PhotoStory

Choáng ngợp với những khối nhà cao tầng mọc san sát ven biển Nha Trang

Thực hiện: Trung Thi

(Dân trí) - Những khu đất "vàng" dọc biển Nha Trang hầu hết được doanh nghiệp xây dựng thành các khối nhà cao tầng. Theo người dân địa phương, việc làm này khiến không khí phía trong thành phố trở nên ngột ngạt.

Choáng ngợp với những khối nhà cao tầng mọc san sát ven biển Nha Trang - 1

Được công nhận là một trong những vịnh biển đẹp nhất thế giới với thành phố nằm ngay bên bờ biển, TP Nha Trang - trung tâm của tỉnh Khánh Hòa - được mệnh danh là "Hòn ngọc của biển Đông".

Choáng ngợp với những khối nhà cao tầng mọc san sát ven biển Nha Trang - 2

Trong những năm gần đây, Nha Trang có một sức lôi cuốn đặc biệt đối với khách du lịch trong nước và cả quốc tế. Khi Covid-19 chưa xuất hiện, ước tính có khoảng hơn 6 triệu lượt khách du lịch đến với thành phố biển này mỗi năm, trong đó khoảng 50% là khách quốc tế.

Choáng ngợp với những khối nhà cao tầng mọc san sát ven biển Nha Trang - 3

Nhằm đáp ứng số lượng buồng phòng cho khách du lịch, hầu hết khu đất nằm trên đường Trần Phú - dọc biển Nha Trang đều được quy hoạch, xây dựng thành những ngôi nhà cao tầng "chọc trời".

Choáng ngợp với những khối nhà cao tầng mọc san sát ven biển Nha Trang - 4

Những ngôi nhà cao tầng nối tiếp nhau thành hình vòng cung như "thành lũy" che chắn phía trong thành phố.

Choáng ngợp với những khối nhà cao tầng mọc san sát ven biển Nha Trang - 5

Ông Nguyễn Sĩ Thành (ở TP Nha Trang) cho rằng các khối nhà cao tầng ở ven biển Nha Trang như một bức "tường thành" chắn hơi mát từ biển thổi vào phía trong thành phố.

Choáng ngợp với những khối nhà cao tầng mọc san sát ven biển Nha Trang - 6

"Gió biển bị nhà cao tầng chắn hết! Mùa hè ở ngoài biển này rất mát mẻ, nhưng chỉ cần cách một con đường là vô cùng nóng nực. Nói về cảnh quan thì ai lại xây ngoài biển toàn cao ốc, còn trong thành phố lại nhà thấp tầng" - ông Thành chia sẻ.

Choáng ngợp với những khối nhà cao tầng mọc san sát ven biển Nha Trang - 7

"Các cao ốc này là xu hướng, xu thế phát triển du lịch trong những năm gần đây ở Nha Trang, nhưng nếu các tòa nhà này xây dựng thấp hơn thì thành phố biển của Khánh Hòa sẽ có một vẻ đẹp khác để thu hút thêm nhiều khách du lịch đến với tỉnh" - ông Lê Minh (ở TP Nha Trang) nêu ý kiến.

Choáng ngợp với những khối nhà cao tầng mọc san sát ven biển Nha Trang - 8

Góc nhìn từ trong TP Nha Trang nhìn ra biển gần như hoàn toàn không còn thấy bờ biển.

Choáng ngợp với những khối nhà cao tầng mọc san sát ven biển Nha Trang - 9

Các khối nhà cao tầng mọc lên san sát, có xu hướng cao dần về phía bãi tắm ven biển.

Trước việc nhiều khối nhà mọc san sát ở biển Nha Trang, vừa qua, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa Nguyễn Hải Ninh đã ký Kết luận của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XVIII) về Quy hoạch tỉnh Khánh Hòa thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung TP Nha Trang đến năm 2040. Trong kết luận có nêu về nội dung hạn chế nhà cao tầng ở khu vực ven biển Nha Trang.

Về Đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung TP Nha Trang đến năm 2040, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lưu ý về hệ thống công trình điểm nhấn chia làm 2 nhóm gồm: Công trình điểm nhấn về chiều cao và công trình điểm nhấn có giá trị văn hóa, lịch sử, kiến trúc, giá trị cảnh quan đặc sắc.

Trong đó, lưu ý hạn chế tối đa việc quy hoạch phát triển nhà cao tầng ở các vị trí mới đối với khu vực dọc 2 đường biển Trần Phú - Phạm Văn Đồng và nghiên cứu đề xuất một số vị trí công trình điểm nhấn cho phù hợp. 

Trường hợp không thống nhất được vị trí công trình điểm nhấn cụ thể thì nên định hướng ở khu vực cụ thể để làm cơ sở lập quy hoạch xây dựng phân khu, quy hoạch chi tiết sau này.