Chiến sự Nga - Ukraine
  1. Dòng sự kiện:
  2. Ông Trump và ông Zelensky tranh cãi tại Nhà Trắng
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Chính quyền Trump 2.0

Phương Tây hành động ngay lập tức nếu Nga, Ukraine đạt thỏa thuận hòa bình

Minh Phương

(Dân trí) - Thủ tướng Anh Keir Starmer hôm 20/3 cho biết, Anh và các đồng minh có thể phản ứng ngay lập tức nếu Nga và Ukraine đạt được một thỏa thuận hòa bình.

Phương Tây hành động ngay lập tức nếu Nga, Ukraine đạt thỏa thuận hòa bình - 1

Thủ tướng Anh Keir Starmer (Ảnh: Reuters).

"Kế hoạch của chúng tôi tập trung vào việc giữ an toàn trên không, trên biển và biên giới an toàn tại Ukraine, đồng thời hợp tác với người dân Ukraine", Thủ tướng Starmer phát biểu với các phóng viên.

Ông nói thêm: "Chúng tôi đang làm việc với tốc độ nhanh chóng vì chúng tôi không biết liệu Nga và Ukraine có đạt được thỏa thuận hay không. Tôi hy vọng sẽ đạt được. Nếu họ có được thỏa thuận, điều quan trọng là chúng tôi có thể phản ứng ngay lập tức".

Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh các nhà lãnh đạo, giới chức quân sự châu Âu nhóm họp tại London để thảo luận về kế hoạch dài hạn nhằm mang lại hòa bình cho Ukraine.

Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho biết châu Âu phải tiếp tục ủng hộ Ukraine bất kể có bất kỳ cuộc đàm phán nào giữa Mỹ và Nga, nhằm đảm bảo Kiev có vị thế mạnh mẽ và lệnh ngừng bắn được duy trì.

Trong khi đó, Ủy viên châu Âu Valdis Dombrovskis nhấn mạnh, EU sẵn sàng linh hoạt và điều chỉnh viện trợ đã lên kế hoạch cho năm 2025, tùy thuộc vào diễn biến trong các cuộc đàm phán ngừng bắn hoặc thỏa thuận hòa bình.

"Về phía EU, chúng tôi sẵn sàng điều chỉnh nguồn tài chính của mình, để ứng phó với khả năng cắt giảm hoặc dừng viện trợ quân sự của Mỹ và trước tiến triển hướng tới lệnh ngừng bắn hoặc thỏa thuận hòa bình", ông Dombrovskis nói.

Thủ tướng Starmer và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đang dẫn đầu việc hình thành một "liên minh tự nguyện" sẽ giúp bảo vệ Ukraine "trên bộ, trên biển và trên không" trong trường hợp Ukraine đạt được thỏa thuận hòa bình với Nga.

Hai nhà lãnh đạo đều tuyên bố sẵn sàng triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình tới Ukraine sau khi có lệnh ngừng bắn giữa Kiev và Moscow.

Theo các nguồn thạo tin, khoảng hơn 10 quốc gia, bao gồm Anh, Pháp, Thổ Nhĩ Kỳ, Canada và Australia, đang thảo luận về kế hoạch gửi tới 30.000 binh sĩ gìn giữ hòa bình tới Ukraine. Một số quốc gia khác sẵn sàng cung cấp vũ khí và hỗ trợ hậu cần.

Nga kiên quyết phản đối việc các nước NATO triển khai lực lượng hòa bình tới Ukraine. Theo Thứ trưởng Ngoại giao Nga Alexander Grushko, dù với danh nghĩa là Liên minh châu Âu, NATO hay tư cách là một quốc gia, sự hiện diện đó sẽ đồng nghĩa với việc các nước này là các bên tham gia xung đột. Ông Grushko nhấn mạnh, lực lượng giám sát ngừng bắn phải là một lực lượng "không vũ trang", một phái bộ dân sự.

Tuy nhiên, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho rằng, việc triển khai quân gìn giữ hòa bình tại Ukraine là vấn đề do Ukraine quyết định chứ không phải Nga.

Điện Kremlin ngày 20/3 cáo buộc các nước châu Âu đang có kế hoạch "quân sự hóa" thay vì tìm kiếm hòa bình. "Phần lớn các tín hiệu từ Brussels và các thủ đô châu Âu đều liên quan đến kế hoạch quân sự hóa châu lục này. Châu Âu đã bắt tay vào việc tự quân sự hóa và biến mình thành một bên tham chiến", người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói.

Theo Pravda
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine