PhotoStory

Người dân TPHCM xếp hàng dài nhận gói hỗ trợ Covid-19 đợt 3

(Dân trí) - Trong đợt chi trả tiền hỗ trợ Covid-19 đợt 3 cho người dân, TPHCM đã dùng ứng dụng công nghệ để quản lý, địa phương sẽ chi trả trực tiếp bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.

Người dân TPHCM xếp hàng dài nhận gói hỗ trợ Covid-19 đợt 3

Người dân TPHCM xếp hàng dài nhận gói hỗ trợ Covid-19 đợt 3 - 1

 Chiều 2/10, hàng trăm người dân thất nghiệp, hoàn cảnh khó khăn ở phường 16 (Quận 11) xếp hàng dài trước một nhà thờ họ ở trên đường 3 tháng 2 để chờ nhận tiền từ gói hỗ trợ Covid-19 đợt 3. 

Người dân TPHCM xếp hàng dài nhận gói hỗ trợ Covid-19 đợt 3 - 2

Ông Phạm Hữu Phước - Chủ tịch UBND phường 16 (Quận 11), cho biết sau khi rà soát, phường đã lập danh sách được khoảng 8.600 người đang gặp khó khăn, nằm trong diện hộ nghèo, cận nghèo, thất nghiệp và những người phụ thuộc vào người thất nghiệp do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. 

Sau khi thành phố nới lỏng giãn cách xã hội, phường đã tổ chức 4 điểm phát tiền hỗ trợ cho người dân trên địa bàn, tránh dồn lại một điểm để đảm bảo an toàn khoảng cách mùa dịch. 

Người dân TPHCM xếp hàng dài nhận gói hỗ trợ Covid-19 đợt 3 - 3

"Trên tinh thần phát nhanh gọn, dứt điểm để đảm bảo an sinh xã hội, dự kiến phường sẽ tổ chức phát tiền cho bà con trong vòng 3 ngày. Khi thực hiện phát tiền, phường cũng chuẩn bị các phương án giữ khoảng cách, phát theo số thứ tự từng nhóm nhỏ để đảm bảo nguyên tắc 5K. Đồng thời cũng rà soát kỹ danh sách để không bỏ sót bất kỳ trường hợp khó khăn nào", Chủ tịch UBND phường 16 cho hay.

Người dân TPHCM xếp hàng dài nhận gói hỗ trợ Covid-19 đợt 3 - 4
Người dân TPHCM xếp hàng dài nhận gói hỗ trợ Covid-19 đợt 3 - 5

Ghi nhận tại điểm phát tiền ở Đền thờ họ Huỳnh (đường 3/2, phường 16, Quận 11), người dân xếp hàng dài, chờ đợi tới lượt nhận tiền theo danh sách. 

Cán bộ phường sẽ chia từng nhóm nhỏ theo số thứ tự được phát, lần lượt 3 người vào một lần để làm thủ tục nhận tiền. 

Người dân TPHCM xếp hàng dài nhận gói hỗ trợ Covid-19 đợt 3 - 6

Ông Lê Ngọc Thanh (ngụ phường 16) cho biết đây là lần đầu tiên gia đình ông được nhận tiền hỗ trợ sau gần 5 tháng "sống chung" với Covid-19.

"Gia đình tôi có 6 người, đều thất nghiệp trong 5 tháng qua vì dịch Covid-19. Đây là lần đầu tiên gia đình tôi được nhận hỗ trợ, tôi có nghe nói các phường các quận khác được hỗ trợ từ lâu, nhưng tới tận hôm nay nhà tôi mới có danh sách. Nghe đâu cũng được một triệu đồng một người, đủ mua thực phẩm để cầm cự được đôi tuần", ông Thanh nói.

Người dân TPHCM xếp hàng dài nhận gói hỗ trợ Covid-19 đợt 3 - 7

Để làm thủ tục nhận tiền hỗ trợ, người dân sẽ nhận được thông báo từ chính quyền địa phương, khi tới các điểm nhận tiền, bà con phải mang theo giấy tờ tùy thân, phiếu số thứ tự được phát trước đó. 

Người dân TPHCM xếp hàng dài nhận gói hỗ trợ Covid-19 đợt 3 - 8

Theo các cán bộ hỗ trợ tại điểm phát Đền thờ họ Huỳnh, trong hai ngày mùng 1-2/10, tổ này đã phát được khoảng 800 trường hợp. Đây là những người dân có thể đi lại bình thường, không bị cách ly do nằm trong vùng dịch.

