Ukraine phát hiện động thái bất thường của lính Triều Tiên ở Nga
(Dân trí) - Ukraine cho rằng lực lượng Triều Tiên đã không xuất hiện ở tỉnh Kursk của Nga trong khoảng 3 tuần qua.
"Chúng tôi thông báo rằng sự hiện diện của binh sĩ Triều Tiên đã không được ghi nhận trong khoảng 3 tuần", Đại tá Oleksandr Kindratenko, người phát ngôn của Lực lượng Tác chiến Đặc biệt Ukraine, cho biết hôm 31/1.
"Có lẽ, sau khi chịu tổn thất nặng nề, họ đã buộc phải rút lui", ông Kindratenko nói.
Trước đó, báo New York Times dẫn lời các quan chức giấu tên của Ukraine và Mỹ tiết lộ, các binh sĩ Triều Tiên đã được đưa khỏi tiền tuyến ở Kursk sau khi chịu thương vong nặng nề.
Nga và Triều Tiên chưa lên tiếng về thông tin trên.
Tổng tư lệnh Ukraine Oleksandr Syrskyi ngày 19/1 nói rằng khoảng một nửa trong số 11.000-12.000 quân Triều Tiên được triển khai đến khu vực đang giao tranh ở tỉnh Kursk của Nga đã thiệt mạng hoặc bị thương.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 11/1 tuyên bố Kiev đã bắt giữ 2 binh lính Triều Tiên bị thương ở tỉnh Kursk và các nhà điều tra đang thẩm vấn họ.
Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) cho biết họ đã thẩm vấn 2 binh lính này thông qua phiên dịch viên với sự hợp tác của Cơ quan Tình báo Quốc gia Hàn Quốc (NIS), vì các binh lính Triều Tiên không nói được tiếng Ukraine, tiếng Nga hoặc tiếng Anh.
Theo SBU, một trong hai binh lính có thẻ căn cước quân sự Nga mang tên một người khác được đăng ký tại Nga. Binh lính này cho biết đã được trao thẻ này vào mùa thu năm ngoái khi một số đơn vị Triều Tiên đã tham gia một cuộc huấn luyện kéo dài một tuần với lực lượng Nga.
"Điều đáng chú ý là tù binh này nhấn mạnh rằng anh được thông báo là đi huấn luyện, chứ không phải chiến đấu chống lại Ukraine", SBU cho biết thêm.
Các báo cáo về khả năng quân đội Triều Tiên tham gia vào cuộc xung đột Nga - Ukraine đang gây lo ngại ở phương Tây. Trước đó, các cơ quan tình báo phương Tây cáo buộc Bình Nhưỡng cung cấp vũ khí và đạn dược cho Nga.
Nga không xác nhận và cũng không phủ nhận sự hiện diện của lính Triều Tiên trên lãnh thổ nước này. Tuy nhiên, Nga nhiều lần nhấn mạnh họ dựa vào nguồn lực của chính mình và gọi những cáo buộc như vậy là một phần của cuộc chiến thông tin.
Trong khi đó, Triều Tiên nói rằng bất kỳ hoạt động triển khai nào như vậy đều hợp pháp, phù hợp với hiệp định hợp tác chiến lược giữa Bình Nhưỡng và Moscow.
Hiệp ước Đối tác Chiến lược toàn diện giữa Triều Tiên và Nga, được lãnh đạo hai nước ký kết hồi tháng 6/2024, chính thức có hiệu lực từ ngày 4/12.
Hiệp ước nêu rõ, hai nước nên "ngay lập tức hỗ trợ quân sự và các hỗ trợ khác bằng mọi phương tiện sẵn có" nếu một trong hai bên rơi vào tình trạng chiến tranh.