DNews

"Giáo sư Võ Tòng Xuân có tầm nhìn, tư duy đi trước thời đại vài chục năm"

Bảo Trân

(Dân trí) - Đầu năm 2000 khi mạng Internet là điều xa xỉ, thầy Xuân đã bắt tay vào đầu tư rất mạnh. Thầy khuyến khích anh em dùng Internet. Sau này mới thấy, thời đại công nghệ thông tin phát triển vượt bậc.

"Giáo sư Võ Tòng Xuân có tầm nhìn, tư duy đi trước thời đại vài chục năm"

Ngày 20/8, Lễ tang Giáo sư Võ Tòng Xuân được tổ chức tại Nhà tang lễ TP Cần Thơ.

Nhiều đoàn lãnh đạo vào viếng Giáo sư Võ Tòng Xuân 

Ban giám hiệu trường Đại học Cần Thơ, Đại học Nam Cần Thơ, cùng nhiều thế hệ sinh viên, học trò, người dân đã có mặt, túc trực bên linh cữu Giáo sư Võ Tòng Xuân.

Ban lễ tang gồm đại diện lãnh đạo UBND TP Cần Thơ, UBND tỉnh An Giang, UBND thành phố Long Xuyên, TP Châu Đốc, huyện Tri Tôn, lãnh đạo Trường Đại học Cần Thơ cùng nhiều sở, ban, ngành tỉnh An Giang.

Giáo sư Võ Tòng Xuân có tầm nhìn, tư duy đi trước thời đại vài chục năm - 1

Linh cữu Giáo sư Võ Tòng Xuân tại Nhà tang lễ TP Cần Thơ (Ảnh: Bảo Trân).

Giáo sư Võ Tòng Xuân có tầm nhìn, tư duy đi trước thời đại vài chục năm - 2

Đoàn đại biểu Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc TP Cần Thơ do ông Nguyễn Văn Hiếu - Bí thư Thành ủy TP Cần Thơ - làm trưởng đoàn vào viếng (Ảnh: Bảo Trân).

Giáo sư Võ Tòng Xuân có tầm nhìn, tư duy đi trước thời đại vài chục năm - 3

Ông Nguyễn Văn Hiếu - Bí thư Thành ủy TP Cần Thơ - động viên, chia buồn cùng gia đình Giáo sư Võ Tòng Xuân (Ảnh: Bảo Trân).

Giáo sư Võ Tòng Xuân có tầm nhìn, tư duy đi trước thời đại vài chục năm - 4

Ông Trần Việt Trường - Chủ tịch UBND TP Cần Thơ - vào viếng, chia buồn cùng gia đình Giáo sư Võ Tòng Xuân (Ảnh: Nguyễn Cường).

Giáo sư Võ Tòng Xuân có tầm nhìn, tư duy đi trước thời đại vài chục năm - 5

Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh An Giang do ông Lê Văn Nưng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang - làm trưởng đoàn đã vào viếng (Ảnh: Bảo Trân).

Giáo sư Võ Tòng Xuân có tầm nhìn, tư duy đi trước thời đại vài chục năm - 6

Đoàn cán bộ, lãnh đạo trường Đại học Cần Thơ do Giáo sư Nguyễn Thanh Phương - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường làm trưởng đoàn viếng.

Người đặt nền móng cho Đại học An Giang

Chia sẻ với PV Dân trí, Thạc sĩ Hoàng Xuân Quảng - Nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học An Giang - nhận xét, quyết định mời thầy Xuân (Giáo sư Võ Tòng Xuân) về làm Hiệu trưởng đầu tiên của trường có lẽ là quyết định sáng suốt nhất của lãnh đạo tỉnh An Giang trong lĩnh vực giáo dục, đặt nền móng cho trường Đại học An Giang phát triển như hiện tại.

"Thời gian đầu có nhiều khó khăn nhưng nhờ tài năng, trí tuệ, tầm nhìn quốc tế của thầy mà trường phát triển rất nhanh và thuận lợi. Thầy nhận làm hiệu trưởng trường từ tháng 12/1999 đến tháng 11/2007", ông Quảng nhớ lại.

Giáo sư Võ Tòng Xuân có tầm nhìn, tư duy đi trước thời đại vài chục năm - 7

Người thân Giáo sư Võ Tòng Xuân không giấu được nỗi xúc động (Ảnh: Nguyễn Cường).

Sau khi về làm hiệu trưởng, Giáo sư Võ Tòng Xuân tính chuyện xây dựng Đại học An Giang theo mô hình đại học cộng đồng, như các trường đại học tiên tiến ở châu Âu.