Đối với các trường hơp đau ốm, không tự đi nhận tiền vì lý do sức khỏe thì sẽ có danh sách người nhà được ủy quyền nhận thay. Riêng các trường hợp nằm trong vùng phong tỏa, chưa thể tới điểm nhận tiền hỗ trợ ngay thì phường sẽ giữ lại danh sách, sau khi họ được ra ngoài sẽ tới làm thủ tục và được nhận hỗ trợ đầy đủ.

Người dân TPHCM xếp hàng dài nhận gói hỗ trợ Covid-19 đợt 3 - 9

Chị Bách Kim Ngân (ngụ phường 16 Quận 11) cùng chồng nhận tiền hỗ trợ bao gồm cả phần của hai con nhỏ ở nhà.

"Gia đình có 4 người, hai vợ chồng và 2 con nhỏ, hai vợ chồng thì phần ai người đó tự tới nhận theo danh sách, nhưng hai con nhỏ chưa có căn cước công dân nên tôi và chồng sẽ mang theo giấy khai sinh của con để nhận thay. Cả gia đình nhận được 4 triệu đồng, chắc cũng đủ để trang trải cho một tháng tới", chị Ngân nói.

Người dân TPHCM xếp hàng dài nhận gói hỗ trợ Covid-19 đợt 3 - 10

Sau khi người dân nhận được tiền hỗ trợ, cán bộ phường sẽ chụp lại hình để cập nhật lên phần mềm An sinh - ứng dụng App SafeID Delivery của TPHCM, nhằm quản lý thông tin và nhận diện các trường hợp đã được nhà nước hỗ trợ.

Người dân TPHCM xếp hàng dài nhận gói hỗ trợ Covid-19 đợt 3 - 11

Khu vực người dân ngồi làm thủ tục nhận tiền được cán bộ phường thường xuyên phun xịt khử khuẩn để đảm bảo an toàn phòng, chống dịch.

Người dân TPHCM xếp hàng dài nhận gói hỗ trợ Covid-19 đợt 3 - 12

Đây là đợt hỗ trợ lần 3 cho người dân ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 tại TPHCM, bắt đầu từ 1/10 đến 15/10, dự kiến cho khoảng 7,347 triệu người dân với kinh phí khoảng 7.347 tỉ đồng sẽ được triển khai qua ứng dụng App SafeID Delivery do Công ty TNHH MTV phát triển Công viên phần mềm Quang Trung (QTSC) phát triển.

Đảm bảo nguyên tắc chi đúng, chi đủ, không bỏ sót, không trùng lắp, không phân biệt thường trú, tạm trú, lưu trú và công khai minh bạch. Mức hỗ trợ đợt 3 là một triệu đồng/người và chi trực tiếp bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản theo đăng ký của người dân. 

5 nhóm được hỗ trợ đợt 3

1. Thành viên trong hộ nghèo, hộ cận nghèo; người thuộc diện hưởng chế độ trợ cấp bảo trợ xã hội hằng tháng đang gặp khó khăn.

2. Người lao động có hoàn cảnh thật sự khó khăn do bị mất việc làm, không có thu nhập trong thời gian thành phố thực hiện giãn cách xã hội kéo dài, đang thực tế có mặt trên địa bàn xã, phường, thị trấn.

3. Người phụ thuộc của đối tượng 2, gồm cha, mẹ, vợ/chồng và các con ở nhà nội trợ hoặc không có khả năng làm việc, sống phụ thuộc, sống chung trong một hộ đang có mặt trên địa bàn xã, phường, thị trấn.

4. Cha, mẹ, vợ, chồng và các con ở nhà nội trợ hoặc không có khả năng làm việc, sống phụ thuộc, sống chung trong một hộ của người đang hưởng lương hưu, người đang hưởng trợ cấp mất sức lao động, người lao động đang tham gia bảo hiểm xã hội, người lao động được doanh nghiệp trả lương của tháng 8/2021 có hoàn cảnh thật sự khó khăn, đang có mặt trên địa bàn xã, phường, thị trấn.

5. Người lưu trú trong các khu nhà trọ, khu lưu trú, khu dân cư nghèo có hoàn cảnh thật sự khó khăn, trong thời gian thành phố thực hiện giãn cách và có mặt trên địa bàn.

Không hỗ trợ cho người đang hưởng lương hưu; người đang hưởng trợ cấp mất sức lao động; người lao động đang tham gia bảo hiểm xã hội; người lao động được doanh nghiệp trả lương của tháng 8/2021.

Dòng sự kiện: Dịch Covid-19 đợt 4