể dễ bị Nga tấn công hơn nếu Pokrovsk thất thủ.

Ukraine phản công ở Pokrovsk

Nga đủ lực để giành lại Kursk, Ukraine phản công ở Pokrovsk - 2

Quân Ukraine khai hỏa ở Pokrovsk (Ảnh: Getty).

Trong khi cuộc tiến công ở Kursk bị chậm lại, thậm chí không có tiến triển, Ukraine dường như bắt đầu phản công ở mặt trận Pokrovsk.

Theo tạp chí Forbes, quân đội Ukraine có 4-5 lữ đoàn dự bị hoạt động trên mặt trận Pokrovsk bắt đầu thực hiện các cuộc phản công nhỏ nhằm làm chậm đà tiến và đẩy lùi quân Nga. Mỗi lữ đoàn có khoảng 2.000 binh sĩ và hàng trăm phương tiện quân sự. Các đơn vị này được mô tả "còn nguyên vẹn và được trang bị tốt".

Hiện giờ, một số lực lượng dự bị này đang tham gia cuộc chiến dọc theo tuyến chiến hào cuối cùng và các thị trấn kiên cố cách Pokrovsk và các tuyến đường tiếp tế quan trọng khoảng 10km.

"Các lực lượng vũ trang Ukraine đã bắt đầu phản công", một blogger bình luận. Điều này đang giúp ổn định chiến tuyến, ít nhất là vào thời điểm hiện tại.

Tuy nhiên, nguồn tin của Forbes cho hay, Quân đoàn vũ trang tổng hợp số 2 của Nga, bao gồm hàng chục trung đoàn và lữ đoàn, đông hơn lực lượng Ukraine gần Pokrovsk khoảng 4 lần.

Forbes dự đoán sẽ không có những thay đổi mạnh mẽ ngay lập tức xung quanh Pokrovsk.

Pokrovsk nằm trên một con đường quan trọng được quân đội Ukraine sử dụng để tiếp tế cho các tiền đồn khác như thành phố Chasiv Yar và Kostiantynivka ở vùng Donetsk.

Lực lượng Ukraine đã rút lui dọc theo trục Pokrovsk ít nhất là từ giữa tháng 2, sau khi quân Nga chọc thủng tuyến phòng thủ của thành phố pháo đài Avdiivka ở cuối phía đông của trục.

Việc kiểm soát thành phố được coi là "cửa ngõ vào Donetsk" sẽ cho phép Nga phá vỡ các tuyến tiếp tế của Ukraine dọc theo mặt trận phía đông và tăng cường chiến dịch kiểm soát thành phố Chasiv Yar. Thành phố này có vị trí địa lý cao hơn và cung cấp khả năng kiểm soát một khu vực rộng lớn hơn.

Giới hạn quyền tiếp cận của quân đội Ukraine trong mạng lưới đường bộ xung quanh Pokrovsk sẽ khiến Kiev khó giữ được vùng lãnh thổ này, từ đó cho phép Nga củng cố cơ sở và tiến lên tiền tuyến.

Theo Pravda, Sputnik