Anh: Nga không thể phủ quyết việc triển khai quân đội phương Tây ở Ukraine
(Dân trí) - Anh cho rằng Nga không có quyền liên quan tới quyết định triển khai quân đội nước ngoài tới lãnh thổ Ukraine làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình.

Ngoại trưởng Anh David Lammy (Ảnh: Reuters).
Ngoại trưởng Anh David Lammy cho rằng, Tổng thống Nga Vladimir Putin không có quyền phủ quyết đối với kịch bản nước ngoài triển khai quân đội tại Ukraine để gìn giữ hòa bình nếu có lệnh đình chiến giữa Moscow và Kiev.
Ông Lammy nhấn mạnh rằng ông Putin phải chấp nhận đề xuất ngừng bắn trong cuộc chiến của Nga - Ukraine.
"Đó là kế hoạch đã được đưa ra, hãy thực hiện ngay, còn chờ đợi gì nữa? Điều chúng ta chắc chắn không thể làm là trao cho ông Putin quyền phủ quyết đối với cấu trúc an ninh sẽ điều chỉnh nền hòa bình đó", ông tuyên bố.
Trước đó, ông Putin đã từng tuyên bố không đồng ý để NATO hoặc các lực lượng phương Tây khác đóng quân tại Ukraine như một phần của bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào.
Tuần trước, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cũng khẳng định rằng Nga sẽ không có tiếng nói trong việc nước ngoài triển khai lực lượng ở Ukraine.
Truyền thông phương Tây cho biết Thủ tướng Anh Keir Starmer đã đề ra kế hoạch về một lực lượng gìn giữ hòa bình tại Ukraine trong cuộc họp của "liên minh tự nguyện" vào ngày 15/3, với đề xuất triển khai hơn 10.000 binh sĩ.
Đồng thời, ông Starmer lưu ý rằng mọi kế hoạch hậu ngừng bắn cho Ukraine sẽ cần có sự phối hợp với Mỹ.
Ngoài ra, Anh đang xây dựng các kế hoạch cho các hoạt động quân sự trên bộ, trên biển và trên không tại Ukraine nhằm đảm bảo việc tuân thủ thỏa thuận hòa bình sau khi xung đột được giải quyết, Thủ tướng Keir Starmer nói với các nhà hoạch định quân sự.
"Những gì đang diễn ra ở đây là biến ý định chính trị thành hiện thực. Chuyển đổi khái niệm thành các kế hoạch, cho dù đó là trên biển, trên không hay trên bộ. Các kế hoạch này đang được hoàn thiện, và tôi đã gặp một số thành viên trong nhóm để xem xét một số chi tiết", ông nói.
Ông Starmer lập luận rằng Nga có thể vi phạm bất kỳ thỏa thuận nào trong tương lai, do đó các nước phương Tây cần phải làm việc để đảm bảo các cam kết an ninh cho Ukraine.
"Chúng tôi hy vọng sẽ có một thỏa thuận (ngừng bắn). Nhưng điều tôi biết là nếu có thỏa thuận, thì thời điểm để lên kế hoạch là ngay bây giờ. Không phải sau khi thỏa thuận được ký kết. Tôi nhận thức rõ rằng thỏa thuận có thể được thực hiện theo từng giai đoạn, do đó sẽ có nhiều phương án khác nhau và các yếu tố cần được lên kế hoạch, nhưng càng chuẩn bị kỹ lưỡng ngay từ bây giờ thì càng tốt", ông nói.
Trước đó, London đã tổ chức một cuộc họp giữa các chỉ huy quân sự từ các nước thuộc "liên minh tự nguyện" để thảo luận về các chi tiết hoạt động liên quan đến việc triển khai quân tới Ukraine. Sau cuộc đàm phán, Anh chưa đưa ra bất kỳ tuyên bố nào về các quyết định đã được đưa ra.
Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov trước đó tuyên bố rằng sự hiện diện của quân đội NATO dưới bất kỳ hình thức nào trên lãnh thổ Ukraine đều là một mối đe dọa đối với Nga. Theo ông, Moscow sẽ không chấp nhận điều này dưới bất kỳ hoàn cảnh nào.