Ông Quảng cho biết, cả nước khi ấy chỉ có 2 trường theo mô hình đại học cộng đồng là trường Hồng Đức (Thanh Hóa) và Đại học An Giang. Sau này, mô hình trên được áp dụng ở nhiều nơi.

"Đại học An Giang đã có thời gian phát triển vượt bậc trong nhiệm kỳ thầy Xuân làm hiệu trưởng. Năm 2007 thầy ngừng công tác ở trường do tuổi tác, để lại cho chúng tôi rất nhiều tiếc nuối. Tầm nhìn tư duy của thầy khi ấy rất xa.

Ngay từ khi thầy về đã có tầm nhìn của vài chục năm sau đó. Quá trình làm việc với thầy, tôi luôn cảm thấy suy nghĩ của thầy đi trước suy nghĩ của một người bình thường. Lúc đó, thầy đã 60 tuổi nhưng tư duy vẫn mới", ông Quảng nhớ lại.

Giáo sư Võ Tòng Xuân có tầm nhìn, tư duy đi trước thời đại vài chục năm - 8

Đoàn Trường Đại học An Giang vào viếng Giáo sư Võ Tòng Xuân (Ảnh: TT).

Ông Quảng nhớ lại, đầu năm 2000 khi lĩnh vực công nghệ thông tin còn yếu kém, mạng Internet là điều xa xỉ nhưng thầy Xuân bắt tay vào đầu tư rất mạnh. Thầy khuyến khích anh em dùng Internet. Sau này mới thấy, thời đại công nghệ thông tin phát triển vượt bậc.

Giáo sư Võ Tòng Xuân là người có công đóng góp rất lớn cho nền nông nghiệp Việt Nam, là chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực nông nghiệp, cũng là người thầy lớn trong công tác đào tạo lực lượng khoa học cho đất nước trong nhiều thập niên qua. Giáo sư Võ Tòng Xuân còn là "cha đẻ" của nhiều giống lúa ngon ở vựa lúa ĐBSCL. 

Giáo sư Võ Tòng Xuân mất lúc 7h ngày 19/8 tại TPHCM. Linh cữu ông được quàn tại Nhà tang lễ TP Cần Thơ. Lễ viếng bắt đầu từ 21h cùng ngày. Lễ truy điệu vào lúc 7h30 ngày 22/8. Giáo sư Võ Tòng Xuân sẽ được an táng nơi quê nhà (thị trấn Ba Chúc, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang).

Giáo sư Võ Tòng Xuân sinh năm 1940 tại An Giang. Ông là nhà khoa học có tầm ảnh hưởng tại Việt Nam, từng nhận được nhiều danh hiệu, phần thưởng lớn trong nước và quốc tế...

Nhắc đến Giáo sư Võ Tòng Xuân là nhắc đến nhiều công trình nghiên cứu, giáo trình, sách, tài liệu tham khảo có giá trị phục vụ cho sản xuất nông nghiệp không chỉ trong nước mà còn thế giới.

Đặc biệt những năm đất nước còn nhiều khó khăn, ông đưa ra giống lúa như: Thần Nông, IR36, IR33, IR64, MTL30 phổ biến khắp các tỉnh miền Tây.

Ông được phong giáo sư nông học năm 1980, Anh hùng Lao động năm 1985 và là đại biểu Quốc hội các khóa VII, VIII, IX.

Năm 1982-1997, Giáo sư Võ Tòng Xuân giữ chức Phó hiệu trưởng Trường ĐH Cần Thơ.

Năm 1996-2006, ông làm Ủy viên Hội đồng chức danh Giáo sư Nhà nước Việt Nam. 

Từ tháng 12/1999 đến tháng 11/2007, ông giữ chức Hiệu trưởng Trường ĐH An Giang.

Từ năm 2010 đến tháng 10/2013, ông giữ chức Hiệu trưởng Trường ĐH Tân Tạo.

Năm 2008-2010 làm Tổng giám đốc Công ty TNHH Nông Thủy Sản Việt - Phi.

Năm 2010-10/2013, giữ chức Hiệu trưởng Trường Đại học Tân Tạo.

Năm 2013 là Hội đồng sáng lập và quyền hiệu trưởng Trường Đại học Nam Cần Thơ.

Trước lúc mất, GS Võ Tòng Xuân là hiệu trưởng danh dự của Trường Đại học Nam Cần Thơ.